Hà Giang - Tháng 3 ấm áp tình người nơi biên giới

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2024, hưởng ứng chương trình Tháng ba biên giới, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1) tổ chức chương trình ca múa nhạc “Mùa xuân Biên giới” phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới tỉnh Hà Giang.

Vượt gần 500km, với những cung đường đèo cua tay áo, 20 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ do Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ánh Tuyết, Trưởng đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ làm trưởng đoàn đã có chuyến lưu diễn tại Đồn Biên phòng Sơn Vỹ (huyện Mèo Vạc), Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn), làng văn hoá Mông H’Mong Village (huyện Quản Bạ), phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

Chương trình ca múa nhạc “Mùa xuân Biên giới” bao gồm các tiết mục kịch, múa, hát đặc sắc ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi người lính, vẻ đẹp của biên cương Tổ quốc, vùng đất Hà Giang, tình yêu người lính…

Chị Phù Thị Xuân, dân tộc Xuồng, thôn Lũng Làn, xã Sơn Vỹ vui vẻ cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi và bà con được xem chương trình văn nghệ tại đồn Biên phòng. Nơi tôi ở là vùng sâu, vùng xa nên không có điều kiện được xem biểu diễn văn nghệ trực tiếp như thế này, vì thế bà con đều rất phấn khởi khi được thông báo các nghệ sĩ từ Hà Nội lên đây biểu diễn.

Chương trình hôm nay rất hay và ý nghĩa, nó giúp chúng tôi có được những giây phút thoải mái sau một ngày làm nương vất vả. Tôi mong sẽ có thêm nhiều dịp được xem biểu diễn văn nghệ như thế này”.

Tại các điểm diễn, mặc dù thời tiết mưa rét nhưng đông đảo bà con các dân tộc thiểu số đã có mặt từ rất sớm để được gặp mặt các nghệ sĩ. Từ người già tới trẻ em đều bày tỏ sự vui sướng khi được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn. 19h30 chương trình mới bắt đầu nhưng từ 18h30, cháu Ma Thị Huế, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở bán trú Sơn Vỹ cùng các bạn học đã có mặt tại sân đồn Biên phòng Sơn Vỹ háo hức chờ đón xem chương trình nghệ thuật.

Cô học trò Ma Thị Huế chia sẻ: “Hôm nay, cháu được các thầy cô giáo cho nghỉ giờ ôn bài buổi tối để lên đây xem văn nghệ. Các cô, chú hát hay, múa rất đẹp, chúng cháu rất thích. Đây là lần đầu tiên, cháu được xem chương trình hấp dẫn như thế này”.

Mang lời ca, tiếng hát tới biên cương phục vụ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân biên giới, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ hết sức xúc động. Dù không khí lạnh tăng cường khiến trời có mưa phùn, rét buốt, nhưng các nghệ sĩ đã cháy hết mình trong từng điệu múa, lời bài hát.

Nghệ sĩ Tuấn Nghĩa xúc động chia sẻ. “Xin gửi tới cán bộ chiến sĩ biên phòng- những người nắm giữ sứ mệnh đặc biệt là canh giữ miền biên cương của Tổ quốc một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mãi mãi là ngọn lửa cho thế hệ sau tiến lên phía trước”.

Không chỉ đem lời ca tiếng hát phục vụ quân dân biên giới, nhạc sĩ Trần Cường- Phó trưởng đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ còn được trải nghiệm cảm xúc thật đặc biệt, khi được Đoàn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên tại đồn biên phòng Lũng Cú.

Anh Trần Cường chia sẻ: “Rất đông bà con đến xem, cổ vũ khiến chúng tôi rất háo hức và biểu diễn thêm phần thăng hoa. Khác với những nơi trung tâm thành phố, biểu diễn ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới mang đến cảm xúc thật đặc biệt. Đợt này lại đúng vào dịp Đoàn tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho tôi, tại không gian của đồn biên phòng Lũng Cú- nơi địa đầu Tổ quốc, dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng trên đỉnh cột cờ, nơi hồn thiêng sông núi, tôi thực sự xúc động và cảm thấy mình sẽ có trách nhiệm hơn để hoàn thành công việc chuyên môn thật tốt, cũng như có thêm những chuyến đi cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ, đồng bào nơi biên giới”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thời sự VOV1 đã trao tặng học bổng cho các cháu học sinh là con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú và Sơn Vỹ (trị giá 10 triệu đồng), tặng 1.000 quyển vở, 1.000 cây bút; 50 đèn sưởi cho cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Nhà hát Tuổi trẻ cùng các nhà tài trợ đã trao tặng học bổng và các phần quà cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và cán bộ, chiến sĩ của 2 đồn Biên phòng Sơn Vỹ và Lũng Cú.

Hưởng ứng Ngày thành lập Đoàn 26/3, kỷ niệm Ngày truyền thống BĐBP và ngày Biên phòng toàn dân, tháng Ba biên giới sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động của nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể hướng về biên giới, đóng góp cả vật chất và tinh thần động viên cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân về trên khắp xóm, ấp vùng biên giới An Giang
Xuân về trên khắp xóm, ấp vùng biên giới An Giang

VOV.VN - Tuy mỗi dân tộc đều có những ngày Lễ, Tết riêng theo truyền thống của mình, nhưng khi tiết trời phương Nam đã se lạnh, những cánh mai vàng chớm nở, cũng là lúc cộng đồng bốn dân tộc anh em: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer trên vùng biên giới của tỉnh An Giang lại sắm sửa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón một mùa xuân mới.

Xuân về trên khắp xóm, ấp vùng biên giới An Giang

Xuân về trên khắp xóm, ấp vùng biên giới An Giang

VOV.VN - Tuy mỗi dân tộc đều có những ngày Lễ, Tết riêng theo truyền thống của mình, nhưng khi tiết trời phương Nam đã se lạnh, những cánh mai vàng chớm nở, cũng là lúc cộng đồng bốn dân tộc anh em: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer trên vùng biên giới của tỉnh An Giang lại sắm sửa, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón một mùa xuân mới.

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới Điện Biên
Ấm áp tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

VOV.VN - Bằng nhiều hoạt động thiết thực trong dịp tết đến, xuân về, các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tô đậm hình ảnh người chiến sĩ trong lòng đồng bào nơi biên giới cực Tây Tổ quốc. Từ đó thắt chặt tình quân dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

VOV.VN - Bằng nhiều hoạt động thiết thực trong dịp tết đến, xuân về, các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tô đậm hình ảnh người chiến sĩ trong lòng đồng bào nơi biên giới cực Tây Tổ quốc. Từ đó thắt chặt tình quân dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.