Kiều bào trẻ Ukraine:

"Chúng tôi luôn mong muốn trở thành đại diện của Việt Nam trên thế giới"

VOV.VN - Thanh niên Việt Nam dù sống ở đâu cũng luôn hướng về tổ quốc. Chúng tôi luôn mong muốn trở thành đại diện của Việt Nam trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực: Văn hóa, kinh tế, khoa học…

Sáng 20/7, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt kiều bào trẻ tham dự “Trại hè Việt Nam 2022”. Buổi gặp mặt được bắt đầu trên nền nhạc bài Bonjour Vietnam (Xin chào Việt nam- tiếng Pháp).

Sau hai năm 2020-2021 bị gián đoạn do dịch Covid-19, chương trình Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 19/7 đến 3/8 với sự tham gia của 108 đại biểu trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trở về từ 25 quốc gia. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Các hoạt động trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và lễ bế mạc tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trong 108 thành viên, Phan Thị Ngọc Ánh (18 tuổi) là một thành viên rất đặc biệt. Em cùng gia đình sinh sống tại Ukraine. Ngọc Ánh mới trở về Việt Nam từ tháng 3 năm 2022 trên chuyến bay bảo trợ công dân của Việt Nam.

“Khi chiến sự xảy ra tại Ukraine, nhiều gia đình Việt Nam đã di chuyển sang các nước lân cận như Rumani, Moldova,… để đợi các chuyến bay cứu trợ về nước. Được trở về Việt Nam lần này cũng là cơ hội đặc biệt để tôi được tham gia Trại hè Việt Nam, có cơ hổi để hiểu hơn về văn hóa, con người, đất nước mình” – Ngọc Ánh bày tỏ.

Bên cạnh những hoạt động như tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử, các chương trình giao lưu, hoạt động thiện nguyện tại các địa phương..., Trại hè Việt Nam năm nay còn có một số hoạt động mới như: Vinh danh kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc, tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, tọa đàm với thanh niên, sinh viên trong nước, thi kể chuyện tiếng Việt... nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết bền chặt với văn hóa truyền thống và ngôn ngữ dân tộc, thúc đẩy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cũng như thể hiện sự trân trọng, khuyến khích và động viên thanh niên NVNONN có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng và các thành tích trong học tập, nghiên cứu...

Hoàng Thảo Sandra (19 tuổi) sinh sống tại CH Séc khẳng định, trại hè Việt Nam 2022 là cơ hội để khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi cá nhân thanh niên Việt Nam sống tại nước ngoài. Nhân cơ hội Sandra bày tỏ 4 nguyện vọng:

“Một là, thanh niên Việt Nam dù sống ở đâu cũng luôn hướng về tổ quốc. Chúng tôi luôn mong muốn trở thành đại diện của Việt Nam trên thế giới, trong nhiều lĩnh vực: Văn hóa, kinh tế, khoa học,… để lan tỏa hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến năm châu bốn bể.

Hai là, tôi mong muốn MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm tới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài hơn, đặc biệt là con của các kiều bào – những thế hệ không được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.

Ba là, không thể về Việt Nam nhưng đóng góp giá trị nhất của người Việt Nam ở nước ngoài là trí tuệ. Tôi mong muốn được đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, nhất là các dự án khởi nghiệp.

Bốn là, tương tự như công nghệ, ngoại ngữ là chìa khóa để thanh niên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu. Do đó, tôi mong muốn Việt Nam sẽ phát triển nhiều chương trình giao lưu ngôn ngữ để các bạn trẻ trong nước có cơ hội hiểu thêm về thế giới và ngược lại, để chúng tôi hiểu thêm về Việt Nam”.

Kể từ năm 2004, Trại hè Việt Nam đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại biểu tham gia chương trình là những gương mặt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật… và có đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng cộng đồng.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) cho biết, trại hè Việt Nam do Ủy ban NVNONN, Bộ Ngoại giao tổ chức đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu của học sinh, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với thanh niên và sinh viên kiều bào, là dịp để các bạn trẻ trải nhiệm cuộc sống ở Việt Nam, được tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc; đồng thời giao lưu, gặp gỡ với thanh niên, sinh viên trong nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ hướng về quê hương đất nước, ông Phạm Quang Hiệu kỳ vọng, với những trải nhiệm thực tế trong thời gian tham gia Trại hè Việt Nam năm 2022. các em sẽ thêm gắn bó, tự hào với Tổ quốc, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ khắp 5 châu cho đất nước Việt Nam.

Với những trải nghiệm đặc biệt này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong rằng các bạn học sinh, sinh viên dù sinh sống, học tập tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới thì luôn giữ được ý chí, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

“Mong rằng các bạn trẻ sẽ tiếp tục nỗ lực, thành công hơn trong con đường học tập để có hành trang đầy đủ, vững chắc góp sức cho nước sở tại và góp sức mình cùng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kỳ vọng.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tuyên dương những thành tích trong học tập, trong tập hợp đoàn kết cộng đồng của các bạn học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia Trại hè Việt Nam năm 2022, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến đi đặc biệt của kiều bào ra thăm Trường Sa
Chuyến đi đặc biệt của kiều bào ra thăm Trường Sa

VOV.VN - Đây là câu chuyện của hai kiều bào sau khi trở về từ chuyến đi đặc biệt ra thăm Trường Sa.

Chuyến đi đặc biệt của kiều bào ra thăm Trường Sa

Chuyến đi đặc biệt của kiều bào ra thăm Trường Sa

VOV.VN - Đây là câu chuyện của hai kiều bào sau khi trở về từ chuyến đi đặc biệt ra thăm Trường Sa.

Mặt trận sẽ đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của bà con kiều bào
Mặt trận sẽ đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của bà con kiều bào

VOV.VN - Theo tinh thần chỉ đạo của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam cam kết sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng, mong đợi của bà con kiều bào trong tình hình mới.

Mặt trận sẽ đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của bà con kiều bào

Mặt trận sẽ đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của bà con kiều bào

VOV.VN - Theo tinh thần chỉ đạo của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam cam kết sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng, mong đợi của bà con kiều bào trong tình hình mới.

Kiều bào Mỹ hạnh phúc khi lần đầu mặc áo cờ đỏ sao vàng tới Trường Sa
Kiều bào Mỹ hạnh phúc khi lần đầu mặc áo cờ đỏ sao vàng tới Trường Sa

VOV.VN - Lần đầu tiên ông Nguyễn Trọng Đức, kiều bào Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng cũng là lần đầu tiên ông đặt chân tới Trường Sa. Ông từng là một người chống cộng cực đoan.

Kiều bào Mỹ hạnh phúc khi lần đầu mặc áo cờ đỏ sao vàng tới Trường Sa

Kiều bào Mỹ hạnh phúc khi lần đầu mặc áo cờ đỏ sao vàng tới Trường Sa

VOV.VN - Lần đầu tiên ông Nguyễn Trọng Đức, kiều bào Mỹ mặc áo cờ đỏ sao vàng cũng là lần đầu tiên ông đặt chân tới Trường Sa. Ông từng là một người chống cộng cực đoan.