Hàng ngàn người Việt được quyền bỏ phiếu trong bầu cử của Hàn Quốc

VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử bổ sung nghị viện địa phương tại Hàn Quốc, cơ quan quản lý nhà nước của nước này vừa công bố thông tin liên quan đến yếu tố nước ngoài trong bầu cử, trong đó có nội dung về công dân Việt Nam.

Theo Luật Bầu cử hiện hành của Hàn Quốc, tất cả công dân nước ngoài, kể cả những người không có quốc tịch Hàn Quốc nhưng đã có quyền cư trú vĩnh viễn từ 3 năm trở lên và trên 18 tuổi đều có quyền tham gia bầu cử ở cấp địa phương.

Theo đó, tại bầu cử bổ sung nghị viện địa phương sẽ được tổ chức vào ngày 2/4 tới đây, sẽ có hơn 140.000 người nước ngoài được quyền tham gia bỏ phiếu, trong đó, số cử tri người Việt Nam là khoảng gần 1.500 người, chiếm khoảng 1,1% tổng số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc có quyền bỏ phiếu. Đây là con số cử tri mang quốc tịch nước ngoài đông nhất từ trước đến nay.

Theo Ủy ban phúc lợi và bảo vệ sức khỏe thuộc Quốc hội Hàn Quốc, trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân được tham gia bầu cử tại Hàn Quốc, đứng đầu về số cử tri là Trung Quốc với 81%, tiếp theo là Đài Loan với 6,9%, Nhật Bản là 4,8%, và Việt Nam đứng thứ tư với 1,1%. Số lượng cử tri mang quốc tịch nước ngoài tại Hàn Quốc cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Con số này đã tăng từ mức 6.700 người của năm 2006 lên trên 127.600 người vào năm 2022, và đến thời điểm này là hơn 140.000 người. Ngoài ra, Quốc hội Hàn Quốc cũng cho biết, chỉ riêng trong năm 2024, đã có tới 14.600 người nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc, trong đó có 3.000 người gốc Việt, chiếm khoảng 26,8%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hỗn loạn trước thời điểm Tòa ra phán quyết về Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Hỗn loạn trước thời điểm Tòa ra phán quyết về Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Càng đến gần thời điểm Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết về việc có luận tội tổng thống đương nhiệm của nước này hay không, tình hình thủ đô Seoul càng trở nên căng thẳng.

Hỗn loạn trước thời điểm Tòa ra phán quyết về Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Hỗn loạn trước thời điểm Tòa ra phán quyết về Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

VOV.VN - Càng đến gần thời điểm Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết về việc có luận tội tổng thống đương nhiệm của nước này hay không, tình hình thủ đô Seoul càng trở nên căng thẳng.

Cảnh sát Hàn Quốc huy động tổng lực để đảm bảo trị an trong ngày luận tội Tổng thống
Cảnh sát Hàn Quốc huy động tổng lực để đảm bảo trị an trong ngày luận tội Tổng thống

VOV.VN - Ngày 14/3, tại Seoul, Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiến hành một phiên họp đặc biệt để bàn về các phương án bảo vệ an ninh khi thời điểm Tòa án Hiến pháp của nước này đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống đang đến rất gần và căng thẳng đang gia tăng tại thủ đô.

Cảnh sát Hàn Quốc huy động tổng lực để đảm bảo trị an trong ngày luận tội Tổng thống

Cảnh sát Hàn Quốc huy động tổng lực để đảm bảo trị an trong ngày luận tội Tổng thống

VOV.VN - Ngày 14/3, tại Seoul, Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiến hành một phiên họp đặc biệt để bàn về các phương án bảo vệ an ninh khi thời điểm Tòa án Hiến pháp của nước này đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống đang đến rất gần và căng thẳng đang gia tăng tại thủ đô.

Hàn Quốc đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và thiếu hụt sức lao động
Hàn Quốc đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và thiếu hụt sức lao động

VOV.VN - Trước tình trạng dân số lão hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp kéo dài, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc vừa đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 tuổi. Đây được coi là biện pháp quan trọng nhằm đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và tình trạng thiếu hụt sức lao động đang ngày càng trở nên trầm trọng tại nước này.

Hàn Quốc đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và thiếu hụt sức lao động

Hàn Quốc đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và thiếu hụt sức lao động

VOV.VN - Trước tình trạng dân số lão hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp kéo dài, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc vừa đề xuất nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 tuổi. Đây được coi là biện pháp quan trọng nhằm đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học và tình trạng thiếu hụt sức lao động đang ngày càng trở nên trầm trọng tại nước này.