Hàng ngàn học sinh Cà Mau được hỗ trợ khi bước vào năm học mới

VOV.VN - Ngày 13/9, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức khai giảng năm học mới. Ngành chức năng địa phương đã vận động nhiều suất học bổng để hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, đến trường trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến sáng 13/9, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau mới chính thức khai giảng năm học mới 2021-2022, muộn hơn một tuần so với thường niên.

Năm học này, tỉnh Cà Mau có hơn 239.000 học sinh từ mầm non đến THPT. Ngoại trừ 4 trường học được tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp cho hơn 1.300 học sinh, các trường còn lại trong tỉnh Cà Mau đều khai giảng, tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến. Riêng học sinh mầm non vẫn được nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trong sáng nay, tại Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP. Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tiếp nhận và trao 500 suất học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 17.500 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 1 tuần cao điểm vận động “tiếp sức đến trường”, nhiều tổ chức, doanh nghiệp… đã cùng chung tay hỗ trợ các em. Trong đó, học bổng được hơn 1.000 suất, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; 500 điện thoại thông minh kèm sim 4G sử dụng miễn phí phục vụ học trực tuyến; Hơn 1.100 bộ sách giáo khoa và nhiều đồ dùng học tập khác…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VES 2021: Đưa giáo dục đại học thành một nhân tố của quyền lực tri thức
VES 2021: Đưa giáo dục đại học thành một nhân tố của quyền lực tri thức

VOV.VN - Diễn đàn Giáo dục Việt Nam VES 2021 trực tuyến diễn ra trong hai ngày với 5 phiên họp toàn thể và 3 phiên song song, thu hút hơn 530 lượt tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm từ Việt Nam và 11 nước trên thế giới.

VES 2021: Đưa giáo dục đại học thành một nhân tố của quyền lực tri thức

VES 2021: Đưa giáo dục đại học thành một nhân tố của quyền lực tri thức

VOV.VN - Diễn đàn Giáo dục Việt Nam VES 2021 trực tuyến diễn ra trong hai ngày với 5 phiên họp toàn thể và 3 phiên song song, thu hút hơn 530 lượt tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm từ Việt Nam và 11 nước trên thế giới.

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình
Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 của học sinh tỉnh Bến Tre diễn ra theo hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 của học sinh tỉnh Bến Tre diễn ra theo hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022
10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

VOV.VN - Nhiều địa phương quyết định dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để miễn học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022.

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

VOV.VN - Nhiều địa phương quyết định dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để miễn học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022.

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?
Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

VOV.VN - Dù bước sang năm thứ 2 học trực tuyến, nhưng không ít phụ huynh, học sinh vẫn gặp khó khăn, trong đó có những vấn đề về thiết bị học, phương pháp học trực tuyến và cả vấn đề cân bằng tâm lý cho trẻ khi phải ở nhà quá nhiều.

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

VOV.VN - Dù bước sang năm thứ 2 học trực tuyến, nhưng không ít phụ huynh, học sinh vẫn gặp khó khăn, trong đó có những vấn đề về thiết bị học, phương pháp học trực tuyến và cả vấn đề cân bằng tâm lý cho trẻ khi phải ở nhà quá nhiều.