Cô thủ khoa đa năng

Đó là thủ khoa của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, với 26,25 điểm.

Với tổng số điểm 26,25 (Toán: 9,25, Anh Văn: 9, Ngữ Văn: 8), Quàng Thị Thuận An, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (TX Sông Cầu, Phú Yên), trở thành tân thủ khoa của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Sinh ra tại làng biển Xuân Phú, mẹ là giáo viên dạy cấp 2, còn ba thì lăn lộn nhiều nghề để kiếm tiền, nữ sinh có một nửa dòng máu của dân tộc Thái này có hai anh trai, nhưng một anh bị bệnh bại não không tự phục vụ được; người anh kế thì mới vừa có việc làm sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Gia đình Thuận An có những lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó, chật vật, thế nhưng Thuận An cùng anh trai đã vượt lên hoàn cảnh, học hành giỏi giang.

Quảng Thị Thuận An nhận giấy khen của Sở GD-ĐT Phú Yên về danh hiệu thủ khoa

Cùng lúc, Thuận An cũng thi đậu trường Đại học Kinh tế luật TP Hồ Chí Minh (20,5 điểm). Thế nhưng em chọn trường đậu thủ khoa để học vì ngành học em đăng ký là Tiếng Anh- Thương mại, một ngành phù hợp với mơ ước và sở trường của em.

Thuận An có bề dày thành tích học tập đáng nể khi 12 năm liền đều là học sinh giỏi của trường, trong đó 3 năm THPT là học sinh giỏi xuất sắc toàn trường.

Em cũng từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh thí nghiệm thực hành môn Sinh học lớp 11 và hai năm liền đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 (một năm thi vượt lớp). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, em cũng “rinh” luôn danh hiệu thủ khoa của trường, với số điểm 55,5 (xếp vị thứ 2 trong tỉnh).

Thuận An xứng đáng được bạn bè gọi là cô gái đa năng vì ngoài việc học giỏi, em còn đạt nhiều thành tích cao trong các lĩnh vực khác, khiến mọi người phải nể phục.

Cô gái đa năng này đã “nổi” từ thời còn là học sinh tiểu học và THCS với tài năng hát hay, kể chuyện truyền cảm: bậc tiểu học, đạt giải nhì tại Liên hoan tiếng hát Nhi đồng; lớp 7 đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh; lớp 8 đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi kể chuyện Bác Hồ.

Cô thủ khoa này còn đươc bạn bè và thầy cô mến phục với tài năng và sự nhiệt tình trong công tác đoàn, đội. Thuận An từng làm liên đội trưởng năm học lớp 9 và làm Ủy viên BCH đoàn trường, Bí thư chi đoàn lớp và làm lớp trưởng 3 năm học THPT.

Trông nhỏ nhắn, hiền thục nhưng ở vai trò là thủ lĩnh chi đoàn lớp, Thuận An có khả năng thuyết phục được mọi người. Với tài hùng biện trước đám đông, khả năng ăn nói có duyên và sở hữu khuôn mặt khả ái, Thuận An còn nổi tiếng với vai trò là MC của trường...

Nói về cô con gái giỏi giang, xinh xắn của mình, bà Võ Thị Vinh không giấu được niềm tự hào: “Thuận An rất hiếu học, biết nhẫn nại và chuyên cần từ nhỏ, nên đã hình thành được nền tảng kiến thức vững vàng và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài việc học, cô bé còn rất siêng năng phụ giúp công việc gia đình và dành nhiều thời gian để chăm sóc anh trai bị khuyết tật…”.

Khi hỏi vể bí quyết học tập để có thành tích cao, cô thủ khoa chia sẻ: “Em thấy không có bí quyết nào hơn ngoài sự chuyên cần và chịu khó trong học tập. Thành tích mà em đạt được là kết quả dạy dỗ của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè và người thân. Khi em hay tin mình đậu thủ khoa đại học, em đã rơi nước mắt và nghĩ ngay tới những người thân yêu đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên