Thành phố Hồ Chí Minh: Triều cường gây bể, lún, sạt nhiều đoạn bờ bao

Chiều tối ngày 1 và 2/10, đỉnh triều cường sẽ đạt đỉnh và có khả năng tiếp tục gây tràn bờ, vỡ bờ và sạt lở bờ bao ra diện rộng tại nhiều khu vực. Một số quận nội thành cũng sẽ ngập do triều cường dâng cao.

Chiều ngày 1/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt triều cường đầu tháng 10/2008 đang dâng cao đã gây sự cố vỡ, tràn bờ, lún, sạt lở 7 đoạn bờ bao với chiều dài gần 500m trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12. Trong đó tại bờ bao thuộc tổ 10, khu phố 1 (đất hộ Mai Thị Rành, Mai Thị Khuân) lún, sạt một đoạn dài 120m; nhiều đoạn bờ bao tại tổ 7 và tổ 13 thuộc khu phố 1, tổ 19 thuộc khu phố 3B cũng bị vỡ, tràn bờ gây ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của bà con trong vùng.

Ngay sau sự cố xảy ra, UBND phường Thạnh Lộc đã huy động lực lượng, vật tư gia cố các đoạn bờ bao bị vỡ, sạt lở để tránh xảy ra vỡ bờ trong các đợt triều cường tiếp theo. Văn phòng Ban chỉ huy PCLB thành phố cũng đã kết hợp với phường Thạnh Lộc kiểm tra thực địa tình hình ngập úng và biện pháp khắc phục sự cố.

Theo dự báo diễn biến thủy triều của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ: Mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ngày 30/9/2008 là 1,32m (xuất hiện lúc 17g30'), ngày 1/10 là 1,33m (lúc 18g30'), ngày 2/10 đạt đỉnh triều cường cao nhất là 1,36 (lúc 19g30'), ngày 3/10 còn 1,29m (lúc 20g30). Mực nước tại trạm Nhà Bè (kênh Đông Điền) ngày 30/9 là 1,24m (lúc 16g30), ngày 1/10 là 1,28m (lúc 17g30'), ngày 2/10 đạt đỉnh 1,32m (lúc 18g30') và ngày 3/10 xuống con 1,28m (lúc 19g30'). Như vậy, chiều tối ngày 1 và 2/10, đỉnh triều cường sẽ đạt đỉnh và có khả năng tiếp tục gây tràn bờ, vỡ bờ và sạt lở bờ bao ra diện rộng tại nhiều khu vực có tuyến bờ bao thấp, yếu tập trung tại địa bàn các quận ven và ngoại thành. Một số quận nội thành cũng sẽ ngập do triều cường dâng cao và kết hợp với mưa vào chiều tối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên