Dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em tại Hàn Quốc

VOV.VN -Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành các lớp dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam miễn phí cho các cháu và đạt thành công bước đầu.

Nhằm mục đích giúp cho thế hệ thứ hai, thứ ba con em các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để giữ gìn bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành các lớp dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam miễn phí cho các cháu, giúp các cháu tăng thêm niềm tự tin khi hiểu được hai ngôn ngữ.

Lễ khai giảng lớp Tiếng Việt yêu thương tại Hàn Quốc

Thực tế cho thấy, đa số gia đình đa văn hóa Việt – Hàn thì cả nhà đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn vì các cô dâu Việt thì cần phải học tiếng Hàn để hòa nhập với gia đình nhà chồng và xã hội nước sở tại, và do vậy đa số trẻ em thế hệ thứ 2, thứ 3 không biết tiếng Việt. Chỉ có số ít gia đình thì bố mẹ cùng phối hợp để dạy các con nói và hiểu được song song hai thứ tiếng.

Điều này là một thực tế đáng suy nghĩ khiến những ai quan tâm đến việc gìn giữ gốc gác tổ tiên và bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ có dòng máu Việt ở Hàn Quốc phải băn khoăn, trăn trở vì số lượng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc ngày càng tăng nhanh, kèm theo đó số lượng trẻ em các gia đình đa văn hóa và cả các gia đình đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc cũng gia tăng nhanh chóng.

Trong những năm gần đây, tiếng Việt cũng đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 được Chính phủ Hàn Quốc đưa vào trong chương trình giáo dục cho học sinh lựa chọn. Do vậy, nhu cầu học tiếng Việt ngày càng gia tăng trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ngày càng có nhiều bậc phụ huynh mong muốn con em mình có thể biết và sử dụng thành thạo tiếng Việt, để thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây không lãng quên nguồn cội.

Giáo viên và học sinh trong giờ giảng dạy tiếng Việt

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: “Đại sứ quán cũng như Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và các chi hội cơ sở ở các địa phương rất quan tâm, coi đó là một trong những trọng tâm trong công tác cộng đồng tại địa bàn. Chúng tôi đã mong muốn thực hiện được các lớp học từ khá lâu, và khởi điểm ban đầu cho các lớp học dạy tiếng Việt được tiến hành từ năm 2008 khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về chương trình và hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia giảng dạy cho các lớp học do tổ chức bảo vệ trẻ em Hàn Quốc và ngân hàng Hana của Hàn Quốc. Kể từ đó đến nay, đã có thêm một vài trung tâm và lớp học tiếng Việt được mở ra tại một số nơi trung tâm như Seoul và các vùng phụ cận.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các bậc phụ huynh mong muốn cho con em hiểu và biết nói tiếng Việt, nuôi dưỡng cho các em hồn cốt Việt và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã đứng ra tổ chức các lớp học miễn phí cho các cháu trong thời gian vừa qua.

Hội giao cho các thành viên trong Hội đứng ra phụ trách như giao cho chị Lê Ngọc Bình phụ trách lớp tại khu vực Seoul và giao cho chị Đỗ Bích Dung phụ trách lớp tại khu vực Gumi – tỉnh Gyungsangbuk, và mời các thầy cô giáo là các lưu học sinh Việt Nam hiện đang học thạc sỹ, tiến sỹ các chương trình ngôn ngữ tại Hàn Quốc, trước là giảng viên ở Việt Nam dạy cho các lớp học này. Ngoài ra Hội cố gắng chuẩn bị các điều kiện phụ trợ tốt nhất để các cháu có thể tiếp thu được một cách tốt nhất.


Bà Lê Thị Ngọc Bình, người phụ trách lớp tại văn phòng Hội tại Seoul cho biết: “Học tiếng Việt đối với các cháu thường chỉ diễn ra trong ngày thứ bảy, chủ nhật khi cha mẹ các em được nghỉ vào cuối tuần, chúng tôi tự soạn giáo án áp dụng theo chương trình giáo dục ở Việt Nam và có thay đổi chút để phù hợp với các cháu. Lớp học dạy đầy đủ các môn, từ ngữ pháp tiếng Việt cho tới chính tả, lịch sử. Do đặc thù tại địa bàn, lớp học tiếng Việt ở đây được chia thành nhiều trình độ khác nhau. Các em mới bắt đầu học sẽ được dạy tập đọc, tập viết, các em khá hơn sẽ được dạy về ngữ pháp, viết hình thành câu văn, học về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán Việt Nam.

Sau gần 1 năm kể từ ngày bắt đầu khóa học, đa phần các cháu tham gia các khóa học tiếng Việt tại đây đều có thể hiểu và nói được tiếng mẹ đẻ khá tốt, qua đó các em thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào là người Việt Nam. Lớp vừa bế giảng khóa đầu tiên để các cháu nghỉ đông và chúng tôi sẽ tiếp tục khóa mới vào tháng 3 sắp tới”.

Các lớp dạy tiếng Việt tại Hàn Quốc đang dần khẳng định được vai trò quan trọng là nơi "gieo mầm” tiếng mẹ đẻ cho thế hệ thứ hai, ba của gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Ông Trần Hải Linh cho biết thêm: “Một điều đáng ghi nhận là các chi hội cơ sở đều rất quan tâm đến việc dạy và học tiếng Việt cho con em và rất nỗ lực để vượt qua nhiều khó khăn trong việc tìm địa điểm mở lớp, tìm người dạy. Tuy nhiên, do kinh phí quỹ Hội còn có hạn nên vấn đề kinh phí để duy trì và tiếp tục phát triển các lớp ở các khu vực khác nhau còn gặp nhiều khó khăn.

Lớp học có thể còn chưa được trang bị đầy đủ giáo trình và giáo cụ trực quan như các lớp học ở trong nước, thành quả đạt được có thể chưa nhiều, nhưng việc các cháu cứ lứa nhỏ nối tiếp lứa các anh chị lớn hơn đến lớp để được học nói, đọc, viết tiếng Việt, tìm hiểu phong tục tập quán Việt Nam cũng như để nhớ về cội nguồn của mình, đó chính là niềm vui, sự động viên khích lệ tinh thần rất lớn đối với chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục tìm thêm các phương pháp hỗ trợ, gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho công việc thiện nguyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao chứng chỉ cho giáo viên dạy Tiếng Việt ở nước ngoài
Trao chứng chỉ cho giáo viên dạy Tiếng Việt ở nước ngoài

VOV.VN -Chứng chỉ trao cho học viên là giáo viên dạy tiếng Việt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Czech, Đức, Ba Lan…  

Trao chứng chỉ cho giáo viên dạy Tiếng Việt ở nước ngoài

Trao chứng chỉ cho giáo viên dạy Tiếng Việt ở nước ngoài

VOV.VN -Chứng chỉ trao cho học viên là giáo viên dạy tiếng Việt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Czech, Đức, Ba Lan…  

Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Việt
Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Việt

Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trên toàn thế giới giao lưu, trao đổi học thuật

Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Việt

Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Việt

Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt trên toàn thế giới giao lưu, trao đổi học thuật

Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Hiện nay mỗi tỉnh, thành phố áp dụng nhiều hình thức, chương trình khác nhau để dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, với mục tiêu sau khi học hết lớp 1, học sinh phải biết đọc và viết tiếng Việt.

Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Hiện nay mỗi tỉnh, thành phố áp dụng nhiều hình thức, chương trình khác nhau để dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, với mục tiêu sau khi học hết lớp 1, học sinh phải biết đọc và viết tiếng Việt.

Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ngày 30/10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải thưởng “Prudential – Văn hay Chữ tốt” lần thứ 12 khu vực TP HCM.

Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ngày 30/10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đã diễn ra Lễ trao giải thưởng “Prudential – Văn hay Chữ tốt” lần thứ 12 khu vực TP HCM.

Tại sao phải học Văn và Tiếng Việt?
Tại sao phải học Văn và Tiếng Việt?

Những câu hỏi về việc học Văn và Tiếng Việt sẽ được giải đáp trong buổi thuyết trình: “Cơ chế của việc học văn và học ngôn ngữ ở trường phổ thông”.

Tại sao phải học Văn và Tiếng Việt?

Tại sao phải học Văn và Tiếng Việt?

Những câu hỏi về việc học Văn và Tiếng Việt sẽ được giải đáp trong buổi thuyết trình: “Cơ chế của việc học văn và học ngôn ngữ ở trường phổ thông”.

Lại thêm loại sách tiếng Việt vẽ cờ Trung Quốc bị thu hồi
Lại thêm loại sách tiếng Việt vẽ cờ Trung Quốc bị thu hồi

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thu hồi và xử lý toàn bộ số sách đã phát hành

Lại thêm loại sách tiếng Việt vẽ cờ Trung Quốc bị thu hồi

Lại thêm loại sách tiếng Việt vẽ cờ Trung Quốc bị thu hồi

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thu hồi và xử lý toàn bộ số sách đã phát hành

"Tá hỏa" vì sách Tiếng Việt dạy học sinh... làm Toán
"Tá hỏa" vì sách Tiếng Việt dạy học sinh... làm Toán

VOV.VN - “Bài tập Tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp Tiểu học, nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán…”

"Tá hỏa" vì sách Tiếng Việt dạy học sinh... làm Toán

"Tá hỏa" vì sách Tiếng Việt dạy học sinh... làm Toán

VOV.VN - “Bài tập Tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp Tiểu học, nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán…”

Sách Tiếng Việt dạy... làm Toán: Ai sẽ chịu trách nhiệm?
Sách Tiếng Việt dạy... làm Toán: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, không thể để hàng triệu học sinh, phụ huynh là nạn nhân của việc làm cẩu thả, thiếu trách nhiệm này

Sách Tiếng Việt dạy... làm Toán: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Sách Tiếng Việt dạy... làm Toán: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, không thể để hàng triệu học sinh, phụ huynh là nạn nhân của việc làm cẩu thả, thiếu trách nhiệm này

Giám đốc NXB giải thích việc sách Tiếng Việt dạy... làm Toán
Giám đốc NXB giải thích việc sách Tiếng Việt dạy... làm Toán

VOV.VN-PGS.TS Đinh Ngọc Bảo, Giám đốc NXB Đại học sư phạm: “Chúng tôi sẽ kiểm tra và yêu cầu đối tác xử lý ngay sai sót"

Giám đốc NXB giải thích việc sách Tiếng Việt dạy... làm Toán

Giám đốc NXB giải thích việc sách Tiếng Việt dạy... làm Toán

VOV.VN-PGS.TS Đinh Ngọc Bảo, Giám đốc NXB Đại học sư phạm: “Chúng tôi sẽ kiểm tra và yêu cầu đối tác xử lý ngay sai sót"