ĐSQ Việt Nam tại Lào thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thi công Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Những ngày giáp Tết này, đơn vị vẫn huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ lên công trường, hoàn thiện nội thất, phấn đấu kịp đưa công trình vào hoạt động, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX vào cuối tháng 3 năm 2021.

Chiều qua (8/2), Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, công nhân Binh đoàn 11 đang thi công Nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào. 

Báo cáo với Công sứ Trịnh Thị Tâm, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết: mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, việc vận chuyển trang thiết bị, máy móc cũng như nhân lực từ Việt Nam sang Lào gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Binh đoàn 11 đã quyết tâm giữ đúng tiến độ thi công. Đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc. Đơn vị đang khẩn trương tiến hành các khâu hoàn thiện, ốp lát, chỉnh trang và xây dựng các công trình phụ trợ. Những ngày giáp Tết này, đơn vị vẫn huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ lên công trường, hoàn thiện nội thất, phấn đấu kịp đưa công trình vào hoạt động, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX vào cuối tháng 3 năm 2021.

Công sứ Trịnh Thị Tâm đã thăm hỏi, tặng quà chúc tết và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, đồng thời động viên đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hang mục còn lại, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra theo yêu cầu của lãnh đạo hai nước. /.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” của bà con người Việt tại Lào
Ngày hội “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” của bà con người Việt tại Lào

VOV.VN - Sáng nay (6/2), Hội người Việt Nam thủ đô Vietiane phối hợp với Chùa Phật Tích, Vientiane, Lào, tổ chức ngày hội “ Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương”.

Ngày hội “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” của bà con người Việt tại Lào

Ngày hội “Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương” của bà con người Việt tại Lào

VOV.VN - Sáng nay (6/2), Hội người Việt Nam thủ đô Vietiane phối hợp với Chùa Phật Tích, Vientiane, Lào, tổ chức ngày hội “ Gói bánh chưng - gói trọn tình quê hương”.

Nhật Bản giúp Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh
Nhật Bản giúp Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Lào 10 phương tiện mới và 90 máy dò mìn cùng nhiều thiết bị khác trị giá gần 80 tỷ kip (900 triệu yen) để phục vụ cho việc rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở ba tỉnh Nam Lào. 

Nhật Bản giúp Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

Nhật Bản giúp Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Lào 10 phương tiện mới và 90 máy dò mìn cùng nhiều thiết bị khác trị giá gần 80 tỷ kip (900 triệu yen) để phục vụ cho việc rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở ba tỉnh Nam Lào. 

Tết ông Công ông Táo và câu chuyện giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt tại Lào
Tết ông Công ông Táo và câu chuyện giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt tại Lào

VOV.VN - Lễ cúng tiễn đưa Ông Công - Ông Táo về Trời ngày 23 tháng Chạp là một trong số những phong tục mà bà con Việt kiều tại Lào luôn gìn giữ và trao truyền cho con cháu để qua đó góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc.

Tết ông Công ông Táo và câu chuyện giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt tại Lào

Tết ông Công ông Táo và câu chuyện giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt tại Lào

VOV.VN - Lễ cúng tiễn đưa Ông Công - Ông Táo về Trời ngày 23 tháng Chạp là một trong số những phong tục mà bà con Việt kiều tại Lào luôn gìn giữ và trao truyền cho con cháu để qua đó góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc.