Hiệp hội âm nhạc vì nạn nhân dioxin Việt Nam tại Pháp

Hiệp hội âm nhạc này là nơi chia sẻ và đóng góp ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.  

Cảm thông trước nỗi đau đớn của những trẻ em Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam dioxin, một ca sỹ nhạc đồng quê sống tại Bordeaux, Pháp vừa thành lập Hiệp hội âm nhạc mang tên Dioxine Country Mascaret (tạm dịch là: Sóng cồn âm nhạc đến với những trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam).

Thông qua phương tiện là âm nhạc, Hiệp hội muốn truyền tải tình yêu, niềm hy vọng và cả những đóng góp vật chất đến cho các em không may mắn phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp và đau đớn của chất độc da cam tại Việt Nam.

Ca sỹ Christian Filhos

“Hãy lại gần đây và nghe tôi kể chuyện
Câu chuyện về cây đàn của Jeremie

Cây đàn được tìm thấy trong đống đổ nát
Trong một ngôi nhà hoang tàn
Sau một vụ cháy khủng khiếp

Cây đàn vấy bẩn và sặc mùi khói
Nhưng một mình, đàn tự so lại sợi dây
Và cất lên âm thanh tuyệt vời
Và trở thành người bạn của tôi…”.

Những ca từ tình cảm và sâu sắc cùng âm thanh nhẹ nhàng, da diết trong bài hát “Cây đàn của Jeremie” đã được khá nhiều công chúng biết đến, nhưng nay dường như mang thông điệp mới, với giọng hát của ca sỹ Christian Filhos (nghệ danh Gignac). Bởi đây là một trong 4 bài hát vừa được anh thu âm dành cho các trẻ em nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Anh Christian Filhos cũng dự định sẽ hát trong những buổi biểu diễn đặc biệt do hiệp hội anh vừa thành lập tổ chức để quyên góp tiền ủng hộ cho các em.

Hiệp hội có tên “Sóng cồn âm nhạc đến với những trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam” vừa chính thức ra đời đầu tháng 1/2012. Giải thích về tên của hiệp hội, anh Christian Filhos cho biết, muốn gửi tình yêu, niềm hy vọng ở nước Pháp xa xôi như những đợt sóng dồn về Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những em bé bất hạnh đang phải chịu đựng hậu quả của chất độc hóa học khủng khiếp mà quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh.

Chia sẻ với PV Đài TNVN thường trú tại Pháp, anh Christian Filhos nói:“Tôi có người bạn Việt Nam là nhạc sỹ Hồ Hải Quang-Chủ tịch Hội Chất độc da cam dioxin, cũng là hội về âm nhạc để kêu gọi giúp đỡ các em nhỏ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Với sự động viên của anh, tôi đã nảy ra ý tưởng tạo một hiệp hội sử dụng âm nhạc như phương tiện để truyền tình cảm yêu thương và niềm hi vọng đến cho các em; cũng như là cách để chúng tôi kêu gọi mọi người có những đóng góp thiết thực cho các em.

Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi biểu diễn, trong đó tôi và bạn bè của tôi sẽ hát hoàn toàn phi lợi nhuận. Thông qua những buổi biểu diễn như thế, chúng tôi sẽ nói cho đông đảo người Pháp hiểu chất độc da cam là gì và những di chứng nặng nề mà thứ chất độc hóa học này còn để lại cho Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi mọi người tùy lòng hảo tâm quyên góp tiền để tập hợp lại và gửi về cho các trung tâm chăm nuôi các em ở Việt Nam”.

Trên trang mạng mới được vận hành (http://dioxinecm.free.fr), Hiệp hội nêu rõ mục đích thành lập là để tập hợp sự giúp đỡ của mọi người, không kể giới tính, lứa tuổi hay quan điểm chính trị… cùng đóng góp giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cụ thể số tiền thu được sẽ trao 75% trực tiếp cho các trung tâm chăm nuôi các trẻ em nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, chỉ giữ lại 25% cho việc vận hành hội và các chi phí hậu cần để tổ chức các hoạt động.

Ngoài các buổi biểu diễn, hiệp hội còn dự định tổ chức các cuộc hội thảo, chiếu phim trong các trường THCS, THPT, đại học, trong các vùng dân cư, các nhà dưỡng lão ở Bordeaux và có thể sau đó mở rộng ra nhiều địa phương tại nước Pháp… để nói về những hậu quả nặng nề của chất độc da cam đối với nhiều thế hệ người Việt Nam dù chiến tranh đã kết thúc.

Hiệp hội “Sóng cồn âm nhạc đến với những trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam” kết nghĩa và học tập cách vận hành khá thành công của Hiệp hội âm nhạc phi chính phủ Orange Dihoxyn của nhạc sỹ Việt kiều tại Pháp Hồ Hải Quang (có sự đỡ đầu của giáo sư Trần Văn Khê). Theo đó, ngoài cách gửi tiền trực tiếp, mọi người có thể ủng hộ cho các em bằng cách tải nhạc trên trang web của Hội, hay những người có khả năng sáng tác và ca hát có thể tặng riêng cho hội một số bài hát để hội đưa lên trên trang mạng chung. Đăng ký làm thành viên của hiệp hội cũng là một cách rất đơn giản để bày tỏ sự ủng hộ và cảm thương đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ca sỹ Christian Filhos bày tỏ mong muốn một ngày gần nhất có thể có mặt ở Việt nam và trực tiếp hát cho các em nghe. Anh chia sẻ: “Trên trang mạng của hiệp hội, có ảnh tôi ôm cây đàn nhìn về phía chân trời xa, cạnh đó là ảnh một em bé Việt Nam hướng ánh mắt về phía tôi. Bằng cả tấm lòng chân thành và thông qua âm nhạc, chúng tôi muốn gửi thông điệp của lòng đoàn kết, niềm hy vọng và tình yêu thương đến các trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam”.

Dù mới ra đời, song tin tưởng rằng, với tấm lòng chân thành và mục đích tốt đẹp hướng về những số phận bất hạnh của Việt Nam và công cuộc đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam, Hiệp hội “Sóng cồn âm nhạc đến với những trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam” sẽ hoạt động thành công và đem lại nhiều kết quả có ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên