Sôi động giải bóng đá cho cộng đồng người Việt Nam tại Okinawa, Nhật Bản

VOV.VN - Vừa qua, tại sân vận động Nishihara ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Okinawa (AVO) đã phối hợp với Tổ chức phi lợi nhuận Nihon Viet Nam Worldmate (NVW) tổ chức thành công Giải bóng đá AVO Open Cup.

Giải bóng đá AVO Open Cup lần thứ nhất năm 2022 nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), đồng thời là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho sự ra đời chính thức của AVO (dự kiến tổ chức vào ngày 18/6/2022 tới).

Dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, phụ trách khu vực lãnh sự Kyushu (bao gồm cả Okinawa) và hỗ trợ của các nhà tài trợ Nhật Bản cũng như trong cộng đồng tại Okinawa, trong vòng chỉ 1 tháng chuẩn bị, Ban Chấp hành lâm thời của AVO đã mạnh dạn và quyết tâm tổ chức lần đầu tiên một giải bóng đá mang danh nghĩa của Hội, quy tụ các đội bóng mạnh từ các địa phương trong tỉnh Okinawa, bao gồm FC Cổ Đạm, FC Hội tụ, FC Naha, FC Nghệ An, FC Okinawa, FC Thanh Chương, FC Uruma với hàng trăm cầu thủ là sinh viên, thực tập sinh, kỹ sư, nhân viên trong các trường học, công ty ở sở tại.

Quá trình chuẩn bị Giải đã tạo được sự quan tâm và chú ý lớn trong cộng đồng và trong dư luận sở tại. Một số vị “trưởng lão” trong cộng đồng, đến định cư tại Okinawa, Nhật Bản từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước cùng nhiều bạn trẻ mới đến lập nghiệp, tu sĩ đã đến chứng kiến, cổ vũ giải thi đấu. Dư luận sở tại cũng rất quan tâm đến sự kiện thể thao có quy mô lớn trong cộng đồng hơn 3.000 người Việt tại Okinawa do AVO đứng danh tổ chức. Hai tờ báo lớn nhất của tỉnh Okinawa là Okinawa Times và báo Ryukyu đã cử phóng viên đến đưa tin về giải đấu. Để dần nâng cao trình độ môn cho Giải, Ban Tổ chức đã có sáng kiến mời hai cầu thủ của Câu lạc bộ Sài Gòn là Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân đang thi đấu cho FC Ryukyu (đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản tại J. League 2) tham dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch lâm thời AVO - Trưởng Ban tổ chức Giải nêu cao ý nghĩa của Ngày 30/4 và nhấn mạnh mục đich của việc tổ chức giải đấu là nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người đam mê môn thể thao vua, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Okinawa. Bà Hương bày tỏ hy vọng qua giải này, Ban tổ chức sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như phát hiện những nhân tố tích cực, tài năng trong cộng đồng tại Okinawa để phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng trong thời gian tới.

Phát biểu chúc mừng giải đấu, Tổng Lãnh sự Vũ Bình cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học tại Okinawa đối với giải đấu này, đặc biệt là sự thông cảm, động viên và hỗ trợ những người Việt Nam ở Okinawa trong học tập, làm việc và có cuộc sống hài hòa, ổn định, phát triển ở sở tại.

Ông chia sẻ niềm say mê bóng đá, bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ với những mong muốn tổ chức các giải bóng đá nói riêng và thể thao, văn hóa nói chung nhằm tăng cường giao lưu, xây dựng tình bạn, lan tỏa năng lượng tích cực giữa thanh niên Việt Nam với nhau và với sở tại. Tổng Lãnh sự đánh giá tuy lần đầu tiên tổ chức, thời gian chuẩn bị ngắn và gặp không ít thách thức nhưng với quyết tâm, sự thống nhất cao và phân công rõ ràng, Ban tổ chức giải đã thực hiện được tâm nguyện với quy mô, hình thức, thành phần tham gia giải đấu đáng trân trọng. Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ, tư vấn, đồng hành và trực tiếp tham gia khi cần trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động có ý nghĩa như giải bóng đá này, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam vững mạnh, đoàn kết và phát triển và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật mỗi địa phương và toàn khu vực.

Kết quả, trải qua các trận đấu căng thẳng, có lúc kịch tính, nhưng luôn toát lên tình bằng hữu, với phong độ ổn định và nổi trội, 02 đội bóng FC Cổ Đạm, FC Hội tụ, đã vào chung kết. Sau kết quả hòa nhau ở trận đấu chính thức, hai đội đã bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Cuối cùng, FC Cổ Đạm đã giành thắng lợi, đoạt Cup vô địch. Cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu thuộc về cầu thủ Lê Văn Ngơi của FC Hội tụ, còn Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về thủ thành Phan Đình Thuận của FC Cổ Đạm.

Phần đông khán giả, cả người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản, tham dự từ khi khai mạc đến lúc trao giải, bế mạc, hầu hết đều đánh giá giải đấu thành công về công tác tổ chức và chất lượng, trở thành một sự kiện thể thao đáng nhớ với những ấn tượng tốt, coi đây là một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho giới trẻ và là cơ hội thúc đẩy giao lưu, kết nối cộng đồng. Ban tổ chức của AVO mong muốn tiếp tục nhận được sự bảo trợ và đồng hành của TLSQ để tổ chức các giải bóng đá lần tiếp theo. 

Cùng với việc tham dự và hỗ trợ công tác tổ chức Giải bóng đá AVO Open Cup lần thứ nhất, đoàn công tác của TLSQ đã có một số buổi làm việc với Ban chấp hành lâm thời AVO - lần đầu tiên được tập hợp với đầy đủ các thành viên và có một số buổi làm việc, giao lưu với chính quyền địa phương, hội hữu nghị và một số doanh nghiệp đang hoặc mong muốn có quan hệ hợp tác với Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản
Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tích cực đóng góp phát triển hợp tác khoa học Nhật-Việt
Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tích cực đóng góp phát triển hợp tác khoa học Nhật-Việt

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tại Tokyo, Nhật Bản, Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2021 và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2023.

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tích cực đóng góp phát triển hợp tác khoa học Nhật-Việt

Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tích cực đóng góp phát triển hợp tác khoa học Nhật-Việt

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tại Tokyo, Nhật Bản, Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2021 và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2023.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc một phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản
Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc một phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc một phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc một phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Hương vị Tết Việt nơi đảo xa của Nhật Bản
Hương vị Tết Việt nơi đảo xa của Nhật Bản

VOV.VN - Để đỡ nhớ nhà, tạo không khí Tết cộng đồng sum vầy, các du học sinh tụ tập thành những nhóm nhỏ, nấu những món ăn truyền thống, cùng các thầy tô người Nhật Bản thưởng thức.

Hương vị Tết Việt nơi đảo xa của Nhật Bản

Hương vị Tết Việt nơi đảo xa của Nhật Bản

VOV.VN - Để đỡ nhớ nhà, tạo không khí Tết cộng đồng sum vầy, các du học sinh tụ tập thành những nhóm nhỏ, nấu những món ăn truyền thống, cùng các thầy tô người Nhật Bản thưởng thức.