Cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kursk anh hùng

Bà con tại đây chăm chỉ làm ăn, tìm kiếm những hướng kinh doanh mới, làm giàu cho bản thân, xây dựng cộng đồng vững mạnh, đóng góp cho quê hương đất nước, đồng thời xây dựng một hình ảnh đẹp của người Việt Nam.  

Trong chuyến công tác tới tỉnh Kursk, miền Nam nước Nga, chiều 19/6, Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh đã có cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kursk.

Những người Việt Nam đầu tiên có mặt tại thành phố Kursk nổi tiếng với trận chiến “Vòng cung Kursk” trong cuộc Chiến tranh vệ quốc của quân dân Liên Xô là các công nhân sang theo diện hợp tác lao động từ những năm 80 của thế kỷ trước. Sau khi Liên Xô tan rã, một số người đã ở lại lập nghiệp tại nơi đây và cộng đồng người Việt cũng dần được hình thành, tạo cho mình một vị thế nhất định trong xã hội của sở tại.

Cộng đồng người Việt tập trung làm ăn buôn bán trong Trung tâm thương mại “Pokrovksy”

Hiện nay, số người Việt tại Kursk có khoảng hơn 70 người, tập trung làm ăn buôn bán trong Trung tâm thương mại “Pokrovksy” ngay trung tâm thành phố và thuộc quản l‎ý của công ty “Hoa sen”. Mặc dù cộng đồng người Việt tại Kursk không đông như tại các địa phương khác của Liên bang Nga, song là một cộng đoàn kết, ổn định và được chính quyền sở tại tạo điều kiện để cư trú hợp pháp và yên tâm làm ăn.

Anh Hoàng Công Chỉnh, Giám đốc công ty, đồng thời là Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Kursk cho biết cộng đồng người Việt tại đây như là một “gia đình lớn”, cuộc sống thanh bình, làm ăn ổn định. Sắp tới công ty sẽ thuê một khu nhà ngay trong khu chợ và đang dần chuyển hướng từ buôn bán tại chợ sang hình thức sản xuất hàng may mặc và mô hình này đang được chính quyền địa phương rất ủng hộ.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Bùi Đình Dĩnh chiều 19/6, gần như toàn bộ bà con đã có mặt trong một hội trường ấm cúng để nghe Đại sứ thông báo về tình hình trong nước, quan hệ Nga-Việt, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và kết quả làm việc của đoàn công tác Đại Sứ quán Việt Nam tại Nga với lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố Kursk…

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh mong bà con cần cố gắng hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống, tìm kiếm những hướng kinh doanh mới, làm giàu cho bản thân, xây dựng cộng đồng vững mạnh, đóng góp cho quê hương đất nước, đồng thời xây dựng một hình ảnh đẹp của người Việt đối với chính quyền và người dân sở tại qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai nước.

Cộng đồng người Việt tại Kursk trong buổi gặp gỡ với Đại sứ Bùi Đình Dĩnh

Tại cuộc gặp, một số bà con đã phát biểu nói lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình đối với Đại Sứ quán và về công việc làm ăn. Anh Hoàng Văn Tiệp, quê ở Đông Anh, người đã hơn 20 năm sinh sống tại Kursk cho biết “cuộc sống vẫn có khó khăn, nhưng bà con ở đây chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và của nước sở tại. Bà con ở đây rất hiền lành, làm ăn chăm chỉ”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù cộng đồng người Việt ở đây chỉ có ít người song đời sống văn hóa tinh thần, thể thao rất được quan tâm. Vào các dịp lễ tết của người Việt bà con đều cùng nhau tổ chức để chung vui và nhớ về đất nước, ngoài ra cộng đồng cũng nhiều lần tổ chức quyên góp tiền để gửi về trong nước chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ đồng bào trong nước gặp hoạn nạn.

Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực vươn lên và sự quan tâm từ phía Đại Sứ quán cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam tại Kursk sẽ ngày càng phát triển, đoàn kết và vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên