Chàng trai Việt đạp xe vòng quanh thế giới

Cuộc hành trình này nhằm cổ vũ người dân toàn cầu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kêu gọi cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước nguy cơ Trái đất ấm lên.

Anh Kim Paul Nguyễn bắt đầu khởi hành từ thành phố Brisbanne của Australia ngày 10/8/2008, đạp xe xuyên châu Á và hiện đã có mặt giữa vùng cao nguyên Trung Âu với hy vọng sẽ đến được thành phố Copenhagen của Đan Mạch.

Anh Kim Paul Nguyễn muốn đến Copenhagen, nơi sẽ diễn ra hội nghị về khí thải và môi sinh vào tháng 12 sắp tới.

Kim Paul Nguyễn cho biết, thông điệp của anh là hãy hành động trước khi Trái đất bị tàn phá. Anh muốn góp một tiếng nói để các vị lãnh đạo thúc đẩy hơn nữa tiến trình đàm phán, hướng tới một thỏa thuận quyết liệt vì tương lai Trái đất.

Từ thành phố vùng đông bắc của Australia, anh Kim đã đạp xe xuyên qua những sa mạc nóng bỏng của nước này, sau đó đến Đông Timor, Malaysia, Thái Lan rồi xuyên qua các hoang mạc vùng Trung Á, tới Nga, xuôi xuống Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, sang Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria rồi ngược lên cao nguyên Trung Âu.

Anh đạp xe suốt những đoạn đường này và chỉ sử dụng các phương tiện khác như máy bay hay tàu bè khi điều kiện không cho phép đạp xe, chẳng hạn lúc băng qua biển. Trên hành trình của mình, anh cho biết đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy và từng có lúc gặp tai nạn. Mỗi nơi đặt chân đến, anh đều nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng của người dân và chính quyền địa phương. Nhiều người đã đạp xe theo anh qua những chặng đường dài. Anh cũng ghi lại tất cả cảm tưởng của mình trên trang blog cá nhân, và hàng ngày, rất nhiều người vào đó để theo dõi hành trình, cũng như cổ vũ cho chàng trai Việt dũng cảm.

Kim Paul Nguyễn sinh năm 1981 tại thủ đô Canberra. Cha anh là người gốc Việt còn mẹ anh là công dân xứ sở kangaroo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Nguyễn tham gia một chương trình học về công tác xã hội và anh đã có 8 năm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, tiếp đó là 2 năm làm tư vấn môi trường. Và ý tưởng về dự án Đạp xe vì trái đất - Ride Planet Earth - đã ra đời trong giai đoạn dấn thân vì cộng đồng đó.

Dự án này tập trung vào việc kêu gọi thực hiện lối sống thân thiện với môi trường, đặc biệt là sử dụng các phương tiện đi lại ít gây ô nhiễm, bởi hiện nay khí CO2 do các phương tiện giao thông thải ra chiếm khoảng 35% lượng khí thải toàn cầu.

Dọc đường, Kim Nguyễn thường tham gia hoạt động vì môi trường, nâng cao nhận thức về môi trường tại các cộng đồng dân cư. Anh đưa ra một đề nghị đối với những người hưởng ứng: cứ mỗi 1.000 km mà anh hoàn tất trong hành trình từ Úc tới Đan Mạch, người hưởng ứng sẽ chọn một phương tiện thân thiện với môi trường để đi trong 100 km, thay vì đi ô tô riêng.

Báo chí, các tổ chức bảo vệ môi trường như Hòa Bình Xanh, Quỹ Thiên nhiên hoang cũng đã ghi nhận về hành trình của Kim Paul Nguyễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên