10 người Việt bị bắt cóc, đánh đập và bỏ đói hơn một tháng ở Campuchia

VOV.VN - Những kẻ bắt cóc đã đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân tại Việt Nam.

Ngày 9/11 cảnh sát Campuchia thông báo, ngày 8/11 cảnh sát nước này vừa giải cứu được 10 công dân Việt Nam từ một ngôi nhà ở huyện Prasat Balaing, tỉnh Kompong Thom- nơi họ đã bị tra tấn và bị bỏ đói trong hơn 1 tháng trời. Những kẻ bắt cóc đã đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân tại Việt Nam.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Thom, Chou Sam An cho biết, cách đây một tháng, một người Việt đã trốn thoát khỏi ngôi nhà nói trên, chạy sang tỉnh Banteay Meanchey và thông báo cho chính quyền tại đây. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát tỉnh Kompong Thom đã ngay lập tức bắt tay vào điều tra vụ việc.

“Chúng tôi mất hơn một tháng trời để tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại sau khi chúng tôi nhận được thông tin từ nạn nhân thứ 11 đã trốn thoát được”, ông Chou Sam An nói.

Ông Chou Sam An cho biết, cảnh sát cả 2 cấp tỉnh và huyện đều tham gia vào cuộc giải cứu lần này.

Theo thông tin do ông Sam An cung cấp, những kẻ cầm đầu vụ bắt cóc 10 công dân Việt Nam là Hou Tap, Thoeun Srey Toch và Nguyen Van Tho.

Hou Tap (42 tuổi) có quốc tịch Việt Nam, vợ là người Campuchia tên là Thoeun Srey Toch (33 tuổi). Nghi phạm thứ 3 là Nguyen Van Tho, 26 tuổi, cũng là ngưởi Việt.

Cả 3 người này đều bị bắt giữ vào ngày 8/11 và ra hầu tòa vào ngày 10/11. Các nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh bắt giữ và tra tấn người bất hợp pháp.

Ông Sam An cho hay, 10 người Việt Nam (9 đàn ông và 1 phụ nữ) đã bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa về một công việc được trả lương tới 500 USD/1 tháng. Thế nhưng, thay có được công việc đúng như lời hứa, những người này đã bị còng tay và bị nhốt trong tầng hầm của ngôi nhà ở xã Kraya.

“Những kẻ bắt cóc đã đánh đâp họ, từng người một, và bắt họ gọi về cho gia đình ở Việt Nam để đòi tiền chuộc, số tiền chuộc khoảng từ 300USD – 4000 USD mỗi người, Sam An nói.

Sam An cho biết thêm rằng các nạn nhân cũng đã bị bỏ đói trong quá trình bị giam cầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích cực tìm kiếm thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya
Tích cực tìm kiếm thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya

Thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya vẫn được các gia đình ngóng chờ từng ngày. 

Tích cực tìm kiếm thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya

Tích cực tìm kiếm thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya

Thông tin về 3 lao động Việt Nam mất tích tại Libya vẫn được các gia đình ngóng chờ từng ngày. 

Vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan: Vẫn còn nạn nhân trong tình trạng nguy kịch
Vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan: Vẫn còn nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - 2 nạn nhân còn lại: một người sắp xuất viện, một người còn phải thở bằng máy

Vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan: Vẫn còn nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

Vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan: Vẫn còn nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - 2 nạn nhân còn lại: một người sắp xuất viện, một người còn phải thở bằng máy

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan
Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

Nghi phạm đánh đập cô gái gốc Việt đến chết kêu oan

VOV.VN - Vanesa Tapia Zavala ngày 23/1 cho rằng mình vô tội trong vụ đánh đập cô gái gốc Việt Kim Pham tại Santa Ana.

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè
3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

VOV.VN - Theo kế hoạch, 3 mẹ con chị Minh sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam nghỉ hè.

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

VOV.VN - Theo kế hoạch, 3 mẹ con chị Minh sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam nghỉ hè.

Gia đình muốn đưa thi thể 3 nạn nhân vụ MH17 về Việt Nam
Gia đình muốn đưa thi thể 3 nạn nhân vụ MH17 về Việt Nam

VOV.VN -Nguyện vọng của gia đình nạn nhân là đưa thi thể 3 mẹ con về Việt Nam, vì chị Minh và 2 cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Gia đình muốn đưa thi thể 3 nạn nhân vụ MH17 về Việt Nam

Gia đình muốn đưa thi thể 3 nạn nhân vụ MH17 về Việt Nam

VOV.VN -Nguyện vọng của gia đình nạn nhân là đưa thi thể 3 mẹ con về Việt Nam, vì chị Minh và 2 cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương
Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

3 nghi phạm là Nguyen Tan Hai, 27 tuổi và 2 người còn lại không rõ họ, chỉ được gọi là Long và Niam (có thể là Nam), đều 28 tuổi.

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

3 nghi phạm là Nguyen Tan Hai, 27 tuổi và 2 người còn lại không rõ họ, chỉ được gọi là Long và Niam (có thể là Nam), đều 28 tuổi.