Gặp mặt kiều bào về quê đón Tết ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay, 29/1, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt hơn 80 kiều bào đang sinh sống tại 29 quốc gia, vùng lãnh thổ về quê đón Tết Nguyên Đán.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 4.000 kiều bào sinh sống tại 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, có gần 100 kiều bào về quê đón tết.

Kiều bào bày tỏ niềm vui khi về quê đón Tết.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Nguyên, Việt Kiều Canada, về xã Krông Búc, huyện Krông Pách ăn Tết chia sẻ: Gia đình ông định cư ở Canada được 17 năm, và đây là lần thứ 3 ông được trở về quê ăn tết. Niềm vui lớn nhất của người con xa xứ chính là nhận thấy sự đổi thay rõ rệt của Quê hương và cảm nhận được sự ấm áp của không khí Tết quê nhà.

Ông Nguyên nói: “Việt Nam mình nay thay đổi nhiều lắm. Việt Nam mình hơn tất cả mọi nơi. Về Việt Nam của mình thấy không khí rất đầm ấm, vui vẻ, tình hữu nghị của tất cả mọi người đều rất cảm tình. Tết ở bên này vui vẻ hơn bên đó, ở bên đó, mình làm tượng trưng để nhớ về cái Tết, chứ không có giống như thế này. Mỗi năm Tết là tôi muốn trở về Việt Nam để chúng sống với gia đình, bà con thân thuộc.”

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các kiều bào và khẳng định, tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê, thăm gia đình và đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời mong muốn kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần, lao động cần cù, siêng năng, chăm chỉ và truyền thống đoàn kết, ra sức lao động sản xuất, tôn trọng, chấp hành tốt pháp luật của đất nước mình sinh sống, nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, tiềm năng của đất nước để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Tỉnh luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện cho kiều bào về thăm quê hương, gia đình, đầu tư kinh doanh, cùng nhau góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp và mong muốn bà con ta có địa vị pháp lý và có cuộc sống ổn định vững chắc hội nhập vào xã hội, ngày càng thành đạt ở nước sở tại. Tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

VOV.VN - Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức đón mừng Xuân Kỷ Hợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ấn Độ.

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

Tết sum vầy của Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

VOV.VN - Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức đón mừng Xuân Kỷ Hợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ấn Độ.

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Đức
Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Đức

Chương trình Tết cộng đồng diễn ra trong không khí ấm áp, tươi vui với các tiết mục văn nghệ dân tộc do cộng đồng người Việt tại Đức biểu diễn.

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Đức

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Đức

Chương trình Tết cộng đồng diễn ra trong không khí ấm áp, tươi vui với các tiết mục văn nghệ dân tộc do cộng đồng người Việt tại Đức biểu diễn.

“Về Nantes ăn Tết” giới thiệu Tết và văn hóa Việt tới công chúng Pháp
“Về Nantes ăn Tết” giới thiệu Tết và văn hóa Việt tới công chúng Pháp

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật-văn hóa đặc sắc “Về Nantes ăn Tết” đã giúp công chúng Pháp hiểu thêm về Tết cổ truyền và văn hóa Việt Nam.

“Về Nantes ăn Tết” giới thiệu Tết và văn hóa Việt tới công chúng Pháp

“Về Nantes ăn Tết” giới thiệu Tết và văn hóa Việt tới công chúng Pháp

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật-văn hóa đặc sắc “Về Nantes ăn Tết” đã giúp công chúng Pháp hiểu thêm về Tết cổ truyền và văn hóa Việt Nam.

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào
Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

VOV.VN - Hơn 400 Việt Kiều tiêu biểu sinh sống tại thủ đô Vientiane (Lào) và 2 tỉnh Noongkhai, Udon Thani của Thái Lan đã về dự sự kiện này.

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

Nồng ấm Tết cộng đồng Kỷ Hợi tại Lào

VOV.VN - Hơn 400 Việt Kiều tiêu biểu sinh sống tại thủ đô Vientiane (Lào) và 2 tỉnh Noongkhai, Udon Thani của Thái Lan đã về dự sự kiện này.

Cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Tết cổ truyền
Cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức buổi gặp mặt Mừng xuân Kỷ Hợi.

Cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Tết cổ truyền

Cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Tết cổ truyền

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức buổi gặp mặt Mừng xuân Kỷ Hợi.