Các sinh viên Nga-Việt tìm hiểu về Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 -12/2022), tại trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow-Nga đã diễn ra buổi gặp mặt, giao lưu chuyên đề về sự kiện lịch sử này.

Cuộc gặp là một hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Việt-Trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, do các giảng viên tiếng Việt Khoa Phiên dịch và Khoa Quan hệ Quốc tế của trường tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không.”

Bà Elena Zubtsova, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Phương Đông của trường cho biết, tham dự có nhiều giảng viên, sinh viên Nga học tiếng Việt từ các trường đại học khác nhau ở thủ đô Moscow như Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, Học viện các nước Á-Phi (thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow), sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow.

Tại buổi giao lưu chuyên đề, các sinh viên Nga-Việt đã được tìm hiểu về trận “Điện biên phủ trên không” qua lời kể ngắn gọn của PGS-TS lịch sử Hoàng Thị Hồng Hoa, giảng viên Tiếng Việt của trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, xem những thước phim lịch sử, cuộc phỏng vấn các cựu chiến binh Nga và Việt Nam, ký ức của những người tham gia trận đánh ác liệt ấy.

Trong những năm tháng gian khổ và khốc liệt của cuộc chiến chống Mỹ, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn và chí tình của hơn 10.000 chuyên gia quân sự Liên xô, đặc biệt là các chuyên gia tên lửa phòng không không quân. Họ đã kề vai sát cánh tham gia chiến trận với các chiến sĩ Việt Nam. Sức mạnh, trí tuệ của lực lượng Phòng không không quân Việt Nam, cộng với vũ khí của Liên Xô đã làm nên Chiến thắng vĩ đại “Điện Biên Phủ trên không”. Đỉnh cao là 12 ngày đêm, từ 18-29/12/1972, lực lượng phòng không không quân Việt Nam bằng vũ khí và máy bay Liên Xô viện trợ đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B52 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Polina và Iulia- hai sinh viên năm thứ nhất Học viện quan hệ quốc tế Moscow cảm thấy rất thú vị khi ngay lập tức được làm quen với đề tài lịch sử quan trọng này: “Chúng tôi đã làm quen với tư liệu về đề tài này. Nhưng hôm nay, chúng tôi được xem các cuộc phỏng vấn các quân nhân Liên xô, nghe ý kiến của họ, chúng tôi cập nhật thêm được nhiều thông tin, hiểu biết hơn về lĩnh vực này. Chúng tôi thường nghe rằng, các chiến sĩ Việt Nam rất mạnh mẽ, dũng cảm và hôm nay chúng tôi bị thuyết phục thêm một lần nữa”.

Sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow Valetina bày tỏ khâm phục về chiến thắng của nhân dân Việt  Nam: “Tôi cho rằng, tôi đã may mắn có mặt ở đây cùng với các bạn để được đắm mình vào văn hóa Việt Nam, lịch sử của đất nước này. Tôi cho rằng, đây là một trận đánh lớn, chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Họ đã bảo vệ độc lập, tự do của mình. Chiến thắng vĩ đại này nên được truyền từ thế hệ này sang thế khác”.

Các sinh viên Việt Nam cũng cảm thấy buổi giao lưu bổ ích và thú vị, vì các bạn biết thêm góc nhìn của người Nga về lịch sử, văn hóa của đất nước mình. Đây cũng là cơ hội để các bạn trau dồi kiến thức tiếng Nga qua trò chuyện, tiếp xúc với các sinh viên Nga. Bằng những buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, gặp gỡ như vậy, các sinh Nga-Việt đang góp phần vào phát triển ngoại giao nhân dân, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội văn hoá chào đón năm học mới của sinh viên Việt Nam tại Nga
Ngày hội văn hoá chào đón năm học mới của sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Tối 27/11, tại thủ đô Moscow, Ban chấp hành Liên chi đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) phối hợp Ban chấp hành Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại RUDN đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá chào mừng năm học mới và chào đón các lưu học sinh Việt Nam vừa sang Nga nhập học.

Ngày hội văn hoá chào đón năm học mới của sinh viên Việt Nam tại Nga

Ngày hội văn hoá chào đón năm học mới của sinh viên Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Tối 27/11, tại thủ đô Moscow, Ban chấp hành Liên chi đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) phối hợp Ban chấp hành Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại RUDN đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá chào mừng năm học mới và chào đón các lưu học sinh Việt Nam vừa sang Nga nhập học.

Cháy ở chợ Sadovod (Nga), hàng hóa của người Việt bị thiệt hại
Cháy ở chợ Sadovod (Nga), hàng hóa của người Việt bị thiệt hại

VOV.VN - Hôm nay (17/11, giờ Việt Nam), tại chợ Sadovod, một trong những chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow - Nga vừa xảy ra một vụ cháy. Rất may, đám cháy đã được các đội cứu hỏa dập tắt, nhưng có thiệt hại về hàng hóa, bao gồm của người Việt kinh doanh tại đây.

Cháy ở chợ Sadovod (Nga), hàng hóa của người Việt bị thiệt hại

Cháy ở chợ Sadovod (Nga), hàng hóa của người Việt bị thiệt hại

VOV.VN - Hôm nay (17/11, giờ Việt Nam), tại chợ Sadovod, một trong những chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow - Nga vừa xảy ra một vụ cháy. Rất may, đám cháy đã được các đội cứu hỏa dập tắt, nhưng có thiệt hại về hàng hóa, bao gồm của người Việt kinh doanh tại đây.

Sôi nổi ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga
Sôi nổi ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 12/11, trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga ở thủ đô Moscow đã tổ chức ngày Việt Nam với chủ đề “Nga - Việt Nam: Hôm qua, hôm nay và ngày mai”.

Sôi nổi ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga

Sôi nổi ngày Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Tài chính Liên bang Nga

VOV.VN - Ngày 12/11, trường Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga ở thủ đô Moscow đã tổ chức ngày Việt Nam với chủ đề “Nga - Việt Nam: Hôm qua, hôm nay và ngày mai”.