Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 20/8, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Sự kiện kỷ niệm Quốc khánh thu hút sự tham dự của hơn 500 đại biểu là các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Campuchia, đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, cũng như đông đảo bà con Việt Nam đang kinh doanh, sinh sống và học tập tại Campuchia.

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh và cột mốc mới trong quan hệ hai nước

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định giá trị lịch sử của sự kiện ngày 02/9/1945, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, ngày càng phát triển. Đại sứ nêu bật quyết tâm của Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng khi Campuchia tiếp tục duy trì sự ổn định chính trị, điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả, tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại. Về quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua.

“Thời gian qua, quan hệ Việt Nam và Campuchia được nâng lên tầm cao mới với sự tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo hai nước, đặc biệt phải kể đến chuyến thăm cấp Nhà nước và dự cuộc gặp cấp cao 2 Đảng, 3 Đảng tại Phnom Penh của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 02/2026; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Campuchia tháng 4/2026; Samdech Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba tháng 6/2026 và Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2026. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại 7 tháng đầu năm 2026 đạt mức kỷ lục gần 7,8 tỷ USD, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2025”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thêm.

Campuchia đánh giá cao thành tựu phát triển và hợp tác toàn diện với Việt Nam

Thay mặt cho Chính phủ và Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Neth Savoune gửi lời chúc mừng đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, chúc mừng Việt Nam đã đạt bước phát triển năng động về kinh tế, xã hội, đặc biệt là mức tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được hai mục tiêu thiên niên kỷ.

Phó Thủ tướng khẳng định Campuchia hết sức coi trọng quan hệ gắn bó chặt chẽ và toàn diện với Việt Nam; luôn ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Phó Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế tới giao lưu nhân dân, trong đó Việt Nam tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia từ năm 2022 tới nay, đứng thứ ba về nguồn đầu tư nước ngoài vào Campuchia năm 2025; đứng đầu về số khách du lịch quốc tế tới Campuchia, trong khi khách du lịch từ Campuchia tới Việt Nam đứng đầu trong ASEAN trong năm 2025; chính thức khánh thành Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam/Tây Ninh -Meun Chey/Prey Veng (12/2025) và đang thúc đẩy kết nối tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với Phnom Penh - Bavet. Phó Thủ tướng Neth Savoune nhấn mạnh, năm 2027, hai bên sẽ cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027).

Tại buổi lễ, hơn 500 khách mời đã thăm triển lãm ảnh về hoạt động đối ngoại nổi bật của hai nước thời gian qua, các gian hàng quảng bá của Vietnam Airlines, BIDC (đầu tư của BIDV), Angkor Milk (đầu tư của Vinamilk), Medlatec tại Campuchia, cũng như thưởng thức ẩm thực Việt Nam và các tiết mục âm nhạc do các nghệ sỹ từ Thành phố Hồ Chí Minh sang biểu diễn. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật, đầm ấm và tràn ngập tình hữu nghị, đoàn kết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái
Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

VOV.VN - Tối 19/8, tại Bangkok, Hội người Thái gốc Việt Bangkok và vùng phụ cận tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

Kiều bào Bangkok tự hào hướng về Tổ quốc, vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái

VOV.VN - Tối 19/8, tại Bangkok, Hội người Thái gốc Việt Bangkok và vùng phụ cận tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài
Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Với định hướng mới của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Với định hướng mới của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào phục vụ phát triển công nghệ chiến lược
Kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào phục vụ phát triển công nghệ chiến lược

VOV.VN - Từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”, Việt Nam đang mở rộng không gian để chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phát huy nguồn lực, tham gia trực tiếp vào phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước.

Kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào phục vụ phát triển công nghệ chiến lược

Kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào phục vụ phát triển công nghệ chiến lược

VOV.VN - Từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”, Việt Nam đang mở rộng không gian để chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài phát huy nguồn lực, tham gia trực tiếp vào phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước.