Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tiếp thêm động lực cho người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Với định hướng mới của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Chia sẻ về Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, TS Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc) đánh giá, nghị quyết này có ý nghĩa to lớn, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, Nghị quyết số 23 đánh dấu bước chuyển quan trọng sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài “là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

“Đây là một tin vui có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ đơn thuần là tập hợp, mà còn tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia sâu hơn, cùng đồng hành vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh", bà Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên thành lập năm 2022, hiện có gần 5.000 thành viên, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh. Phần lớn thành viên hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Nhiều kiều bào, trí thức và chuyên gia có trình độ cao đang làm việc, giữ vị trí quan trọng tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn tại địa bàn. Nhiều doanh nghiệp của người Việt hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và công nghệ cao.

Theo bà, trong quá trình hoạt động, mặc dù còn khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương và đất nước thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân những ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh 2/9 và Tết cổ truyền. Hội cũng tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, Hội tích cực hưởng ứng các chương trình giảng dạy tiếng Việt do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai, chú trọng việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào sinh ra và lớn lên tại nước sở tại, qua đó góp phần gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động nội bộ cộng đồng, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên cũng phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, thường xuyên cập nhật thông tin trong nước và nước sở tại để phổ biến tới cộng đồng, góp phần hỗ trợ người Việt ổn định cuộc sống, nâng cao vị thế và uy tín của cộng đồng tại địa bàn.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, bà Lan đánh giá, Nghị quyết số 23 là một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn. Bà khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh và Tứ Xuyên, sẵn sàng hưởng ứng, phát huy vai trò cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với sở tại.

“Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những “đại sứ văn hóa”, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế", theo TS Nguyễn Thị Lan.

TS Nguyễn Thị Lan tin tưởng rằng, với định hướng mới của Nghị quyết số 23, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại.

uy-ban-nguoi-viet.jpg

Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Từ những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra giai đoạn mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với trọng tâm là kiến tạo cơ chế để khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài
Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước
Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước

VOV.VN - Hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ thực hiện nhiệm vụ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả, phát huy vai trò tham mưu chiến lược, kết nối nguồn lực và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh mới.

Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước

Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước

VOV.VN - Hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ thực hiện nhiệm vụ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả, phát huy vai trò tham mưu chiến lược, kết nối nguồn lực và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh mới.

“Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành trạm radar chiến lược”
“Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành trạm radar chiến lược”

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành những “trạm radar chiến lược”, chủ động tìm kiếm công nghệ, thị trường và nguồn lực mới phục vụ phát triển đất nước.

“Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành trạm radar chiến lược”

“Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải trở thành trạm radar chiến lược”

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành những “trạm radar chiến lược”, chủ động tìm kiếm công nghệ, thị trường và nguồn lực mới phục vụ phát triển đất nước.