Cộng đồng Việt Nam trong Hiệp hội các dân tộc ở Tatarstan
Với những hoạt động tích cực của mình, cộng đồng người Việt tại đây đang góp phần không nhỏ trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc ở Tatarstan
Có lẽ hiện nay, trên toàn Liên bang Nga, chưa có một tổ chức xã hội nào hoạt động rộng rãi và có hiệu quả như Hiệp hội các Dân tộc ở Tatarstan (nước Cộng hoà tự trị thuộc Liên bang Nga). Đây là một tổ chức Xã hội thu hút sự tham gia của đại diện tất cả các dân tộc đang làm ăn, sinh sống và định cư tại Tatarstan.
Những người Việt Nam thuộc Chi hội người Việt mang tên “Đoàn Kết” cũng đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội và có những đóng góp đáng kể cho phong trào chung, xây dựng Hiệp hội và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Từ một tổ chức hội tiền thân là Hiệp hội các tổ chức Văn hoá - Dân tộc nước Cộng hoà Tatarstan (được thành lập năm 1992), Hiệp hội các Dân tộc nước Cộng hoà Tatarstan chính thức được thành lập vào năm 2004 và được chuẩn y tháng 12/2007. Số thành viên ban đầu của Hiệp hội là 9 chi hội của các cộng đồng dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Tatarstan đã nhanh chóng tăng lên thành 35 sau khi Hiệp hội chính thức được phê chuẩn.
Một trong những hoạt động được chú ý nhiều nhất của Hiệp hội là phối hợp với Bộ Nội vụ nước cộng hoà Tatarstan và Cơ quan Di trú Liên bang giải quyết các vấn đề về người nhập cư. Hiệp hội có trụ sở hoạt động rất khang trang được gọi là “Nhà Hữu nghị Tatarstan”. Tại đây có cả Trung tâm giáo dục mang tên “Trường học đa sắc tộc ngày Chủ nhật”, có Cơ quan hỗ trợ người nhập cư về pháp lý và việc làm.
Chi hội người Việt tại Tatarstan do ông Đàm Danh Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn Dịch vụ - Thương mại SAREPTA làm Chủ tịch mang tên “Đoàn kết” đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Dân tộc Tatarstan từ năm 2005. Trong suốt thời gian từ đó đến nay, Chi hội tham gia rất tích cực mọi hoạt động chung của Hiệp hội, đặc biệt vào những ngày lễ lớn của nước Cộng hoà Tatarstan, khi chính quyền phối hợp với Hiệp hội tổ chức hoạt động văn hoá - nghệ thuật với các chương trình liên hoan văn hoá, nghệ thuật dân tộc, ẩm thực truyền thống... Chi hội người Việt cũng tham gia tích cực và nhận được sự ủng hộ lớn của các chi hội bạn.
Gần đây, chính quyền sở tại đã cấp cho Chi hội “Đoàn kết” một khu đất ở gần trung tâm thành phố Kazan (thủ phủ nước Cộng hoà Tatarstan) với diện tích khoảng 2.500m2 để xây dựng một trung tâm văn hoá - thương mại Việt Nam. Các doanh nghiệp của người Việt tại Tatarstan như Tập đoàn SAREPTA của ông Đàm Danh Lam và Công ty VITACOM của ông Dương Xuân Dũng (phó Chủ tịch Chi hội “Đoàn kết”) đã lập dự án và có thể sẽ thực hiện vào cuối năm nay.
Ông Rinat Ibraghimov là người Tatarstan nhưng do đã làm việc nhiều năm với các doanh nghiệp Việt Nam, và rất tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt, ông đã trở thành Giám đốc chấp hành của Chi hội người Việt “Đoàn kết” tại nước cộng hoà Tatarstan. Nói về tình cảm cũng như sự gắn bó của cộng đồng người Việt tại Tatarstan với các cộng đồng khác và người bản địa, ông Ibraghimov nhấn mạnh: “Nhân dân chúng tôi rất tôn trọng những người yêu lao động mà đặc tính này có trong mọi người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở nước Cộng hoà Tatarstan đã hội nhập rất tốt và luôn được người dân sở tại, cả người Nga lẫn người Tatarstan rất tôn trọng và quý mến”.
Với những hoạt động tích cực của mình, Chi hội “Đoàn Kết” của người Việt đang góp phần không nhỏ trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc ở Tatarstan, củng cố quan hệ với Việt Nam và quan trọng hơn là đã góp phần phát triển nền văn hoá đa sắc tộc, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộng hoà Tatarstan./.