Bế mạc Chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan- Việt Nam lần thứ 7

VOV.VN -Chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan- Việt Nam, với sự tham gia của hàng chục thanh niên hai nước đã bế mạc 11/8

Hôm qua (11/8), tại Bộ Ngoại giao Thái Lan diễn ra lễ bế mạc Chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan- Việt Nam lần thứ 7. Đây là chương trình cấp quốc gia do Bộ Ngoại giao Thái Lan phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức,  với sự tham gia của hàng chục thanh niên hai nước.
Sinh viên Việt Nam phát biểu chia sẻ cảm tưởng tại lễ bế mạc.

Chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan- Việt Nam là sáng kiến của Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức từ năm 2009 nhằm tăng cường giao lưu và tìm hiểu văn hóa và lối sống của người dân Thái Lan- Việt Nam cho thanh niên hai nước. Chương trình được xây dựng dựa trên sự tuyển chọn 12 sinh viên từ 6 trường đại học của Việt Nam và 2 giáo viên hướng dẫn do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức. Phía Thái Lan cũng có số lượng và thành phần tương tự. 

Năm nay thanh niên hai nước có nhiều hoạt động tìm hiểu về cuộc sống của Việt Kiều cũng như cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Các hoạt động chủ yếu diễn ra tại thủ đô Bangkok và tỉnh Nakhonphanom, nơi có Làng Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày nhiều hình ảnh và tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1928-1929 khi Người hoạt động cách mạng tại Thái Lan. 

Phát biểu với phóng viên VOV về chương trình Giao lưu Văn hóa Thái Lan-Việt Nam, ông Surichat Saithong, đại diện phía Thái Lan cho biết: "Chương trình giao lưu lần này, chúng tôi đưa thanh niên hai nước tới thăm tỉnh Nakhonphanom, nơi bậc tiền bối của Việt Nam từng sinh sống, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người Thái chúng tôi hay gọi là "Nhà Bác Hồ". Chúng tôi đưa thanh niên hai nước tới đây để học tập, tìm hiểu về cuộc sống cũng như sự nghiệp đấu tranh cách mạng trước đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Trong gần 2 tuần ở Thái Lan, sinh viên hai nước có hàng loạt các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu cuộc sống của Việt Kiều cũng như một số dân tộc ít người tại Thái Lan. Các sinh viên cũng tham gia các buổi giảng dạy ngôn ngữ tiếng Thái và tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa của nhau, trực tiếp tham quan các khu làng kinh tế vừa đủ kiểu mẫu theo mô hình của Nhà Vua Thái Lan, thăm các viện bảo tàng lịch sử và cuối cùng là nghe Bộ Ngoại giao Thái Lan thuyết trình về mối quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam. 

Sang Thái Lan dự chương trình giao lưu lần này, em  Trần Hồng Hân, sinh viên năm thứ 3 Đại học Hà Nội cho biết: "Em rất tự hào là người Việt Nam, được đến đây, biết về nơi Bác Hồ đã từng sống ở Thái Lan, em càng nhớ về lịch sử, nhớ về quê hương đất nước của mình. Em cũng mong muốn văn hóa và lịch sử của Việt Nam ta sẽ tiếp tục được giới thiệu quảng bá khắp nơi trên thế giới".

Chương trình giao lưu thanh niên Thái Lan- Việt Nam lần thứ 7 kết thúc, khép lại một hoạt động văn hóa, giao lưu đầy ý nghĩa và bổ ích đối với thanh niên và sinh viên hai nước. Theo kế hoạch, năm sau Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình lần thứ 8 và có thể sẽ tổ chức hoàn toàn tại Việt Nam./.

Toàn cảnh lễ bế mạc tại Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Thanh niên Việt Nam và Việt Kiều bên tượng Bác Hồ trong Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh niên Việt Nam tham gia Buộc chỉ cổ tay, một nét đẹp văn hóa Đông Bắc Thái Lan.
Điệu múa Việt Nam và tà Áo Dài do của thanh niên Việt Nam tại lễ bế mạc
Điệu múa của thanh niên Việt Nam- Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Thái Lan nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Việt kiều Thái Lan nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN- Chiều 23/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ với Việt kiều và cộng đồng người Việt tại Thái Lan. 

Việt kiều Thái Lan nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Việt kiều Thái Lan nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN- Chiều 23/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ với Việt kiều và cộng đồng người Việt tại Thái Lan. 

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Thái Lan lần thứ 7
Giao lưu thanh niên Việt Nam - Thái Lan lần thứ 7

VOV.VN - Thanh niên Việt Nam-Thái Lan có hàng loạt hoạt động tại tỉnh Nakhonphanom, đặc biệt là tại Làng Hữu nghị và khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Thái Lan lần thứ 7

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Thái Lan lần thứ 7

VOV.VN - Thanh niên Việt Nam-Thái Lan có hàng loạt hoạt động tại tỉnh Nakhonphanom, đặc biệt là tại Làng Hữu nghị và khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo chí Thái Lan đưa đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Báo chí Thái Lan đưa đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan đánh giá chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công tốt đẹp.

Báo chí Thái Lan đưa đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo chí Thái Lan đưa đậm nét chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

VOV.VN - Dư luận báo chí Thái Lan đánh giá chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công tốt đẹp.

U23 Thái Lan vô địch tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015
U23 Thái Lan vô địch tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015

VOV.VN - U23 Thái Lan đăng quang ngôi hậu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015, sau khi đánh bại CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) với tỷ số 3-1.

U23 Thái Lan vô địch tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015

U23 Thái Lan vô địch tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015

VOV.VN - U23 Thái Lan đăng quang ngôi hậu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015, sau khi đánh bại CLB Liêu Ninh (Trung Quốc) với tỷ số 3-1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp cộng đồng người Việt tại Thái Lan

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con Việt kiều và chỉ đạo các Bộ ngành giải quyết các kiến nghị được đưa ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp cộng đồng người Việt tại Thái Lan

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con Việt kiều và chỉ đạo các Bộ ngành giải quyết các kiến nghị được đưa ra.