Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 của học sinh tỉnh Bến Tre diễn ra theo hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

Sáng 13/9, tại Trường Tiểu học Bến Tre (phường An Hội, TP. Bến Tre) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 qua sóng truyền hình.

Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre, cùng 30 học sinh đại diện các khối lớp của Trường Tiểu học Bến Tre, Trường THCS TP. Bến Tre và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Phát biểu chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các thầy và trò trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Đức Thọ động viên toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh tỉnh Bến Tre cố gắng khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt của quê hương Đồng khởi Anh hùng.

Tại các huyện, thành phố, ngành giáo dục và đào tạo cũng thông tin rộng rãi đến phụ huynh và học sinh các cấp học theo dõi qua sóng truyền hình nhằm tạo khí thế bước vào năm học mới.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, năm học 2021-2022, đối với giáo dục tiểu học có hơn 3.200 lớp, với 99.600 học sinh; THCS có gần 2.000 lớp, với hơn 70.860 học sinh; THPT có gần 750 lớp, với 32.000 học sinh; học sinh của 9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại huyện và thành phố.

Sau Lễ Khai giảng, các trường triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến. Tuần đầu tiên sau khai giảng, giáo viên tổ chức ôn tập kiến thức cũ. Đến ngày 2/10, nếu tình hình dịch ổn, học sinh trong toàn tỉnh bắt đầu học tập trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022
10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

VOV.VN - Nhiều địa phương quyết định dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để miễn học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022.

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

10 tỉnh thành miễn học phí cho học sinh năm học 2021-2022

VOV.VN - Nhiều địa phương quyết định dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để miễn học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022.

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?
Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

VOV.VN - Dù bước sang năm thứ 2 học trực tuyến, nhưng không ít phụ huynh, học sinh vẫn gặp khó khăn, trong đó có những vấn đề về thiết bị học, phương pháp học trực tuyến và cả vấn đề cân bằng tâm lý cho trẻ khi phải ở nhà quá nhiều.

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

Làm gì để học trực tuyến không còn chật vật với cả cha mẹ và học sinh?

VOV.VN - Dù bước sang năm thứ 2 học trực tuyến, nhưng không ít phụ huynh, học sinh vẫn gặp khó khăn, trong đó có những vấn đề về thiết bị học, phương pháp học trực tuyến và cả vấn đề cân bằng tâm lý cho trẻ khi phải ở nhà quá nhiều.

1,5 triệu học sinh tại 26 địa phương đang dạy trực tuyến thiếu máy tính để học
1,5 triệu học sinh tại 26 địa phương đang dạy trực tuyến thiếu máy tính để học

VOV.VN - Hiện có 26/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đang dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, có khoảng 1,5 triệu học sinh tại các địa phương này còn thiếu máy tính để học tập.

1,5 triệu học sinh tại 26 địa phương đang dạy trực tuyến thiếu máy tính để học

1,5 triệu học sinh tại 26 địa phương đang dạy trực tuyến thiếu máy tính để học

VOV.VN - Hiện có 26/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đang dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, có khoảng 1,5 triệu học sinh tại các địa phương này còn thiếu máy tính để học tập.

Hà Nội quyên góp 2.345 máy tính, thiết bị cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học online
Hà Nội quyên góp 2.345 máy tính, thiết bị cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học online

VOV.VN - Theo thống kê từ các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, đến nay nhiều đơn vị đã đủ đủ thiết bị học trực tuyến cho 100% học sinh các trường Tiểu học, THCS

Hà Nội quyên góp 2.345 máy tính, thiết bị cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học online

Hà Nội quyên góp 2.345 máy tính, thiết bị cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học online

VOV.VN - Theo thống kê từ các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, đến nay nhiều đơn vị đã đủ đủ thiết bị học trực tuyến cho 100% học sinh các trường Tiểu học, THCS