Hội thảo tại Pháp về các vùng biển ở Đông Nam Á

Tại hội thảo, các đại biểu được xem bộ phim “Nỗi đau Hoàng Sa Việt Nam”, kể về cuộc mưu sinh và quyết tâm bám biển của ngư dân Việt Nam.

Tối 28/6, tại thành phố Ivry sur Seine, ngoại ô phía Nam thủ đô Paris, diễn ra hội thảo về tình hình địa chiến lược ở các vùng biển Đông Nam Á.

Hội thảo do Hội hữu nghị Pháp - Việt, Trung tâm Thông tin Tư liệu về Việt Nam (CID), Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp tổ chức.

Sự có mặt của đông đảo người Việt Nam và người Pháp tại hội thảo chứng tỏ vấn đề địa chiến lược ở các vùng biển Đông Nam Á gây được sự chú ý đặc biệt của công luận Pháp. Tại hội thảo, bà Joelle Nguyễn Duy Tân, Phó Giáo sư danh dự về Luật Quốc tế thuộc Trường đại học Panthéon-Assas (Paris 2) đã giới thiệu về tình hình địa chính trị ở khu vực biển Đông.

Bà Joelle Nguyễn Duy Tân

Với nguồn lượng hải sản, khoáng sản dầu lửa phong phú, là tuyến đường hàng hải quan trọng và đóng vai trò quan trọng về mặt quân sự, khu vực biển Đông đang trở thành nơi bắt nguồn nhiều cuộc xung đột giữa các nước ở khu vực. Bà Joelle Nguyễn Duy Tân cũng giới thiệu về những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam cũng như quan điểm của Việt Nam ưu tiên đối thoại trong giải quyết các tranh chấp.

Nhiều người tham dự, đặc biệt là người Việt, sinh viên Việt Nam tại Pháp... đã đưa ra ý kiến đóng góp và tranh luận sôi nổi, thể hiện mong muốn một giải pháp hòa bình cho vấn đề xung đột ở biển Đông cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Ngay trước hội thảo, những người tham dự được xem bộ phim “Nỗi đau Hoàng Sa Việt Nam” của ông André Menras, đạo diễn người Pháp, mới đây đã được nhập quốc tịch để trở thành công dân Việt Nam. Bộ phim xúc động kể về cuộc mưu sinh và quyết tâm bám biển của ngư dân Việt Nam. Như thổ lộ của ông Hồ Cương Quyết - tên Việt Nam của ông Menras, mục đích của bộ phim là bày tỏ sự cảm phục và tình đoàn kết của ông đối với những ngư dân Việt Nam kiên cường, được ông ví như những “chiến sỹ” hòa bình đứng ở tuyến đầu trong cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên