Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga với thương hiệu Cherry màu đỏ tọa lạc ngay khu dân cư lớn thuộc thành phố Krasnodar.

Tại Liên bang Nga, người dân bản địa đã quen thuộc với những chuỗi cửa hàng phân phối nổi tiếng của phương Tây như Auchan (Pháp), Metro Cash & Carry (Đức), hay chuỗi cửa hàng khổng lồ Magnit của Nga. Len lỏi trong những đại cửa hàng và chuỗi bán lẻ hoàng tráng đó, nay mới xuất hiện chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại quốc gia này với thương hiệu gợi nhớ sự ngọt ngào của thức quả ngon nổi tiếng. 

Một cửa hàng Cherry tại Krasnodar. 

Trên những con phố và khu dân cư lớn ở thành phố miền Nam Krasnodar, vốn được xem như "thủ đô" của hệ thống cửa hàng thực phẩm Magnit có doanh số lớn nhất nước Nga, nay xuất hiện một chuỗi cửa hàng thực phẩm Mini-market mới với thương hiệu Cherry màu đỏ.

Hàng hóa bên trong các cửa hàng này rất phong phú, từ rau củ quả, thực phẩm tươi sống, bánh mì, chả, giò, sữa, cho tới hàng gia dụng, hàng thiết yếu trong gia đình. Trong số các mặt hàng này còn thấy cà phê hòa tan G-7 xuất xứ từ Việt Nam.

Các cửa hàng đều sạch sẽ, tiện nghi, với thái độ phục vụ văn minh và lịch sự như hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm hiện đại khác ở Nga. Khá nhiều khách đã ghé thăm các cửa hàng này, trong đó có cả những người Việt sống gần đó. Được biết khoảng 10 cửa hàng Cherry như thế của công ty gia đình ông Trần Quốc Triệu sống tại thành phố Krasnodar.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Minh Hương, trưởng một cửa hàng Cherry cho biết: "Cửa hàng khai trương ngày 25/6/2015, hình thức cửa hàng này rất tiện lợi, gọi theo bên này là siêu thị mini, phục vụ cho rất nhiều nhà máy và các cửa hàng xung quanh. Tuy mới mở được một tháng nhưng lượng khách đã bắt đầu dần quen và mỗi ngày một đông thêm, doanh số ngày một tăng lên".

Tới thăm một cửa hàng khách quy mô hơn tọa lạc tại một khu dân cư lớn, bà Olga Zalizna người quản lý chuỗi cửa hàng thực phẩm Cherry cho biết: "Chuỗi cửa hàng thực phẩm của chúng tôi mới hình thành. Cửa hàng đầu tiên khai trương vào tháng 1, mỗi tháng chúng tôi mở thêm 1 cửa hàng. Cửa hàng của chúng tôi hướng tới khách hàng có thu nhập trung bình. Giá bán khá hấp dẫn. Hàng hóa tiêu dùng cấp 1 của chúng tôi có sữa, giò, rau, quả,... với tất cả những mặt hàng thực phẩm cần thiết hàng ngày. Hệ thống cửa hàng này còn mới mẻ song rất có triển vọng". 

Khách mua hàng tại cửa hàng Cherry.

Đề cập tới giá bán, bà Olga cho biết: "Giá bán của chúng tôi rất tốt. Thậm chí có thể cạnh tranh với chuỗi hệ thống cửa hàng Magnit. Tuy nhiên việc cạnh tranh có thể rất gay gắt vì chuỗi cửa hàng này đã hiện diện nhiều năm. Tuy vậy chúng tôi khá tự tin vì giá của mình".  

Cạnh tranh trên thị trường dịch vụ phân phối bán lẻ ở Nga, nhất là với các mặt hàng thực phẩm còn mới mẻ, không hề đơn giản. Chính vì vậy có thể nói, thật đáng khen cho ý chí quyết đoán, sáng tạo, dám dấn thân vào những lĩnh vực kinh doanh mới giàu tiềm năng như vậy của người Việt ở Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Nga gặp muôn nỗi khó khăn sau những thảm họa cháy chợ
Người Việt tại Nga gặp muôn nỗi khó khăn sau những thảm họa cháy chợ

VOV.VN - Nhiều người gần như không còn có thể làm gì được nữa khi trước đó đã  vay nợ, chung vốn làm ăn giữa những người cùng cảnh ngộ.

Người Việt tại Nga gặp muôn nỗi khó khăn sau những thảm họa cháy chợ

Người Việt tại Nga gặp muôn nỗi khó khăn sau những thảm họa cháy chợ

VOV.VN - Nhiều người gần như không còn có thể làm gì được nữa khi trước đó đã  vay nợ, chung vốn làm ăn giữa những người cùng cảnh ngộ.

Người Việt kinh doanh ở chợ Sadovod ước vọng về năm mới 2015
Người Việt kinh doanh ở chợ Sadovod ước vọng về năm mới 2015

VOV.VN - Các hộ kinh doanh bày tỏ tin tưởng rằng, mọi khó khăn sẽ sớm qua và năm mới 2015 sẽ mang lại nhiều may mắn

Người Việt kinh doanh ở chợ Sadovod ước vọng về năm mới 2015

Người Việt kinh doanh ở chợ Sadovod ước vọng về năm mới 2015

VOV.VN - Các hộ kinh doanh bày tỏ tin tưởng rằng, mọi khó khăn sẽ sớm qua và năm mới 2015 sẽ mang lại nhiều may mắn

Lại cháy chợ ở Kazan (Nga), nơi có nhiều người Việt sinh sống
Lại cháy chợ ở Kazan (Nga), nơi có nhiều người Việt sinh sống

Vụ cháy đã làm một phụ nữ thiệt mạng và con số bị thương ban đầu xác định là 22 người.

Lại cháy chợ ở Kazan (Nga), nơi có nhiều người Việt sinh sống

Lại cháy chợ ở Kazan (Nga), nơi có nhiều người Việt sinh sống

Vụ cháy đã làm một phụ nữ thiệt mạng và con số bị thương ban đầu xác định là 22 người.

Việt kiều Nga chung tay ủng hộ bà con vụ cháy chợ ở Kazan
Việt kiều Nga chung tay ủng hộ bà con vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã phát động cuộc vận động quyên góp trong toàn cộng đồng Việt Nam tại đây.

Việt kiều Nga chung tay ủng hộ bà con vụ cháy chợ ở Kazan

Việt kiều Nga chung tay ủng hộ bà con vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã phát động cuộc vận động quyên góp trong toàn cộng đồng Việt Nam tại đây.

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan
Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN- Ngày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở Kazan

VOV.VN- Ngày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.