Ảnh: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

VOV.VN - Sáng 6/4 (2/3 âm lịch), lần đầu tiên, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào.

Sự kiện do Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, Hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào phối hợp tổ chức. Ảnh: Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào - ông Nguyễn Duy Trung đọc chúc văn tri ân công đức các vua Hùng.
Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu dâng lễ vật lên các Vua Hùng.
Đại diện giáo viên, sinh viên Việt Nam tại Lào dâng hương các Vua Hùng.
Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào dâng hương các Vua Hùng.
Đại diện Việt Kiều các nước ASEAN dâng hương.
Đại sứ Nguyễn Phú Bình -Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào, Ban điều phối Phật giáo Việt Nam  tại Lào chuẩn bị làm lễ an vị tôn.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào dâng hương, lễ vật lên các Vua Hùng.
Tọa đàm Kiều bào với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Lào chiều 5/4.
Đông đảo bà con Việt kiều tại Lào tham dự tọa đàm.
Biểu diễn quan họ Bắc Ninh chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào.
Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các ngành chức năng thủ đô Viêng Chăn dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào.
Ông Nguyễn Duy Trung- Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Lào - Chủ tế và 2 vị phụ tế trong Lễ giổ Tổ Hùng Vương tại Lào.
Tổng hội người Việt tại Lào dâng lễ lên các vua Hùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày để người Việt xa quê hướng về nguồn cội
Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày để người Việt xa quê hướng về nguồn cội

VOV.VN - Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài để bà con có dịp hướng về với cội nguồn dân tộc là nhu cầu hết sức cần thiết.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày để người Việt xa quê hướng về nguồn cội

Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày để người Việt xa quê hướng về nguồn cội

VOV.VN - Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài để bà con có dịp hướng về với cội nguồn dân tộc là nhu cầu hết sức cần thiết.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc Tết Kỷ Hợi 2019 Đại sứ quán Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc Tết Kỷ Hợi 2019 Đại sứ quán Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/1, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã đến chúc Tết Kỷ Hợi 2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc Tết Kỷ Hợi 2019 Đại sứ quán Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc Tết Kỷ Hợi 2019 Đại sứ quán Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/1, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã đến chúc Tết Kỷ Hợi 2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh và hội nhập
Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh và hội nhập

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để củng cố địa vị pháp lý,hỗ trợ người Việt tại Lào ổn định cuộc sống

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh và hội nhập

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh và hội nhập

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để củng cố địa vị pháp lý,hỗ trợ người Việt tại Lào ổn định cuộc sống

Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào)
Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ban Tư vấn này sẽ hỗ trợ người Việt Nam tại Lào về các thủ tục như xin tạm trú, cư trú dài hạn, lao động, kinh doanh, giải quyết tranh chấp dân sự…

Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào)

Thành lập Ban Tư vấn pháp lý cộng đồng người Việt tại Vientiane (Lào)

VOV.VN - Ban Tư vấn này sẽ hỗ trợ người Việt Nam tại Lào về các thủ tục như xin tạm trú, cư trú dài hạn, lao động, kinh doanh, giải quyết tranh chấp dân sự…

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào
Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

VOV.VN - Hơn 400 Việt Kiều tiêu biểu sinh sống tại thủ đô Vientiane (Lào) và 2 tỉnh Noongkhai, Udon Thani của Thái Lan đã về dự sự kiện này.

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

VOV.VN - Hơn 400 Việt Kiều tiêu biểu sinh sống tại thủ đô Vientiane (Lào) và 2 tỉnh Noongkhai, Udon Thani của Thái Lan đã về dự sự kiện này.