Hoa lan Việt Nam khoe sắc tại Triển lãm hoa lan ASEAN ở Séc

VOV.VN - Triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng Séc và những người yêu hoa lan từ ngày 2 - 25/3.

Ngày 1/3, tại Vườn Bách thảo Praha của Cộng hòa Séc đã khai mạc Triển lãm hoa lan các nước ASEAN.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm về hoa lan được tổ chức tại thủ đô Praha để giúp người xem có những trải nghiệm thú vị về nghề trồng và thú chơi lan tại các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hoa lan khoe sắc trong nhà kính của Vườn Bách thảo Praha.

Hàng trăm loài lan, trong đó có nhiều loài quí hiếm với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, đã được Ban tổ chức lựa chọn từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam để trưng bày tại triển lãm.

Đây là một dự án hợp tác chung giữa Vườn Bách thảo Praha và Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), nhằm giới thiệu tới công chúng Séc và du khách quốc tế sự phong phú của các loài lan tại các nước Đông Nam Á.

Giám đốc Vườn Bách thảo Praha, Trưởng ban tổ chức Triển lãm, ông Bohumil Cerny cho biết: “Đông Nam Á là xứ nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều loài hoa đẹp, trong đó có hoa lan. Chúng tôi đã lựa chọn nhiều loài lan trong khu vực tới trưng bày tại triển lãm để người xem có cảm nhận sự khác biệt so với các loài được nhân giống tại châu Âu.

Chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực trồng và nhân giống lan với các viện nghiên cứu lan của các nước ASEAN”.

Đại sứ, tham tán 5 nước trong Ủy ban ASEAN tại Praha tham dự lễ khai mạc triển lãm.

Tại đây, một số giống lan quí hiếm của Việt Nam đã được Ban tổ chức lựa chọn để khoe sắc cùng với các loài lan tới từ các nước Đông Nam Á khác. Theo bà Trần Thanh Hương, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, triển lãm là dịp để quảng bá thảm thực vật phong phú, nền văn hóa đặc sắc và cơ hội phát triển hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

“Đây là cơ hội để chúng ta quảng bá tới các nước châu Âu nói chung và Cộng hòa Séc nói riêng các loài hoa rất đẹp và phong phú của Việt Nam và các nước nhiệt đới khác.

Đây cũng là cơ hội để chúng ta hướng tới hợp tác trong nghiên cứu phát triển, giới thiệu loài hoa của các nước nhiệt đới tới các nước ôn đới. Tôi hy vọng qua triển lãm lần này chúng ta sẽ hướng đến mục tiêu xa hơn là phát triển du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc”, bà Trần Thanh Hương cho hay.

Hoan lan đua sắc tại triển lãm.

Một giò lan độc đáo tại triển lãm.
Các khách tham quan được giới thiệu về các loại lan.

Triển lãm chính thức mở cửa cho công chúng và những người yêu hoa lan từ ngày 2/3 và tới ngày 25/3. Cuối tuần sẽ có các hội thảo, bài diễn thuyết về cách trồng, trang trí và chơi hoa lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh người Séc đón Giao thừa 2017-2018 ở Praha
Chùm ảnh người Séc đón Giao thừa 2017-2018 ở Praha

VOV.VN - Quảng trường Phố Cổ và Quảng trường Thánh Vaclav ở thủ đô Praha của Séc đông kín người dân và du khách trong dịp đón mừng năm mới 2018.

Chùm ảnh người Séc đón Giao thừa 2017-2018 ở Praha

Chùm ảnh người Séc đón Giao thừa 2017-2018 ở Praha

VOV.VN - Quảng trường Phố Cổ và Quảng trường Thánh Vaclav ở thủ đô Praha của Séc đông kín người dân và du khách trong dịp đón mừng năm mới 2018.

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua
Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018. 

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018.