Khai giảng lớp tiếng Việt tại Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng.

Ngày 15/9, thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán đã phối hợp với nhà trường tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt tại hội trường lớn của trường. 

Tham dự buổi lễ, về phía Đại sứ quán có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cùng phu nhân và cán bộ các phòng chức năng của Đại sứ quán. Về phía trường 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh có bà Larisa Panteleivna, hiệu trưởng, các cán bộ giáo viên và gần 20 em học sinh, chủ yếu là con em trong cộng đồng người Việt tham dự lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở Ukraine nói chung, thành phố Kiev nói riêng là hết sức quan trọng, giúp các em có thể giao tiếp với người thân ở trong nước, góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, quảng bá ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam ở sở tại, và nâng cao cơ hội nghề nghiệp của các em, khi sau này muốn trở về Việt Nam công tác, sinh sống. Do đó, Đại sứ quán hết sức quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được học tiếng Việt. Đại sứ chúc cô và trò lớp tiếng Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập đề ra và đạt kết quả cuối khoá tốt nhất.

Về phía nhà trường, bà Larisa Panteleivna, hiệu trưởng bày tỏ vui mừng trước việc Đại sứ quán và nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 tổ chức khai giảng lớp tiếng Việt vào ngay đầu năm học mới. Bà cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa ngay sau khi Đại sứ quán và nhà trường ký Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026 ngày 10/9 vừa qua. Bà giao nhiệm vụ cho giáo viên và các học sinh nỗ lực trong giảng dạy và học tập để đáp lại sự quan tâm, tạo điều kiện của Đại sứ quán và nhà trường.

Đại diện cho lớp học, cô giáo Đỗ Thị Hoa Lý hứa sẽ tổ chức lớp học một cách nghiêm túc, hiệu quả, khắc phục khó khăn do các học sinh chênh lệch trình độ và giáo trình còn chưa thực sự hoàn thiện, phấn đấu đưa lớp học đạt kết quả cao nhất.

Sau lễ khai giảng, đoàn công tác của Đại sứ quán đã thăm Phòng bảo tàng Hồ Chí Minh trong khuôn viên nhà trường và thảo luận công tác chỉnh trang, bổ sung hiện vật trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngày 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngày 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thủ tướng Séc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Praha
Thủ tướng Séc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Praha

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Séc do Thủ tướng Andrej Babis dẫn đầu đã có buổi thăm và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa, thủ đô Praha.

Thủ tướng Séc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Praha

Thủ tướng Séc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Praha

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Séc do Thủ tướng Andrej Babis dẫn đầu đã có buổi thăm và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa, thủ đô Praha.

Cộng đồng người Việt tại Nga quyên góp được hơn 10 triệu rúp hỗ trợ trong nước chống dịch
Cộng đồng người Việt tại Nga quyên góp được hơn 10 triệu rúp hỗ trợ trong nước chống dịch

VOV.VN - Sau 2 tháng phát động, dự án đã thu được số tiền hơn 10 triệu rúp (khoảng hơn 3 tỷ đồng) từ việc quyên góp trong cộng đồng người Việt tại Nga để hỗ trợ trong nước chống dịch Covid-19.

Cộng đồng người Việt tại Nga quyên góp được hơn 10 triệu rúp hỗ trợ trong nước chống dịch

Cộng đồng người Việt tại Nga quyên góp được hơn 10 triệu rúp hỗ trợ trong nước chống dịch

VOV.VN - Sau 2 tháng phát động, dự án đã thu được số tiền hơn 10 triệu rúp (khoảng hơn 3 tỷ đồng) từ việc quyên góp trong cộng đồng người Việt tại Nga để hỗ trợ trong nước chống dịch Covid-19.