Cộng đồng người Việt Nam tại Australia đón Tết Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Hòa chung với không khí cả nước đang chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, vào tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức buổi gặp mặt Cộng đồng người Việt và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi và an toàn.

Trong bài phát biểu khai mạc buổi lễ quan trọng nhất trong năm đối với bà con Cộng đồng người Việt và cán bộ các cơ quan đại diện tại Australia, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã điểm lại một số sự kiện chính trị và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước trong năm 2021 bao gồm tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và bầu cử Quốc hội khóa 14. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng GDP ước đạt 2,58%, xuất nhập khẩu tăng vượt bậc, đạt gần 670 tỷ USD.

Trong năm vừa qua, quan hệ của Việt Nam với Australia tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới. Australia lần đầu tiên trong lịch sử trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng gần 50%, đạt 12,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Australia sang Việt Nam tăng 70%, đạt mức kỷ lục là 8 tỷ USD. Trong năm 2021, chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam 7,8 triệu liều vaccine Covid-19, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam và các nước trong khu vực để sớm kiểm soát được đại dịch.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết, trong năm vừa qua, với tình cảm sâu nặng luôn hướng về quê hương đất nước và tấm lòng tương thân tương ái, kiều bào ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở trong nước. Kiều bào ta ở các nước đã hỗ trợ 80 tỷ đồng tiền mặt cùng rất nhiều trang thiết bị, vật tư y tế. Riêng tại Australia, các hội đoàn đã hỗ trợ máy trợ thở, trang thiết bị y tế, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện để quyên góp từ thiện và gửi về quê hương.

Tiếp sau bài phát biểu của Đại sứ Nguyễn Tất Thành, đại diện cho cộng đồng doanh nhân người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Australia, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia đã bày tỏ sự xúc động và cho rằng Tết cộng đồng được Đại sứ quan tổ chức hàng năm không chỉ là buổi gặp mặt thường niên mà điều quan trọng là sự kiện này góp phần củng cố sự gắn kết của Cộng đồng với quê hương. Cũng trong bài phát biểu, ông Trần Bá Phúc tin tưởng rằng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Australia còn rất nhiều dư địa để phát triển khi Australia là nền kinh tế lớn của thế giới, hàng năm nhập khẩu khối lượng hàng hóa lên đến 600 tỷ AUD.

Nhân sự kiện quan trọng này, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng ông Trần Bá Phúc. Phần thưởng này là sự ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ đối với những đóng góp quan trọng của ông Trần Bá Phúc đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và thúc đẩy phát triển mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia.

Để ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân đối với các hoạt động của cơ quan đại diện của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã trao Giấy khen cho một số cán bộ cơ quan đại diện, hội sinh viên và một số cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tết Cộng đồng năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan chưa từng thấy tại Australia. Do vậy, để đảm bảo thành công của sự kiện, Đại sứ quán đã lên kế hoạch tổ chức Tết rất chi tiết kèm theo các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. Theo yêu cầu của Đại sứ quán, tất cả mọi người đến tham dự đều đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa bệnh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi diễn ra sự kiện. Đại sứ quán đã cung cấp các bộ xét nghiệm và hỗ trợ bà con làm xét nghiệm nhanh. Mọi người đến với buổi gặp mặt và đón Tết năm nay đều cảm thấy rất yên tâm về công tác tổ chức và sự kiện đã diễn ra an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Australia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam
Kiều bào Australia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

VOV.VN - Australia là một quốc gia có đông người Việt sinh sống. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, bà con kiều bào bằng nhiều cách đã chung tay, góp sức ủng hộ nỗ lực chống dịch tại Việt Nam và giúp đỡ những hoàn cảnh găp khó khăn vì Covid-19.

Kiều bào Australia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

Kiều bào Australia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

VOV.VN - Australia là một quốc gia có đông người Việt sinh sống. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, bà con kiều bào bằng nhiều cách đã chung tay, góp sức ủng hộ nỗ lực chống dịch tại Việt Nam và giúp đỡ những hoàn cảnh găp khó khăn vì Covid-19.

Hội nữ doanh nhân kiều bào Australia mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện ở TP.HCM
Hội nữ doanh nhân kiều bào Australia mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ sau đúng 24h phát động, 38 thành viên của hội đã quyên góp được hơn 253 triệu đồng, trong đó có 1000 AUD là tiền bán 1 bức tranh đấu giá của một thành viên của hội.

Hội nữ doanh nhân kiều bào Australia mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện ở TP.HCM

Hội nữ doanh nhân kiều bào Australia mua 2 máy trợ thở cho bệnh viện ở TP.HCM

VOV.VN - Chỉ sau đúng 24h phát động, 38 thành viên của hội đã quyên góp được hơn 253 triệu đồng, trong đó có 1000 AUD là tiền bán 1 bức tranh đấu giá của một thành viên của hội.

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021
22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

VOV.VN - Tổ chức Đối thoại lãnh đạo Australia - Việt Nam (AVLD) vừa tuyển chọn được 22 nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho 2 nước tham dự Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam 2021.

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

22 gương mặt tiêu biểu tham gia Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021

VOV.VN - Tổ chức Đối thoại lãnh đạo Australia - Việt Nam (AVLD) vừa tuyển chọn được 22 nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho 2 nước tham dự Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam 2021.