Đại hội người Campuchia gốc Việt Nam
Đại hội diễn ra trong lúc quan hệ hai nước đang được nâng lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực
Ngày 6/3, Đại hội Đại biểu Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 – 2015 được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh. Đại sứ Ngô Anh Dũng, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Lễ nghi kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Min-Khin, cùng đại diện nhiều tổ chức và 250 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đã tham dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia nêu rõ: Đại hội diễn ra trong lúc quan hệ hai nước đang được nâng lên tầm cao mới trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại. Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc được củng cố và tăng cường, tạo nên sự ổn định trong cộng đồng bà con người Việt ở Campuchia.
Kể từ khi được cấp giấy phép thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2003 đến nay, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia với hơn 5.700 hội viên đã góp phần vào việc ổn định, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho bà con Việt kiều.
Ông Châu Văn Chi cho biết: “Hội đã từng bước củng cố và phát triển về tổ chức; hình thành hội ở 20/24 tỉnh thành trên cả nước Campuchia; nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những nảy sinh trong cộng đồng ở những địa bàn, góp phần giúp bà con yên tâm, ổn định cuộc sống. Hội đã tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó với chính quyền các cấp của Chính phủ Vương quốc Campuchia; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hoạt động của hội và các tỉnh, thành hội. Đồng thời, giúp đỡ và can thiệp mang lại quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt ở Campuchia theo đúng pháp luật”.
Đại hội đã bầu ra Ban |Chấp hành với 31 ủy viên. Trong 5 năm tới, hội các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức; duy trì và đẩy mạnh quan hệ với chính quyền và các tổ chức xã hội tại Campuchia; phát triển văn hóa, giáo dục trong cộng đồng; tăng cường hoạt động từ thiện, tương thân tương ái; nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn; chống lại những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ đoàn kết nội bộ, chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia của những phần tử xấu./.