Đại sứ quán Việt Nam tại Nga ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Cho đến nay, cộng đồng người Việt tại đây đã quyên góp, ủng hộ được hơn 9.000 USD và 50.000 rúp.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vừa tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tham gia buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các công ty, doanh nghiệp, các hiệp hội và đoàn thể người Việt Nam tại Nga.

Tại buổi lễ, Công sứ Phạm Thị Ngọc Bích đọc Lời kêu gọi của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm đến thảm hoạ da cam ở Việt Nam và Thư của Đại sứ quán kêu gọi các hội đoàn người Việt Nam cùng toàn thể cộng đồng người Việt tại LB Nga tham gia hưởng ứng phong trào ủng hộ nạn nhân da cam.

50 năm trước đây, ngày 10/8/1961, máy bay Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học, mở màn chiến dịch khai quang trong 10 năm ở miền Nam Việt Nam, hủy hoại môi trường sinh thái và sức khỏe của con người Việt Nam.

50 năm trôi qua, đối với người dân Việt Nam, di chứng của "thảm họa da cam" vẫn còn hiện diện khắp nơi. Hơn 3 triệu ha rừng núi, đồng ruộng, gần 26.000 thôn bản đã bị rải chất độc hóa học; gần 5 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, với khoảng 3 triệu người là nạn nhân, trong đó có nhiều nạn nhân trẻ em các thế hệ thứ hai, thứ ba; hàng chục vạn trẻ em bị dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật; nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi trên, toàn thể các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tự nguyện trích 1 ngày lương ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã quyên góp, ủng hộ được hơn 9.000 USD và 50.000 rúp (1 USD tương đương 28 rúp).

Dự kiến số tiền thu được từ đợt quyên góp này dùng để xây dựng một số cơ sở chữa bệnh, cấp học bổng cho một số nạn nhân chất độc da cam. Trước đó, Chi đoàn Trường Đại học Giao thông Đường sắt Moscow là đơn vị sinh viên đầu tiên tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với số tiền quyên góp là 12.250 rúp và 100 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên