Đong đầy cảm xúc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (4/6), Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2022 với qui mô lớn đã khai mạc trở lại tại công viên Yoyogi ở thủ đô Tokyo sau đại dịch Covid-19.

Đây là lễ hội lần thứ 14 được tổ chức hàng năm và đã trở thành sự kiện giao lưu nhân dân hiếm có giữa hai nước. Tham dự Lễ khai mạc có Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo, Thứ trưởng Ngoại giao Miyake Shingo, Chủ tịch đảng Công Minh NatsuoYamaguchi, Trưởng Ban tổ chức phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam; Hạ nghị sỹ Aoyagi Yoichiro-Trưởng Ban tổ chức phía Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán một số nước tại Nhật Bản, cùng hàng nghìn người Nhật Bản, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã nêu bật ý nghĩa của lễ hội trong suốt chặng đường 14 năm qua, kể từ lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 2008. Đại sứ cho rằng, sự kiện Lễ hội Việt Nam năm nay được tổ chức với qui mô lớn khi Nhật Bản đang dần mở cửa trở lại sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có ý nghĩa rất lớn. Đại sứ hy vọng thông qua lễ hội, tình hữu nghị tốt đẹp đầy thiện chí và tin tưởng giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ trao đổi hợp tác, thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại phát triển, góp phần vào lợi ích chung của hai bên.

Đại diện phía Nhật Bản cho rằng, lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã có truyền thống và trở thành hoạt động giao lưu hàng năm không thể thiếu trong quan hệ hai nước.

Trong suốt lễ hội, các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, mang đậm hồn Việt và phong cách Nhật Bản. Các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam như ca sĩ Văn Mai Hương, Phạm Đình Thái Ngân…trình diễn những tiết mục sôi động được khán giả hai nước cổ vũ nhiệt tình.

Có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiên được tham dự Lễ hội đều có cảm xúc rất đặc biệt.

"Em cảm thấy rất vui và cảm xúc rất khó nói".

"Bọn em cảm thấy rất vui. Lần đầu đến Lễ hội và có rất đông người. Nhưng trời hơi nắng một chút".

Chị Masako hôm nay diện áo dài Việt Nam để khoe với bạn bè trong lễ hội: “Vì tôi rất yêu Việt Nam, nên cảm thấy rất vui khi được tham gia Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản. Hôm nay, các bạn Việt Nam của tôi cũng đến và sau đó thì chúng tôi sẽ ăn trưa và uống bia 333”.  

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần này có khoảng hơn 70 gian hàng, bao gồm quầy ẩm thực và các gian trưng bày hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ... Khách tham quan có cơ hội được biết đến những sản phẩm của Việt Nam đã nổi tiếng trên thế giới và có mặt tại thị trường Nhật Bản, được thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của Việt Nam như phở, nem, bánh mì… mua sắm những đồ thủ công mỹ nghệ.

Nhiều công ty Việt Nam và Nhật Bản còn coi lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng Nhật Bản. Đặc biệt năm nay có gian hàng phát quả vải tươi miễn phí nhằm quảng bá mạnh mẽ cho mặt hàng này đang dần chiếm được sự ưa chuộng của người tiêu dùng Nhật Bản. Hiện quả vải tươi đã được bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị AEON. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 200.000 người tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu
Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu

VOV.VN - Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất - 2022 là hoạt động đầu tiên và là hoạt động lớn nhất của VAK tổ chức kể từ khi Hội ra đời vào tháng 12/2021.

Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu

Nhật Bản tổ chức thành công Đại hội thể thao người Việt tại Kitakyushu

VOV.VN - Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất - 2022 là hoạt động đầu tiên và là hoạt động lớn nhất của VAK tổ chức kể từ khi Hội ra đời vào tháng 12/2021.

Sôi động giải bóng đá cho cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản
Sôi động giải bóng đá cho cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản

VOV.VN - Vừa qua, tại sân vận động Nishihara ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Okinawa (AVO) đã phối hợp với Tổ chức phi lợi nhuận Nihon Viet Nam Worldmate (NVW) tổ chức thành công Giải bóng đá AVO Open Cup.

Sôi động giải bóng đá cho cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản

Sôi động giải bóng đá cho cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản

VOV.VN - Vừa qua, tại sân vận động Nishihara ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Okinawa (AVO) đã phối hợp với Tổ chức phi lợi nhuận Nihon Viet Nam Worldmate (NVW) tổ chức thành công Giải bóng đá AVO Open Cup.

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản
Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản
Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Nhân dịp Năm mới 2022 và Tết cổ truyền Việt Nam, tại Cung Văn hóa nghệ thuật Kyushu ở thành phố Chikugo, tỉnh Fukuoka đã diễn ra đồng thời “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka 2022” trong hai ngày 15-16/1/2022 do Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) chủ trì tổ chức.

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Nhân dịp Năm mới 2022 và Tết cổ truyền Việt Nam, tại Cung Văn hóa nghệ thuật Kyushu ở thành phố Chikugo, tỉnh Fukuoka đã diễn ra đồng thời “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka 2022” trong hai ngày 15-16/1/2022 do Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) chủ trì tổ chức.