Thời sự trưa 7/7:

Yêu cầu Trung Quốc cung cấp vị trí tọa độ, lý do bắt giữ tàu cá VN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho Việt Nam lý do bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi


Nghe chương trình thời sự trưa 7/7

Ngày 6/7/2014, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên Việt Nam và nước ngoài về vụ việc tàu cá Quảng Ngãi QNg  94912 TS cùng 06 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ vừa qua, ông Lương Thanh Quảng, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Ngày 6/7/2014, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 06 ngư dân ngày 3/7/2014 vừa qua. 

Bản tin thời sự trưa nay còn có các tin chính sau:

Sáng nay (7/7), máy bay Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn không quân trực thăng 916 do Đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng phòng không không quân bay huấn luyện nhảy dù bị mất liên lạc và rơi.

Máy bay Mi171 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7h30 đến 7h46 thì mất liên lạc. Máy bay rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo đơn vị tập trung, nỗ lực cao nhất khắc phục hậu quả.

Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã cử đoàn công tác xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng xử lý tình huống.


Hiện trường của vụ tai nạn

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/07/2014).

Trước tác động của tình hình căng thẳng trên Biển Đông, nhằm duy trì và thúc đẩy sự tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế, khách nội địa trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: “Để ứng phó với tình hình của Biển Đông, tập trung xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa với thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” mỗi chuyến đi để thêm yêu Tổ quốc; Phát động chiến dịch khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm quê hương nhằm khơi dậy, khích lệ tình yêu quê hương đất nước của mỗi người dân Việt Nam. Xứng đáng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường; thúc đẩy xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh vùng núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo còn nhiều khó khăn”.

Đã xuất hiện trường hợp viêm não Nhật Bản ở người lớn tại thành phố Hà Nội

Sau 7 năm được giao nhiệm vụ trồng cao su, tỉnh Sơn La là địa phương đầu tiên ở Tây Bắc quyết định dừng trồng loại cây này khi thực tế cho thấy nhiều bất cập trong công tác mở rộng diện tích

Trong phần tin thế giới có các tin chính sau đây:

Triều Tiên kêu gọi chấm dứt đối đầu để cải thiện quan hệ liên Triều

Tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng khi Chính phủ tuyên bố sẽ quét sạch các tay súng đòi ly khai hóa. Trong khi đó, các tay súng này khẳng định sẽ không lùi bước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc
Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

 VOV.VN - Vụ rơi máy bay này gây ra thiệt hại nặng về nhân mạng,  con số tử nạn có thể vượt 16 người.

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

Hình ảnh đầu tiên từ hiện trường trực thăng rơi ở Hòa Lạc

 VOV.VN - Vụ rơi máy bay này gây ra thiệt hại nặng về nhân mạng,  con số tử nạn có thể vượt 16 người.

Máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc: 16 chiến sĩ hy sinh
Máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc: 16 chiến sĩ hy sinh

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây - Hà Nội.

Máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc: 16 chiến sĩ hy sinh

Máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc: 16 chiến sĩ hy sinh

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây - Hà Nội.

Clip: Máy bay trực thăng rơi khi bay huấn luyện
Clip: Máy bay trực thăng rơi khi bay huấn luyện

VOV.VN -Trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương ngay sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây - Hà Nội

Clip: Máy bay trực thăng rơi khi bay huấn luyện

Clip: Máy bay trực thăng rơi khi bay huấn luyện

VOV.VN -Trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 16 đồng chí đã hy sinh, 5 đồng chí bị thương ngay sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, Sơn Tây - Hà Nội