Chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng phương án bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện nay có khoảng 350 người Việt ở Ukraine, trong đó khoảng 30 người tại Kiev, 270 người tại Odessa và khoảng 50 người ở các khu vực khác.

Ngày 15/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, trong bối cảnh tình hình Ukraine diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn đã Ukraine đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt hỗ trợ cho công dân Việt Nam và người thân di chuyển, sơ tán khỏi Ukraine bằng các hành lang an toàn, cắt cử người bảo vệ tài sản cho bà con, hạn chế tối đa tổn thất.

Kết quả, tới 30/3, công tác sơ tán công dân khỏi Ukraine đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan chức năng đã đưa khoảng 5200 người Việt Nam và gia đình tới nơi an toàn, tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, thu xếp hàng chục công dân khác về nước trên các chuyến bay thương mại, đáp ứng hầu hết nguyện vọng sơ tán, hồi hương của người dân.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện nay có khoảng 350 người Việt ở Ukraine, trong đó khoảng 30 người tại Kiev, 270 người tại Odessa và khoảng 50 người ở các khu vực khác. Đây đa số là những người đã từng sơ tán khỏi Ukraine, nay quay trở lại để giải quyết các vấn đề cá nhân.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, kịp thời khuyến cáo bà con về những diễn biến ở sở tại, chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân khi cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải quyết giấy tờ cư trú, di trú cho công dân Việt Nam muốn quay trở về Ukraine
Giải quyết giấy tờ cư trú, di trú cho công dân Việt Nam muốn quay trở về Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đặc biệt lưu ý việc giải quyết giấy tờ cho những người đã từng ở Ukraine nhưng gặp vướng mắc do mất giấy tờ cư trú hoặc đang trong quá trình chờ đợi.

Giải quyết giấy tờ cư trú, di trú cho công dân Việt Nam muốn quay trở về Ukraine

Giải quyết giấy tờ cư trú, di trú cho công dân Việt Nam muốn quay trở về Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đặc biệt lưu ý việc giải quyết giấy tờ cho những người đã từng ở Ukraine nhưng gặp vướng mắc do mất giấy tờ cư trú hoặc đang trong quá trình chờ đợi.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người Việt ở Ukraine
Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người Việt ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người Việt ở nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người Việt ở Ukraine

Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người Việt ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người Việt ở nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Người Việt sơ tán từ Ukraine: Không ai bị bỏ lại phía sau
Người Việt sơ tán từ Ukraine: Không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 13/4, đoàn người Việt thứ 3, sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được lên máy bay để về nước. Hành trình sơ tán gian nan, vất vả của bà con sẽ qua đi, tình người, sự quan tâm giúp đỡ mà họ nhận được, hẳn sẽ còn đọng lại, cho họ niềm tin, nghị lực để bước tiếp.

Người Việt sơ tán từ Ukraine: Không ai bị bỏ lại phía sau

Người Việt sơ tán từ Ukraine: Không ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 13/4, đoàn người Việt thứ 3, sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được lên máy bay để về nước. Hành trình sơ tán gian nan, vất vả của bà con sẽ qua đi, tình người, sự quan tâm giúp đỡ mà họ nhận được, hẳn sẽ còn đọng lại, cho họ niềm tin, nghị lực để bước tiếp.

Người Việt bỏ tài sản chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine
Người Việt bỏ tài sản chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine

VOV.VN - Chiến tranh tại Ukraine đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người Việt. Để đảm bảo an toàn tính mạng, không còn cách nào khác, kiều bào Việt Nam phải bỏ lại tài sản, chạy nạn sang các nước để tìm cách trở về Việt Nam.

Người Việt bỏ tài sản chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine

Người Việt bỏ tài sản chạy khỏi vùng chiến sự Ukraine

VOV.VN - Chiến tranh tại Ukraine đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người Việt. Để đảm bảo an toàn tính mạng, không còn cách nào khác, kiều bào Việt Nam phải bỏ lại tài sản, chạy nạn sang các nước để tìm cách trở về Việt Nam.