Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Sáng nay (5/2), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Lào tổ chức Lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng) cầu cho một năm mới nhiều điều tốt lành và bình an.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo Phật tử, bà con kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống tại Lào đã có mặt tại chùa Phật tích để dâng hương lễ Phật và cùng tham dự lễ Nguyên tiêu cầu cho năm mới hai đất nước Việt Nam và Lào phát triển, thịnh vượng, cầu cho nhà nhà được bình an, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật tích chia sẻ về ý nghĩa tốt đẹp của Lễ Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng), đó là khởi sự của một năm mới. Trong ngày này, người Việt Nam có truyền thống đến chùa lễ Phật, cầu bình an, công việc suôn sẻ hanh thông và cùng hướng về những điều thiện. Truyền thống đó đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam.

 “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mọi người được bình an, cầu cho quốc thái dân an, mong rằng đất nước Việt Nam chúng ta cũng như đất nước Lào luôn luôn phát triển, bình an trong hòa bình”.

Thượng tọa Thích Minh Quang mong bà con Phật tử phát huy lòng từ bi bác ái, đoàn kết hơn nữa và tiếp tục hỗ trợ công tác Phật sự của nhà chùa, hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, chùa Phật tích cùng nhà hảo tâm đã trao tặng 120 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 Kip (khoảng hơn 500.000 đồng tiền Việt Nam) cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane.

Chùa Phật Tích không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của đông đảo người con đất Việt xa xứ, mà còn là nơi kết nối cộng đồng cùng hướng về quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Lào đón giao thừa
Người Việt tại Lào đón giao thừa

VOV.VN - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua (21/1), tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane để đón giao thừa, cầu mong cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.

Người Việt tại Lào đón giao thừa

Người Việt tại Lào đón giao thừa

VOV.VN - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua (21/1), tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane để đón giao thừa, cầu mong cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.

Đại sứ quán Lào tại Nga chúc Tết cổ truyền Việt Nam 
Đại sứ quán Lào tại Nga chúc Tết cổ truyền Việt Nam 

VOV.VN - Ngày 18/1, nhân dịp sắp đến Tết cổ truyền Việt Nam, đoàn Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga do Đại sứ Vilavanh Yiapoher dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại sứ quán Lào tại Nga chúc Tết cổ truyền Việt Nam 

Đại sứ quán Lào tại Nga chúc Tết cổ truyền Việt Nam 

VOV.VN - Ngày 18/1, nhân dịp sắp đến Tết cổ truyền Việt Nam, đoàn Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga do Đại sứ Vilavanh Yiapoher dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam
Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, Trung Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã phối với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn giao Trường THPT-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện Nongbok. 

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

Bàn giao Trường THPT, Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (11/1), tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, Trung Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã phối với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng Chính quyền tỉnh Khammuan tổ chức Lễ bàn giao Trường THPT-Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào-Việt Nam tại huyện Nongbok. 

Tổng hội người Việt Nam tại Lào: Đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm
Tổng hội người Việt Nam tại Lào: Đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm

VOV.VN - Chiều 12/12, tại thủ đô Vientiane, Đại hội Tổng hội người người Việt Nam tại Lào lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2026 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm” để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển bền vững, luôn hướng về quê hương đất nước.

Tổng hội người Việt Nam tại Lào: Đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm

Tổng hội người Việt Nam tại Lào: Đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm

VOV.VN - Chiều 12/12, tại thủ đô Vientiane, Đại hội Tổng hội người người Việt Nam tại Lào lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2026 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm” để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển bền vững, luôn hướng về quê hương đất nước.

Phật tử Việt Nam tại Lào giữ gìn truyền thống “Thương người như thể thương thân”
Phật tử Việt Nam tại Lào giữ gìn truyền thống “Thương người như thể thương thân”

VOV.VN - Giúp đỡ cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay chăm sóc bệnh nhân tâm thần là hoạt động từ thiện thường xuyên của các Phật tử cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở đất nước Triệu Voi.

Phật tử Việt Nam tại Lào giữ gìn truyền thống “Thương người như thể thương thân”

Phật tử Việt Nam tại Lào giữ gìn truyền thống “Thương người như thể thương thân”

VOV.VN - Giúp đỡ cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay chăm sóc bệnh nhân tâm thần là hoạt động từ thiện thường xuyên của các Phật tử cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở đất nước Triệu Voi.