ĐBSCL tổ chức giữ trẻ bán trú trong mùa lũ

Tuy nhiên, nhiều điểm giữ trẻ gặp khó khăn vì cơ sở vật chất chật hẹp (do mượn nhà dân), trang thiết bị và đồ dùng sinh hoạt thiếu thốn.

Để đối phó với tình trạng nước lũ dâng cao, tỉnh Đồng Tháp vừa đầu tư hơn 15 tỷ đồng gia cố đê bao bảo vệ an toàn gần 37.000 ha lúa vụ 3. Toàn tỉnh duy trì 99 điểm giữ trẻ bán trú nông thôn, tập trung nhiều ở các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Cao Lãnh với  gần 2.150 trẻ. Tuy nhiên, nhiều điểm giữ trẻ gặp khó khăn vì cơ sở vật chất chật hẹp (do mượn nhà dân), trang thiết bị và đồ dùng sinh hoạt thiếu thốn. Các địa phương trong tỉnh tổ chức 440 lớp tập bơi cho 12.350 em từ 7-15 tuổi.

Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp thành lập 479 đội cứu hộ cứu nạn với 2.650 người, trong đó 183 đội túc trực tại các khu vực xung yếu. Tỉnh An Giang cũng tổ chức 114 điểm giữ trẻ mùa lũ với gần 3.000 trẻ em. UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát và có phương án di dân ở những khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên