Đại sứ Việt Nam chúc mừng Tân Chủ tịch nước CHDCND Lào

VOV.VN - Đại sứ tin tưởng, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Bounnhang Volachith sẽ tiếp tục góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Sáng 22/4 tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã đến chúc mừng đồng chí Tổng bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào Bounnhang Volachith nhân dịp đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Bounnhang Volachith.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt liệt chúc mừng Tổng bí thư Bounnhang Volachith đã được tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2016-2020. Nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Đảng, nhà nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 10, đưa đất nước phát triển phồn vinh thịnh vượng.

Đại sứ tin tưởng, trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước sẽ tiếp tục góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ sự biết ơn của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cá nhân Đại sứ đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng như cá nhân Chủ tịch để có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại Lào do Đảng Nhà nước Việt Nam giao phó.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và Tân Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith.

Về phần mình, Tân Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cảm ơn Đại sứ đã đến chúc mừng. Khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục làm hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường vun đắp cho mối quan hệ huwuc nghị hợp tác Việt-Lào đi vào chiều sâu có hiệu quả hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng gửi tặng Chủ tịch Bounnhang Volachith lẵng hoa tươi thắm, chúc đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm vụ mới được giao./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên