Bà con người Việt bất an giữa chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Người Việt tại thành phố Kharkov - một trong những mục tiêu tấn công của Nga tại Ukraine, đang cảm thấy bầu không khí khốc liệt hơn của chiến sự. Cuộc chiến diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến nhiều người không kịp chuẩn bị dự trữ cần thiết.

Diễn biến chiến sự tại Ukraine leo thang khi quân đội Nga đang tiến sát thủ đô Kiev từ nhiều hướng. Bước sang ngày thứ tư, người dân bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của cuộc chiến này. 

Với người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ukraine, họ vẫn đang tương trợ lẫn nhau, bám sát theo thông báo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của Đại sứ quán để đảm bảo an toàn.

Ngày 25/2, phóng viên VOV.VN liên lạc qua mạng với anh Đỗ Thanh Nam cùng gia đình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Kharkov, Ukraine từ năm 2001. Anh Nam cho biết, diễn biến chiến sự đang gia tăng hơn trong những ngày qua. 

Hiện gia đình anh Nam, với vợ đang mang thai những tháng đầu và 2 con gái nhỏ đã chuyển từ chung cư sang nhà mẹ nuôi người Ukraine để ở tạm thời. Hầm trữ rau củ mùa Đông tại đây giờ thành hầm trú ẩn mỗi còi báo động và tiếng đạn pháo vang lên.

“Ngày 22/2, khi tôi siêu thị đã bắt đầu cảm nhận được sự hối hả hơn của người dân Ukraine. Họ mua sắm nhiều hơn, có lo lắng hơn ngày thường. Với cộng đồng người Việt mình ở đây, chúng tôi luôn thông tin, hỏi thăm động viên nhau. Đến ngày 24/2, khi cuộc chiến bắt đầu, chúng tôi cũng nghe thấy những tiếng đạn pháo, song không xác định được ở khu vực nào. Theo dõi tin tức, tôi thấy tình hình căng thẳng hơn tại Kiev, còn ở Kharkov thì ngay lúc tôi trả lời bạn đây, tiếng nổ lớn vẫn thi thoảng vang lên”, anh Nam chia sẻ.

Liên lạc lại vào sáng 27/2, anh Nam cho biết, tình hình đã căng thẳng hơn. Từ 1h sáng (giờ địa phương), đạn pháo nổ dồn dập. Cả gia đình mẹ nuôi và nhà anh liên tục phải xuống hầm trú ẩn. Căn hầm này rộng hơn 2m và sâu khoảng 3,5m. Bình thường, căn hầm được dùng làm nơi cất trữ sau củ, dưa chuột muối cho mùa Đông khắc nghiệt tại Ukraine. 

“Mẹ nuôi đã 70 tuổi, vợ tôi đang mang bầu nên việc di chuyển lên xuống hầm với cầu thang dựng đứng và không gian chật hẹp nên có nhiều khó khăn, bất tiện. Dưới hầm còn rất lạnh và ẩm. Riêng đêm qua, chúng tôi đã lên xuống hầm tới 10 lần”, anh Nam chia sẻ.

Hôm nay (27/2), do người mẹ nuôi bị ốm nên anh Nam buộc phải ra khỏi nhà để mua thuốc. Anh cho biết, đường phố Kharkov gần như không có một bóng người. Người dân đều ở trong nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Tại cửa hàng thuốc, một số người đang xếp hàng chờ đến lượt.

Hiện tại, mong muốn anh Nam và nhiều người Việt đang sống tại Ukraine là chiến sự chấm dứt sớm nhất có thể: “Nói là không đánh vào người dân nhưng bom rơi đạn lạc không ai nói trước được. Tình hình lúc này đã căng thẳng hơn rất nhiều. Thậm chí đã xuất hiện tình trạng cướp bóc tại một số cửa hàng để lấy thực phẩm, hàng hoá”.

Theo anh Nam việc sơ tán hiện cũng rất khó khăn, nhất là khi đang trong thời tiết mùa Đông. Do vậy, gia đình anh cũng đang cố gắng để mua được gạo, được nước mắm dự trữ: “Ít nhất chúng tôi cũng có cháo để ăn”.

Cũng ở Kharkov, anh Quốc Hưng chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất ngày 27/2 từ các nguồn tin và người dân địa phương cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố.

Trong những ngày qua, gia đình anh Hưng đều ngủ đêm dưới hầm trú ẩn và trở về nhà khi trời sáng. “Gia đình tôi những ngày qua đều ngủ đêm dưới hầm trú ẩn, với thời tiết lạnh -2,-3 độ. Diễn biến chiến sự nhanh và bất ngờ nên nhiều người không kịp chuẩn bị đồ dự trữ. Nhiều người không chuẩn bị tiền mặt, nhiều giao dịch, hàng hoá đều bị huỷ. Có những bà con buôn bán thì tài sản ở hết ngoài cửa hàng. Sáng 24/2, người dân đã xếp hàng dài mua lương thực, nước uống. Chúng tôi lo ngại chiến sự kéo dài sẽ gây ra mất điện, mất nước, mất gas…giữa mùa Đông này. Gia đình tôi mua lương thực cũng chỉ đủ được khoảng một tuần”, anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng bày tỏ mong muốn chiến sự sẽ sớm chấm dứt. Hoặc sẽ có một hành lang nhân đạo để người dân Ukraine và công dân các nước di tản an toàn sang nước thứ ba hoặc trở về quê nhà. 

Theo thông tin mới nhất trên Sputnik, phái đoàn của Nga đã đến Belarus để đàm phán với Ukraine.

Nguồn tin dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết: "Theo thoả thuận đạt được, phái đoàn Nga gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Quốc phòng... đã tới Belarus để đàm phán với Ukraine. Chúng tôi sẽ sẵn sàng bắt đầu đàm phán tại Gomel".

Bộ Ngoại giao Belarus cũng khẳng định đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Gomel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt ở Ukraine trong tình hình khẩn cấp hiện nay
Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt ở Ukraine trong tình hình khẩn cấp hiện nay

VOV.VN - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao) ngày 24/2/2022 đã có những lời động viên thăm hỏi và hướng dẫn gửi tới cộng đồng người Việt ở Ukraine trong bối cảnh Nga vừa phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào đây.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt ở Ukraine trong tình hình khẩn cấp hiện nay

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt ở Ukraine trong tình hình khẩn cấp hiện nay

VOV.VN - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao) ngày 24/2/2022 đã có những lời động viên thăm hỏi và hướng dẫn gửi tới cộng đồng người Việt ở Ukraine trong bối cảnh Nga vừa phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào đây.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine
Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết sứ quán đã liên hệ với cộng đồng người Việt tại địa bàn và đang theo dõi sát sao tình hình.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: ĐSQ ở Ukraine đang bình tĩnh theo dõi tình hình

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết sứ quán đã liên hệ với cộng đồng người Việt tại địa bàn và đang theo dõi sát sao tình hình.