Cộng đồng người Việt tại Algeria phấn đấu học tập theo tấm gương Bác

Tối 17/5/2010, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Algeria, đại diện người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Algeria đã tham dự buổi lễ. Đến dự còn có Ban lãnh đạo và các hội viên Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam, Hội VOVINAM, Câu Lạc bộ Hồ Chí Minh tỉnh Boumerdes.

Tại lễ kỷ niệm Ông Hassani Abdelkarim, cựu nghị sĩ, nhà sử học, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam đã phát biểu ca ngợi sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi sự hy sinh cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Ông Hassani nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người tiên phong của quốc tế cộng sản, sự dũng cảm, sáng suốt và những tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần cổ vũ và tạo động lực cho các dân tộc bị áp bức đấu tranh vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhân lễ kỷ niệm này, Đại sứ quán đã chiếu phim về Bác và tổ chức chương trình văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Đỗ Trọng Cương mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Algeria tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Trước đó, Đại sứ Đỗ Trọng Cương cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Algeria đã đi thăm và đặt hoa tại con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên trục đường lớn dẫn vào trung tâm thủ đô Alger./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên