Cộng đồng người Việt khắp nơi từng bừng đón Tết

Không khí đón tết cổ truyền dân tộc của cộng đồng người Việt diễn ra ấm áp và xúc động tại nhiều nước trên thế giới.

Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức nhiều hoạt động mừng năm mới Nhâm Thìn. Do Nhật Bản đón Tết theo lịch dương nên người Việt Nam tại Nhật vẫn phải đi làm đi học trong tuần tới. Vì vậy, các hoạt động đón Tết của bà con người Việt hầu hết được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần.

Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản vui mừng đón Tết.

Ngay trong sáng 22/1 (30 tết) tại thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba, Hội người Việt tỉnh Chiba đã tổ chức đón Tết Nhâm Thìn. Bất chấp trời mưa và rất lạnh, khoảng gần 300 người Việt và người Nhật trong vùng đã đến chung vui trong không khí đầm ấm. Dù là cái Tết xa quê hương nhưng vẫn đầy đủ bánh chưng, hoa đào, hoa mai, mâm ngũ quả và cả những tiếng pháo.

Chị Hoàng Thúy Hồng đã có 26 cái Tết xa quê cho biết chị vẫn nhớ như in những phong tục trong đêm giao thừa như đốt pháo, cúng ông bà tổ tiên. Cho dù không có đủ các các loại hoa quả, thực phẩm cần thiết nhưng bao giờ nhà chị cũng phải có một mâm cúng tổ tiên trong đêm giao thừa.

Chị Hồng chia sẻ: “Chúng tôi, những người Việt xa quê hương luôn nhớ về phong tục cổ truyền của Việt Nam. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức Tết Việt Nam ở Nhật Bản để có được không khí của người Việt Nam mình. Xa Việt Nam cũng đã lâu nên tổ chức được cái Tết Việt Nam ở Nhật cũng làm nhiều người như tôi thấy đỡ nhớ quê hương, như mình thấy mình đang ăn Tết tại Việt Nam”.

Đối với những người Việt Nam thế hệ thứ hai sinh ra ở Nhật Bản, Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để các bạn hiểu hơn về quê cha đất tổ. Bạn Ngô Hoàng My cho biết, bạn mới chỉ được xem không khí Tết ở Việt Nam qua tivi, internet nhưng bạn cảm nhận được phần nào ý nghĩa của Tết đối với người Việt Nam. Bạn My cũng hiểu rằng Tết là khoảng thời gian rất quan trọng để mọi người trong gia đình tụ họp sum vầy, cùng nhau chúc những điều tốt đẹp nhất. Bạn My rất mong được một lần về Việt Nam và thưởng thức cái Tết ở Việt Nam”.

Còn tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh ở đây cũng đã tổ chức bữa tiệc đón năm mới vào ngày 21/1 với hơn 100 người tham gia. Một cuộc thi hát karaoke các bài hát về Tết và năm mới đã được tổ chức để bày tỏ nỗi nhớ quê hương.

Theo anh Hoàng Văn Bân, thành viên Ban tổ chức, bữa tiệc đón năm mới đã trở thành truyền thống hàng năm của cộng đồng người Việt ở thành phố Tsukuba. Anh Bân cho biết, đã xa quê hương 18 - 19 năm nhưng chưa có dịp nào về ăn Tết ở Việt Nam, anh rất nhớ Tết Việt Nam. Cảm giác nhớ quê hương chỉ những ai ở nước ngoài mới thấu hiểu.

Tối nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng tổ chức đón Tết Nhâm Thìn trong cộng đồng người Việt. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200 bà con người Việt tham gia đón Tết tại Đại sứ quán.

Tại Paris (Pháp), chương trình lễ hội “Một thoáng quê hương” đặc sắc, đậm đà nét văn hóa truyền thống dân tộc với sự tham gia của đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh và đoàn “Mặt trời Mới” từ Việt Nam sang, đã diễn ra đêm qua 21/1 tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) – Paris (Pháp).

Chương trình do Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Hội sinh Viên Việt Nam (UEVF), Hội thanh niên Việt Nam (UJVF) và Trung Tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức.

Tham dự sự kiện có ông Dương Chí Dũng, Đại sứ Việt nam tại Pháp; ông Dương Văn Quảng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; đại diện tổ chức UNESCO, các cơ quan đại diện và hội đoàn Việt nam, cùng đông đảo bà con Việt kiều, các bạn học sinh, sinh viên, thực tập sinh Việt Nam tại Pháp, các bạn bè Pháp và quốc tế.

Cũng trong tối 21/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã long trọng tổ chức buổi lễ đón mừng Xuân mới Nhâm Thìn 2012 với sự góp mặt của gần 300 người, gồm toàn thể cán bộ, nhân viên cùng gia đình trong Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy, một số học sinh, sinh viên, đông đảo bà con Việt kiều và nhiều bạn bè Italy cũng như quốc tế đã đến tham dự sự kiện này.

Trong không khí tràn ngập hương vị Tết cổ truyền, với các món ăn dân tộc và giai điệu quê hương, những người con Việt Nam xa xứ đã có dịp hội ngộ, tâm sự và tìm hiểu về sự thay đổi của quê hương sau những tháng ngày xa cách.

Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng bác Phùng Thị Lộc ở Naples, cách thủ đô Roma 200 km về phía Nam, luôn cố gắng về tham dự những buổi gặp gỡ, giao lưu ở Đại sứ quán. Bác chia sẻ: “Xa quê hương đã hơn 20 năm nhưng mỗi lần được tham dự chương trình gặp gỡ cuối năm như thế này, bác thấy rất xúc động bởi có xa quê hương mới thấm thía được nỗi niềm của một người con xa xứ khi nghĩ về tết cổ truyền của dân tộc".

Bác Lộc cho biết, bác cũng như những Việt kiều tại Italy luôn mong muốn các chương trình gặp gỡ Việt kiều được duy trì đều đặn "để những người con xa xứ có cơ hội giao lưu cùng nhau và được ấm lòng mỗi khi nhớ về quê hương".

Tại Nam Phi, ngày 21/1 (tức 28 tết), Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức đón Xuân Nhâm Thìn 2012, với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm qua. Đại sứ cũng biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi và tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước, bà con ta sẽ có các hoạt động chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, vào tối ngày 20/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cũng tổ chức mừng Xuân Nhâm Thìn với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng sinh viên và bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bỉ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm Trưởng Phái đoàn đại diện của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm qua và bày tỏ vui mừng trước những thành quả trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ cũng như giữa Việt Nam với EU.

Đại sứ đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt tại Bỉ vào việc duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước. Đại sứ thông báo về việc Việt Nam vừa kết thúc thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Brussels, nhiệm kỳ từ tháng 6-12/2011, với những hoạt động đa dạng và hiệu quả cả về chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao sự hợp tác hữu nghị giữa ASEAN và EU trong mọi lĩnh vực, và đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên