2 ngôi sao truyền hình họ Nguyễn
Trong những năm gần đây, ở Mỹ xuất hiện nhiều gương mặt phụ nữ người Việt thành đạt trong ngành truyền hình.
Hai người trong những câu chuyện dưới đây đều xinh đẹp, tài năng và điều đáng trân trọng hơn cả là tấm lòng họ vẫn luôn hướng về quê hương.
Betty Nguyễn
Theo gia đình rời quê hương sang định cư tại miền Bắc tiểu bang Texas (Mỹ) vào năm 1975, từ bé, Betty Nguyễn đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành một phóng viên truyền hình. Và cô đã quyết tâm theo đuổi con đường mình chọn.
![]() |
Trong thời gian 6 năm làm phóng viên truyền hình cho hãng CBS, Betty Nguyễn đã từng đảm nhận đưa tin về những sự kiện quan trọng như: vụ tai nạn tàu con thoi Columbia, vụ khủng bố 11/9 xảy ra tại tòa Tháp đôi World Trade Center tại New York…
Tháng 4/2004, Betty Nguyễn đã được CNN mời về làm việc. Gia nhập hãng CNN, Betty trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu với những phóng sự hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Cô là người Việt đầu tiên chủ trì một chương trình trên hệ thống truyền hình quốc gia tại Mỹ.
Năm 2003, Betty Nguyễn giành được giải Emmy Award cho Bản tin trưa xuất sắc (Outstanding Noon Newscast). Đây là giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ và được coi như giải Oscars trong lĩnh vực truyền hình. Cô cũng đã được trao giải “Di sản phụ nữ” (Legacy of Women Award) và được vinh danh là Người phụ nữ xuất sắc của bang Texas (Great Woman of Texas Honoree), được ghi tên vào Sảnh đường Danh dự cho những người nổi tiếng tại Texas. Năm 2007, Betty Nguyễn được vinh danh với giải thưởng Ngọn đuốc vàng dành cho những người Việt có thành tích xuất sắc tại Mỹ.
Bên cạnh những thành công trong ngành truyền hình, Betty Nguyễn còn làm được nhiều công việc vì quê hương. Sau chuyến trở lại thăm Việt Nam lần đầu năm 1998, cô cùng gia đình đã thành lập quỹ Help the Hungry (giúp những người nghèo đói, địa chỉ website: www.help-the-hungry.org) để hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, chủ yếu là tại Việt Nam. Tự hào với cội nguồn dân tộc của mình, Betty Nguyễn cho biết: “Những địa vị, chức vụ đều không quan trọng. Danh hiệu làm tôi hãnh diện nhất là: Tôi là người Mỹ gốc Việt”.
Leyna Nguyễn
Sinh năm 1969 tại Việt Nam, khi mới được 5 tuổi, cô bé Leyna đã theo gia đình sang Mỹ và định cư tại tiểu bang Minesota. Từ nhỏ, Leyna đã có năng khiếu văn nghệ, và đã đi hát tại nhiều sân khấu sinh hoạt cộng đồng của người Việt địa phương. Một dấu ấn quan trọng làm Leyna Nguyễn trở thành một tên tuổi sáng giá khi còn rất trẻ: năm 1987, khi 17 tuổi, cô được trao vương miện hoa hậu người Mỹ gốc châu Á (Miss Asia).
Ngay trong những ngày còn theo học lĩnh vực truyền thông tại trường Đại học Webster ở St. Louis (Mỹ), cô sinh viên người Việt Leyna đã chứng tỏ khả năng xuất sắc của mình khi trở thành người phụ trách chương trình cho Đài radio WEBU.
Năm 22 tuổi, Leyna Nguyễn tốt nghiệp đại học và trở thành người dẫn chương trình cho nhiều kênh truyền hình khác nhau như: CBS, WRDW-TV Augusta, NBC, và sau đó làm cho Đài Truyền hình KCAL và KCBS… Từ tháng 12/1997, cô là người dẫn chương trình cho Đài Truyền hình KCAL-TV tại Los Angeles, phụ trách phần tin tức quan trọng buổi tối (prime news). Cô đã nhanh chóng trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng của truyền hình Mỹ. Leyna là “news anchor” và “reporter” (người dẫn chương trình thời sự kiêm phóng viên), đồng thời là phát thanh viên đầu tiên trong lịch sử truyền thông Mỹ cùng một lúc cộng tác với hai đài truyền hình trong cùng một khu vực, là KCBS và KCAL-TV.
Đến nay, Leyna Nguyễn đã giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực truyền thông. Đặc biệt, năm 2008 cô đã được trao tặng 2 giải thưởng Emmy Awards. Hai giải Emmy Awards Leyna Nguyễn được trao tặng là dành cho show truyền hình “Special Olympics Summer Games” về Thế vận hội mùa Hè dành cho người khuyết tật và chương trình “Heal the Bay” bảo vệ môi trường ở các bãi biển và sông ngòi tại tiểu bang California. Với 2 giải thưởng này, cô gái người Việt Leyna Nguyễn đã trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất của truyền hình Mỹ hiện nay.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Leyna Nguyễn còn được nhiều người quý trọng vì tấm lòng mà cô dành cho quê hương. Sau lần về thăm quê vào năm 1991, Leyna Nguyễn đã tham gia nhiều công tác từ thiện giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam. Năm 1997, cô thành lập tổ chức Love Across The Ocean để giúp đỡ xây trường học, cung cấp sách vở cho những trẻ em nghèo kém may mắn tại quê hương mình./.