Ghi nhận công sức của các cá nhân cho mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Những người Thái Lan và Việt kiều tại Thái Lan đã vinh dự nhận những phần thưởng cao quí của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trao tặng và  truy tặng Huân chương hữu nghị cho những người bạn Thái Lan có những đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam; trao tặng và truy tặng Huân, huy chương và bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ cho Việt kiều có công trong cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Hai người bạn Thái Lan được nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam lần này là nguyên Phó Thủ tướng và là Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, ông Somboon Rahong; Cố nhà văn, nguyên cố vấn danh dự Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, ông Sookprida Phanomyong, con trai của cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong. Họ là những người bạn của Việt Nam đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Nhân dịp này, bà Jirawan Phanomyong, vợ của ông Sookprida, thay mặt gia đình bày tỏ niềm vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này của Chủ tịch nước Việt Nam. Bà Jirawan cho biết với những hoạt động tích cực trong việc phổ biến cuộc đời và sự nghiệp của hai nhân vật nổi tiếng của Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp- những người đấu tranh vì sự công bằng và vì nhân loại bị áp bức trên toàn thế giới, ông Sookprida đã được nhận Huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam.

Bà Jirawan cho biết: “Khi còn sống, ông Sookpida đã ủng hộ cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mà ông vô cùng kính trọng. Ông Sookprida đã viết cuốn sách về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đầu đề: Hồ Chí Minh – đức thánh sống của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách này được độc giả Thái Lan rất quan tâm. Hiện cuốn sách đang được tái bản lần thứ 5 và cũng được dựng thành phim phóng sự chiếu trên truyền hình nhiều nước. Ông Sookprida còn viết cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đầu đề: Võ Nguyên Giáp-Học trò giỏi của Hồ Chí Minh. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 100 tuổi. Cuốn sách này đã tái bản lần thứ hai”.

Đây là lần thứ hai gia đình ông Sookprida Phanomyong được nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Việt Nam. Lần đầu tiên là năm 1995, bà Phunsook Phanomyong mẹ của ông Sookprida Phanomyong đã được nhận giải thưởng cao quý này.

Cố Thủ tướng Pridi Phanomyong, bố của ông Sookprida Phanomyong từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ông Pridi Phanomyong cùng gia đình nhiều lần sang thăm Việt Nam khi Bác Hồ còn sống. Bà Jirawan bày tỏ hy vọng con trai của bà, thế hệ thứ ba của dòng họ Phanomyong và các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống này góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Cũng trong ngày 30/8, 34 đại biểu kiều bào tại Thái Lan ở các tỉnh Surat Thani; Chiangmai; Chiangrai; Phattalung; Phuket và Sakaew được nhận Huân chương, Huy chương và bằng khen của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ Việt Nam vì có những đóng góp cho công cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của tổ quốc. Cảm động khi nhận được Huy chương kháng chiến hạng nhất , bác Đào Thị Lý- 76 tuổi nói: “Tôi rất vinh dự khi được nhận phần thưởng này. Phần thưởng này có cả công sức của cha mẹ, đoàn thể. Tôi được như ngày hôm nay, không quên ngày xưa, vẫn luôn nghĩ đến Bác Hồ và bà con kiều bào”.

Đại sứ Ngô Đức Thắng bày tỏ hy vọng những người bạn Thái Lan được nhận Huân chương Hữu nghị cũng như bà con Việt Kiều tại Thái Lan được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, nêu tấm gương sáng cho con cháu các thế hệ noi theo. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều người bạn Thái Lan được nhận Huân chương Hữu nghị.

Trong năm 2011, Nhà nước và Chính phủ đã trao trên 800 Huân, Huy chương và bằng khen cho Việt Kiều tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên