Cộng đồng người Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển đón Xuân Bính Thân

Nhân dịp Tết Bính Thân, Hội người Việt Nam tại Stockholm (Thụy Điển) và các vùng phụ cận đã tổ chức liên hoan đón Xuân mới.

Đến dự buổi liên hoan có đông đảo bà con cộng đồng cùng gia đình và bạn bè quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Hính cùng nhiều cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tham dự buổi liên hoan.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi liên hoan đón Xuân Bính Thân ở Stockholm.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lai Minh Tiến- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Stockholm đã ca ngợi những thành tựu đất nước đạt được trong năm 2016 và bày tỏ mong muốn đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh; cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đối với Hội.

Ông Lê Minh Tiến đánh giá cao những nỗ lực của bà con trong cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt mọi khó khăn để phát triển, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc và đã có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Hính đã thông báo tới bà con về những thành tựu nổi bật của Việt Nam năm qua, thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước trong những năm tới; đánh giá cao kết quả hội nhập trong xã hội sở tại, sự sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh, tinh thần hướng về Tổ quốc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của bà con cộng đồng người Việt tại Thụy Điển.

Đại sứ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước và quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt nam – Thụy Điển. Nhân dịp Năm mới Bính Thân, Đại sứ Trần Văn Hính chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Tại buổi liên hoan mừng Xuân, bà con đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với những tiết mục múa lân, múa quạt, những làn điệu dân ca... do các thành viên của Hội, các nhóm ca nhạc của cộng đồng đến từ nhiều vùng biểu diễn và các món ăn truyền thống đặc sắc dân tộc Việt nam. Buổi liên hoan đón Xuân Bính Thân tại Stockholm của bà con cộng đồng đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thắm đượm tình cảm quê hương, đất nước.

Hội người Việt Nam tại Stockholm và các vùng phụ cận được thành lập năm 2010, hiện có hơn 200 hội viên. Hội đã có nhiều hoạt động tích cực hướng về quê hương, đất nước; tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt cho các em. Năm 2015, Hội đã có một đại diện tiêu biểu được Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng Giấy khen về những đóng góp xuất sắc cho các hoạt động của Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

VOV.VN -Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm.

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

VOV.VN -Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm.

Nhiều người Việt góp phần làm rạng danh đất nước Hungary
Nhiều người Việt góp phần làm rạng danh đất nước Hungary

VOV.VN - Nhiều em học sinh Việt Nam ở các trường phổ thông của Hungary đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, khu vực.

Nhiều người Việt góp phần làm rạng danh đất nước Hungary

Nhiều người Việt góp phần làm rạng danh đất nước Hungary

VOV.VN - Nhiều em học sinh Việt Nam ở các trường phổ thông của Hungary đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, khu vực.

Lào: Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng gặp mặt đầu xuân
Lào: Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng gặp mặt đầu xuân

VOV.VN - Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng là địa chỉ giao lưu thường xuyên của bà con Việt Kiều ở Lào, đồng thời cũng là nơi gìn giữ văn hóa dân tộc.

Lào: Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng gặp mặt đầu xuân

Lào: Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng gặp mặt đầu xuân

VOV.VN - Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng là địa chỉ giao lưu thường xuyên của bà con Việt Kiều ở Lào, đồng thời cũng là nơi gìn giữ văn hóa dân tộc.

Cộng đồng Việt đón Tết cổ truyền Bính Thân tại tòa thị chính Paris
Cộng đồng Việt đón Tết cổ truyền Bính Thân tại tòa thị chính Paris

VOV.VN - Đây là lần thứ ba, Đại sứ quán Việt nam tại Pháp phối hợp cùng Tòa thị chính Paris tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Cộng đồng Việt đón Tết cổ truyền Bính Thân tại tòa thị chính Paris

Cộng đồng Việt đón Tết cổ truyền Bính Thân tại tòa thị chính Paris

VOV.VN - Đây là lần thứ ba, Đại sứ quán Việt nam tại Pháp phối hợp cùng Tòa thị chính Paris tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Trường mầm non song ngữ đầu tiên cho người gốc Việt tại Seattle, Mỹ
Trường mầm non song ngữ đầu tiên cho người gốc Việt tại Seattle, Mỹ

VOV.VN - Trường mẫu giáo song ngữ Hoa Mai tại Seattle, Mỹ chỉ mới mở cửa được  2 tháng nhưng đây đã là ý tưởng được cộng đồng người Việt ấp ủ suốt 7 năm qua.

Trường mầm non song ngữ đầu tiên cho người gốc Việt tại Seattle, Mỹ

Trường mầm non song ngữ đầu tiên cho người gốc Việt tại Seattle, Mỹ

VOV.VN - Trường mẫu giáo song ngữ Hoa Mai tại Seattle, Mỹ chỉ mới mở cửa được  2 tháng nhưng đây đã là ý tưởng được cộng đồng người Việt ấp ủ suốt 7 năm qua.

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp
Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

VOV.VN - Không gian tổ chức Tết người Việt tại Pháp được bày trí tại nhà hát Baltard với nhiều nét đặc trưng của nhiều dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam.

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

VOV.VN - Không gian tổ chức Tết người Việt tại Pháp được bày trí tại nhà hát Baltard với nhiều nét đặc trưng của nhiều dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam.