Cộng đồng Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Nhiều đoàn người đã tề tựu xếp hàng vào Ban thờ Bác dâng hương hoa, tưởng niệm và báo công với Bác.

Sáng 17/5, tại khu di tích Hồ Chí Minh, bản Xiengvang, tỉnh Khammuan, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ trì lễ dâng hương tưởng niệm Bác nhân kỷ niệm lần thứ 124, ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2014).

Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, bà con kiều bào Thủ đô Vientiane, Xiengkhuang, Khammuan, Savanakhet, các cơ quan đại diện của Việt Nam và lưu học sinh tại Lào. Đặc biệt phía Lào có lãnh đạo Hội Hữu nghị Lào-Việt, các cơ quan và lực lượng vũ trang tỉnh Khammuan.

Bà con Việt Nam tại Lào dâng hương viếng Bác

Tại khu di tích Xiengvang, nhiều đoàn người đã tề tựu xếp hàng vào Ban thờ Bác dâng hương hoa, tưởng niệm và báo công với Bác.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Bác về tình hình cộng đồng Việt Nam tại Lào, luôn luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương luật pháp nước sở tại, giáo dục con cháu giữ gìn văn hóa, phong tục tập quán dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước.

Dịp này Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng thông báo với các đại biểu về tình hình Biển Đông và quan điểm của Việt Nam trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương – 981 và nhiều tàu vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế trong thềm lục địa của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định hành động của Trung Quốc đã đi ngược lại hoàn toàn các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà Trung Quốc và Việt Nam đều đã tham gia, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Với hành động ngang ngược nêu trên, Trung Quốc, đang đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi cộng đồng kiều bào ta ở Lào tăng cường đoàn kết, hướng về quê hương đất nước và mong bà con bình tĩnh, thận trọng, không để kẻ xấu kích động, lợi dụng chia rẽ trong các mối quan hệ, quyết tâm không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, bền vững.

Nhân dịp này cộng đồng bà con kiều bào ta ở Lào đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán, quên góp quỹ “chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”.

Một số hình ảnh tại lễ viếng:








Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên