Gặp mặt đại diện hội, đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina

VOV.VN - Sáng ngày 10/12/2020, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và đại diện các hội, đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina.

Tham gia buổi tiếp cùng Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch có ông Trần Quốc Mạnh, Tham tán-Trưởng Phòng Lãnh sự, ông Nguyễn Như Lân, Tham tán-Chánh Văn phòng, ông An Vũ Bình, Bí thư thứ nhất-Phó Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán và các các chủ tịch, phó chủ tịch các hội, đoàn người Việt Nam tại các thành phố Kyiv, Odesa và tỉnh Cherkasy.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, số lượng đại biểu cộng đồng được rút gọn để đảm bảo các yêu cầu của công tác chống dịch.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch khẳng định rất coi trọng vai trò của cộng đồng trong việc phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam và Ucraina. Do đó, ngay sau khi có mặt tại Ucraina nhận nhiệm vụ, Đại sứ đã mong muốn được gặp gỡ, trao đổi với đại diện bà con tại các địa phương của Ucraina.

Thay mặt các hội, đoàn thể cộng đồng, các đại biểu tham gia buổi họp đã báo cáo tóm tắt với Đại sứ về bộ máy tổ chức và hoạt động của hội, đoàn mình trong thời gian qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới đời sống của bà con và những tâm tư, nguyện vọng của bà con người Việt tại Ucraina.

Đại sứ trao đổi với đại diện các hội, đoàn thể về một số vấn đề trọng tâm trong công tác kiều bào trong thời gian tới, động viên bà con đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, chuyển đổi hình thức, biện pháp kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Đại sứ khẳng định sẽ luôn đồng hành hỗ trợ bà con trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí cởi mở, đóng góp xây dựng vì một cộng đồng người Việt Nam ổn định, đoàn kết vượt qua khó khăn. Sau buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cùng các đại biểu đã thắp hương và báo cáo Bác Hồ về công tác và nguyện vọng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một thuyền viên Việt Nam tử vong ở Nga sau vụ xô xát
Một thuyền viên Việt Nam tử vong ở Nga sau vụ xô xát

VOV.VN - Hiện nay, các cơ quan sở tại đang làm việc với 5 thuyền viên Việt Nam có liên quan đến vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Một thuyền viên Việt Nam tử vong ở Nga sau vụ xô xát

Một thuyền viên Việt Nam tử vong ở Nga sau vụ xô xát

VOV.VN - Hiện nay, các cơ quan sở tại đang làm việc với 5 thuyền viên Việt Nam có liên quan đến vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ.

Bản tin về việc đưa công dân Việt Nam từ Nga về nước
Bản tin về việc đưa công dân Việt Nam từ Nga về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay.

Bản tin về việc đưa công dân Việt Nam từ Nga về nước

Bản tin về việc đưa công dân Việt Nam từ Nga về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay.

Người Việt tại Nga mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước
Người Việt tại Nga mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn dõi theo tình hình phát triển của đất nước.

Người Việt tại Nga mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước

Người Việt tại Nga mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn dõi theo tình hình phát triển của đất nước.