Du học tại Nhật Bản cần thông tin chính xác

VOV.VN - Chương trình tập huấn cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã thu hút khoảng 600 du học sinh đến tham dự.

Trước thực trạng có nhiều du học sinh Việt Nam “vỡ mộng” khi sang Nhật Bản bởi những thông tin có được từ Việt Nam quá khác so với cuộc sống bên Nhật, mới đây, tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp cùng Hiệp hội hỗ trợ phát triển giáo dục Nhật Bản (APJLE) đã tổ chức “Chương trình tập huấn cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản”. 

“Chương trình tập huấn cho du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản”. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ phát triển giáo dục Nhật Bản Jiro Sato cho biết buổi tập huấn nhằm trang bị, cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, chính xác nhất về cuộc sống, văn hóa, giáo dục, luật pháp cùng những thuận lợi và khó khăn tại Nhật Bản cho các du học sinh Việt Nam.

Ông Sato cảnh báo về cuộc sống toàn màu hồng do các công ty tư vấn du học tại Việt Nam vẽ ra cho các du học sinh, đặc biệt là những lời hứa hẹn về một mức thu nhập cao tại Nhật Bản.

Ông Sato cho biết: “Tại Nhật Bản, du học sinh chỉ được phép làm thêm tối đa 28 giờ một tuần. Thu nhập bình quân từ tiền làm thêm là 650 USD một tháng. Tuyệt đối không có chuyện du học sinh làm thêm mỗi tháng được 2000 USD. Hơn nữa, du học sinh nếu không khá tiếng Nhật cũng sẽ rất khó tìm được việc làm thêm”.

Ông Sato nhấn mạnh các thanh niên Việt Nam muốn sang Nhật Bản du học trước hết phải xác định rõ mục tiêu là sang để học chứ không phải để đi làm kiếm tiền gửi về. Để đáp ứng cuộc sống bên Nhật, du học sinh phải chuẩn bị một khoản tài chính nhất định bởi dù có đi làm thêm cũng chỉ đủ trang trải một phần chi phí cuộc sống. Đây cũng là điều nhiều du học sinh Việt Nam muốn gửi đến các bạn đang có ý định sang Nhật Bản du học.

Bạn Nguyễn Đức Trường đến Nhật Bản từ tháng 4 năm nay cho biết khi ở Việt Nam bạn được các công ty tư vấn du học tư vấn rằng mỗi tháng đi làm bên Nhật sẽ kiếm được từ 1.500 đến 2.000 đô la, nhưng sự thật không phải như vậy.

Ban Trường chia sẻ: “Thực tế khi đến Nhật thì mọi thứ đều không như các công ty du học tư vấn. Sang đây các bạn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là tiếng yếu, khi đi phỏng vấn xin việc rất khó vì tiếng của mình không đủ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Các bạn mang sang vài chục nghìn yên Nhật, sau đó tiêu hết thì rất chật vật, và từ đó nảy sinh rất nhiều vấn đề trong quá trình sống tại Nhật Bản. Trước khi sang, các bạn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng hành trang như là tiếng phải tốt và sang đây với mục đích là để học. Làm việc chỉ là làm thêm để phụ giúp bớt chi phí thôi”.

Theo ông Đỗ Văn Trung, Tham tán phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, du học sinh Việt Nam năm 2014 tiếp tục tăng mạnh cả về lượng và chất. Tình trạng mang danh du học sinh nhưng sang Nhật Bản với mục đích đi làm kiếm tiền đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp các công ty tư vấn du học cung cấp thông tin không đúng về Nhật Bản cho du học sinh. Ngoài ra, cũng có một số học sinh Việt Nam vi phạm các nội quy, quy định của nhà trường, thậm chí còn có các hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản… Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các du học sinh, mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du học sinh Việt Nam trong mắt các bạn Nhật Bản.

Ông Đỗ Văn Trung cho biết thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục có nhiều chương trình tập huấn mới, đa dạng về hình thức và nội dung nhằm giúp các du học sinh Việt Nam hiểu một cách rõ ràng và thực chất về cuộc sống và các quy định của Nhật Bản.

Theo Hiệp hội hỗ trợ giáo dục Nhật Bản, trong năm 2013, số lượng du học sinh Việt Nam học tập tại các trường tiếng Nhật tại Nhật Bản tăng đột biến, lên tới hơn 8.000 người, gấp 4 lần so với năm 2012. Số du học sinh Việt Nam thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, kỹ thuật sau khi kết thúc học tập tại các trường tiếng Nhật năm 2012, là 894 người, đạt tỷ lệ 81,4%. Các trường tiếng Nhật cũng có chế độ học bổng khuyến khích học tập dành cho những học sinh có mục đích học tiếp lên các hệ đại học và có kết quả học tập tốt. Năm 2013 đã có 583 người nhận được học bổng này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên