Chàng trai tật nguyền vượt lên số phận

Dan Minh Tran, một người Mỹ gốc Việt đã vượt qua được bệnh tật để sáng tạo trong lĩnh vực xếp giấy cũng như làm đồ gốm

Báo The Clackamas Review đã ví von về sự thành thục của Tran đối với nghệ thuật xếp giấy (origami): "Xem Tran xếp giấy giống như thấy các ngón tay đang bay lượn". Chàng trai 23 tuổi này hiện đang làm việc cũng như tham gia một số lớp học tại Trung tâm Edwards ở thành phố Milwaukie thuộc bang Oregon (Mỹ), theo The Clackamas Review. Trung tâm Edwards là nơi cung cấp các dịch vụ cũng như tạo công ăn việc làm cho những người trưởng thành bị khuyết tật.

Nhìn cách Tran xếp giấy, ít ai nghĩ anh bị khuyết tật. Chỉ với một vài mẩu giấy nhỏ cùng một cây que, anh có thể xếp thành một con ếch, một con sếu đang bay hoặc một bông hoa loa kèn xinh xắn. Tran cũng có thể tạo ra một cái chén uống trà kiểu truyền thống của Việt Nam từ một cục đất sét sần sùi.

 Tuy chỉ mới học làm đồ gốm tại Trung tâm Edwards cách đây 2 năm song anh chàng gốc Việt này đang thực hiện cuộc triển lãm sản phẩm của mình tại một phòng trưng bày ở khu trung tâm Milwaukie.

Nhận xét về Tran, ông Jack Walsh – thầy dạy môn nghệ thuật làm đồ gốm của anh – cho biết tài năng của Tran rất đáng kinh ngạc. “Tran có kỹ thuật cá nhân mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ta có phong cách riêng của mình. Khi bạn nhìn vào các tác phẩm của Tran, bạn biết ngay đó là của cậu ta”, ông Walsh nói.

Theo báo The Clackamas Review, Tran cho biết anh mong có thể về Việt Nam vào năm tới để cùng uống trà với người thân bằng chính các chén trà do anh làm ra. Tran cho biết, anh có cảm hứng làm các chén uống trà sau khi xem nhiều bức tranh về đồ gốm của Việt Nam và Trung Quốc. Đối với nghệ thuật xếp giấy, anh tự học cách làm những thứ như con bướm, con kỳ lân và bông hoa các loại. “Bất cứ thứ gì Tran làm bằng tay đều khiến người khác phải thán phục”, Jake Crawford, người giám sát sản xuất tại Trung tâm Edwards nói.

Ông Crawford còn cho biết thêm: “Tran làm việc hiệu quả nhất trong số các công nhân được trả lương tại trung tâm. Tran nhanh nhẹn, chính xác, gọn gàng và làm việc rất có tổ chức. Cậu ta là một người làm việc chăm chỉ với tính cách rất tuyệt vời. Tran vẽ cũng rất tốt”.

Với những phẩm chất như vậy, Tran có thể sẽ còn tiến xa trong lĩnh vực nghệ thuật cho dù cậu không được khỏe mạnh như người bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên