Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tăng cường đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển, qua đó có nhiều đóng góp vào việc phát triển kinh tế hai nước nói riêng và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia nói chung.

Hôm nay (16/1), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đã diễn ra hội nghị gặp gỡ DN Việt Nam tại Campuchia 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, năm 2023 còn nhiều khó khăn, nhưng các DN Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vững, vượt qua thách thức, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, đầu tư và kinh doanh.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao những kết quả tích cực mà DN Việt Nam đã đạt được. Các thành quả này đã thể hiện vai trò, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong quan hệ phát triển kinh tế giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, tạo nhiều việc làm, giúp nâng cao đời sống của người dân, được phía bạn đánh giá cao.

“Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, tôi đánh giá cao những nỗ lực của các quý doanh nghiệp và tin tưởng rằng, năm 2024 với sự phục hồi, phát triển mạnh của nền kinh tế Campuchia và Việt Nam, các DN sẽ có một năm Giáp Thìn kinh doanh, đầu tư thành công tại đất nước Chùa Tháp”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Hội nghị gặp gỡ DN Việt Nam tại Campuchia năm 2024 được tổ chức trong bối cảnh vừa qua đã diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao giữa hai nước. Trong đó, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary. Cùng với đó, hai bên cũng đã tổ chức thành công Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2023, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet (từ 11-12/12/2023).

Hội nghị gặp gỡ DN Việt Nam tại Campuchia năm 2024 ngày hôm nay sẽ góp phần cập nhật thông tin về tình hình Campuchia, quan hệ Việt Nam-Campuchia năm 2023, một số dự báo năm 2024. Những thông tin trên sẽ ít nhiều mang lại hữu ích cho các DN, từ đó định hình ra chính sách, chiến lược kinh doanh tại Campuchia một cách hiệu quả, phù hợp.

Tại hội nghị, Oknha Leng Rithy, Chủ tịch lâm thời ban chấp hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) và đại diện các DN đã cùng nhau thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia, cũng như phương hướng hoạt động của VBCC trong năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

VOV.VN - Hôm nay (14/2), tại Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia 2023.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

VOV.VN - Hôm nay (14/2), tại Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia 2023.

Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cố gắng và thành tích đã đạt được của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia.  

Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Ông Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những cố gắng và thành tích đã đạt được của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia.  

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết – hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hai bên

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết – hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia.