Thời sự chiều 4/8

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Khởi tố vụ án,bắt khẩn cấp 2 đối tượng

VOV.VN -Trung tá Nguyễn Cao Khải: Chùa Bồ Đề không có chức năng nuôi trẻ nhỏ


Nghe bản tin thời sự chiều 4/8

Cuối giờ chiều nay (4/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc "mua bán trẻ em" xảy ra tại chùa Bồ Đề. 

Trung tá Nguyễn Cao Khải, Phó đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Nội cho biết, ngày 01/08 Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn của gia đình cháu Cù Nguyên Công về việc cháu mất tích.

Nguyệt và Trang tại cơ quan điều tra

Ngày 3/8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra Quyết định bắt khẩn cấp đối với 2 nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Trang (Sinh năm 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (Sinh năm 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Mua bán trẻ em”. Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang là bảo mẫu tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 10/2013, chùa Bồ Đề phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa trong tình trạng dây rốn chưa rụng. Do đó, nhà chùa đã đưa vào để chăm sóc, nuôi dưỡng, đặt tên là Cù Nguyên Công. Vào thời điểm đó đã có gia đình người dân trên địa bàn quận Long Biên nhận làm bố mẹ đỡ đầu và thường xuyên chăm sóc.

Đến tháng 11/2013, bé Cù Nguyên Công bị mắc bệnh nặng nên phải nhập viện nhiều ngày để điều trị và được đưa về nhà chùa vào cuối tháng 12/2013. Tuy nhiên, bé Cù Nguyên Công đã biến mất khỏi chùa Bồ Đề vào những ngày đầu tháng 1/2014 mà không ai biết lý do, kể cả bố mẹ đỡ đầu của bé.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định vào thời điểm này, bé Cù Nguyên Công đã được Nguyễn Thị Thanh Trang cùng Phạm Thị Nguyệt và một số người thỏa thuận mang trẻ em cho người khác nuôi để lấy tiền, thực chất là mua bán. Số tiền được xác định là 35 triệu đồng.

Ngay sau khi bị bắt, Nguyễn Thị Thanh Trang đã khai nhận hành vi “mua bán trẻ em” được nuôi tại chùa Bồ Đề của mình. Theo lời khai của các đối tượng, cháu bé bị bán vào ngày 11/1/2014 và cháu Công đã qua đời vào ngày 27/6/2014.

Hiện cơ quan điều tra đã mời ni sư Thích Đàm Lan trụ trì chùa Bồ Đề lên làm việc.

Trung tá Nguyễn Cao Khải nói: “Trong quá trình điều tra chưa xác định được và cũng chưa có tài liệu gì khẳng định việc sư Đàm Lan có tham gia việc mua bán trẻ em. Về chức năng của nhà chùa thì không có cơ quan nào cấp phép nuôi dưỡng trẻ. Nhưng vì tính nhân đạo và việc bỏ con sau khi sinh diễn ra nhiều nên việc nhà chùa nuôi dạy là tốt. Vì vậy, sau này cơ quan chức năng sẽ làm việc với nhà chùa để có những biện pháp phòng ngừa và chấm dứt việc mua bán này”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bản tin thời sự chiều nay còn có các tin chính sau:

Hôm nay (4/8), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức  Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Ngày 4/8, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam của quân và dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964). 

Văn phòng Nội vụ tỉnh Vân Nam cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua đã tăng lên 398 người và 1.801 người bị thương.

Bên cạnh đó có 29.400 người dân Trung Quốc đã được sơ tán. Số người chết dự kiến ​​vẫn sẽ tăng. 

Có nhiều ngôi nhà bị sập tại khu vực Lỗ Điện. Một số lượng lớn những ngôi nhà ở đây chỉ là những túp lều được xây dựng từ bùn và gạch, rất dễ bị sụp đổ. Tại vùng này, hệ thống điện và viễn thông vẫn đang bị cắt đứt.

Giới chức trách Ấn Độ hôm nay (4/8) thông báo, 40 tàu cá chở theo 640 ngư dân đã mất tích trên vịnh Bengal kể từ đêm qua.

Hàng loạt nước trên thế giới đã công bố những biện pháp đối phó khẩn cấp trước tình hình dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi. Đến nay, đã có hơn 1.300 người bị nghi ngờ nhiễm virus Ebola trên thế giới. Mới đây nhất, Philippines đã thông báo những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đầu tiên là những công nhân từ Sierra Leone trở về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra, xác minh thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề
Điều tra, xác minh thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Từ đầu tháng Bảy này, trên một số báo điện tử và các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin chùa Bồ Đề thành “kênh trung gian” mua bán trẻ mồ côi.

Điều tra, xác minh thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Điều tra, xác minh thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Từ đầu tháng Bảy này, trên một số báo điện tử và các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin chùa Bồ Đề thành “kênh trung gian” mua bán trẻ mồ côi.

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”
Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định việc hai nghi phạm bị bắt đã thực hiện việc mua bán một bé trai với giá 35 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu chùa Bồ Đề vì hành vi “mua bán trẻ em”

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định việc hai nghi phạm bị bắt đã thực hiện việc mua bán một bé trai với giá 35 triệu đồng.

Vụ bắt bảo mẫu ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng
Vụ bắt bảo mẫu ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng

Trước thông tin cơ quan công an bắt khẩn cấp người quản lý trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề, sư thầy Thích Đàm Lan cho biết “không ngờ tới” sự việc như vậy.

Vụ bắt bảo mẫu ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng

Vụ bắt bảo mẫu ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng

Trước thông tin cơ quan công an bắt khẩn cấp người quản lý trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề, sư thầy Thích Đàm Lan cho biết “không ngờ tới” sự việc như vậy.

Khởi tố vụ “mua bán trẻ em” tại chùa Bồ Đề
Khởi tố vụ “mua bán trẻ em” tại chùa Bồ Đề

VOV.VN -Hai nghi phạm đã thực hiện việc mua bán bé Cù Nguyên Công được nuôi tại chùa Bồ Đề với giá 35 triệu đồng.

Khởi tố vụ “mua bán trẻ em” tại chùa Bồ Đề

Khởi tố vụ “mua bán trẻ em” tại chùa Bồ Đề

VOV.VN -Hai nghi phạm đã thực hiện việc mua bán bé Cù Nguyên Công được nuôi tại chùa Bồ Đề với giá 35 triệu đồng.