Cô gái Mỹ gốc Việt phát minh ra “Chai nước biết khi nào bạn khát“

VOV.VN -Với dự án “chai nước biết khi nào bạn khát”, cô gái Mỹ gốc Việt Nadya Nguyen đã kiếm được 200.000 USD và đoạt giải 3 cuộc thi công nghệ của Google.

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người thường không uống đủ lượng nước cần phải có vào cơ thể, nhưng một phát minh mới của một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, mỗi người sẽ được nhắc nhở khi cơ thể mình đang thiếu nước. Đó là khi bạn chạm vào "Chai nước thông minh", chai nước này có thể đổi màu khi cơ thể bạn đang thiếu nước.
Chai nước được gắn cảm biến và ứng dụng smartphone kèm theo được đồng bộ hóa qua Bluetooth sẽ theo dõi lượng nước bạn uống trong ngày, cũng như ước tính lượng nước bạn cần uống dựa trên các chỉ số sinh lý học, như chiều cao, cân nặng, vị trí (để xác định độ cao và độ ẩm).
Ngoài phát sáng, các ứng dụng cũng sẽ gửi thông báo đến điện thoại của bạn cập nhật những thay đổi trong sức khỏe, hay lượng nước cơ thể. Chẳng hạn như: "Bạn đang thiếu nước tới 30% - Hãy uống thêm 2 chai đi".

Ý tưởng về chai nước thông minh biết khi nào bạn khát của cô bạn trẻ Nadya Nguyen nảy ra, khi Nadya ngồi trên xe buýt suốt 10 tiếng mà quên uống chai nước mang theo. Sau đó cô thực sự thấy mệt và tự nghĩ rằng "Tại sao không thể có một chai nước nhắc bạn uống mỗi ngày?"

Cùng nhóm bạn ở Trường đại học Missouri, Nadya đã tạo ra Chai nước thông minh này và đem nó tham gia vào cuộc thi Google Startup diễn ra vào tháng 9/2014 tại Mỹ. Họ giành vị trí thứ ba trong cuộc thi.

Dự án chai nước thông minh đã thu được hơn 200.000 USD so với mức mục tiêu là 35.000 USD trên trang Kickstater, với thành phẩm sẽ có giá khởi điểm là 39 USD và ngày giao hàng vào cuối năm nay.

Dự án "Chai nước thông minh biết khi nào bạn khát" đã là bước ngoặt trong cuộc đời Nadya (ở giữa hàng trên), cô quyết định từ bỏ công việc đang làm để dành thời gian cho những dự án công nghệ phục vụ sức khỏe. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ
Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Ở tuổi 23, nữ kỹ sư Cát Thư từng được trường đại học hàng đầu thế giới về hạt nhân của Mỹ mời nghiên cứu vì cô được cấp tới 2 bằng sáng chế .

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Nữ kỹ sư Việt "nắm giữ" 2 bằng sáng chế của Mỹ

Ở tuổi 23, nữ kỹ sư Cát Thư từng được trường đại học hàng đầu thế giới về hạt nhân của Mỹ mời nghiên cứu vì cô được cấp tới 2 bằng sáng chế .

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard
Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Với thành tích học tập xuất sắc tại Trường St. Andrew’s, Tôn Hà Anh đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, trong đó có Harvard.

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard

Với thành tích học tập xuất sắc tại Trường St. Andrew’s, Tôn Hà Anh đã được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, trong đó có Harvard.

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar
Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Người Việt mà dạy guitar cho dân Tây, ngay trên quê hương của cây đàn Tây ban cầm quả là chuyện lạ đời…

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Người Việt mà dạy guitar cho dân Tây, ngay trên quê hương của cây đàn Tây ban cầm quả là chuyện lạ đời…

Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ
Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ

Lê Yến Chi đã tranh đấu gần 4 năm để Luật Motorcoach Safety Act được thông qua. Thứ ba tuần sau Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký thành luật.

Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ

Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ

Lê Yến Chi đã tranh đấu gần 4 năm để Luật Motorcoach Safety Act được thông qua. Thứ ba tuần sau Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký thành luật.

Cô gái Việt Nam làm chủ một nhãn hiệu thời trang ở Singapore
Cô gái Việt Nam làm chủ một nhãn hiệu thời trang ở Singapore

Angelia Vân Anh sở hữu một nhãn hiệu thời trang tại Singapore, đầu tư một Quỹ tri thức ở Australia nhưng công việc của cô gái này không dừng lại ở đó.

Cô gái Việt Nam làm chủ một nhãn hiệu thời trang ở Singapore

Cô gái Việt Nam làm chủ một nhãn hiệu thời trang ở Singapore

Angelia Vân Anh sở hữu một nhãn hiệu thời trang tại Singapore, đầu tư một Quỹ tri thức ở Australia nhưng công việc của cô gái này không dừng lại ở đó.