Khẳng định hình mẫu hợp tác địa phương St.Petersburg và TP.HCM

VOV.VN - Hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tập trung vào nhiều lĩnh có thể trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương giữa Việt Nam và LB Nga, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hôm nay (11/11), Uỷ ban Đối ngoại St.Petersburg (Nga) đã phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.HCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Hội nghị trực tuyến, kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa thành phố St.Petersburg và TP.HCM. Hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, y học, công nghệ thông tin, công nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị và thương mại, có thể trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương giữa Việt Nam và LB Nga, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Vinh dự phát biểu mở đầu chào mừng hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg đã chủ động phối hợp tổ chức Hội nghị kỷ niệm 45 năm Thỏa thuận hợp tác giữa St.Petersburg và TP.HCM. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh hai nước trong năm nay tiến hành các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong tình hình khó khăn, phức tạp hiện nay, hợp tác giữa hai nước đang đứng trước những thách thức mới. Nhưng với quyết tâm của hai bên, để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, các cuộc tiếp xúc trao đổi vẫn diễn ra thường xuyên cả trực tiếp và trực tuyến. Trong năm nay St.Petersburg đã có hai đoàn công tác đến TP.HCM để tham dự Diễn đàn kinh tế của thành phố và thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, các địa phương của Việt Nam, nhất là TP.HCM và Hà Nội, mong muốn thúc đẩy hợp tác mọi mặt với St.Petersburg, trong đó nổi bật là dự án xây dựng Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St.Petersburg mà hai bên đang nỗ lực triển khai. Đại sứ vui mừng thông báo là tiến độ thực hiện dự án này đang đúng theo kế hoạch đặt ra. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến khánh thành vào năm 2023, kỷ niệm 100 năm Người đặt chân đến Petrograd, sẽ là biểu tượng mới trong quan hệ Việt Nam-LB Nga nói chung, quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa TP.HCM và St.Petersburg nói riêng.

Thống đốc St.Petersburg A.Beglov phát biểu qua video gửi đến hội nghị khẳng định, mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam luôn được xây dựng dựa trên tình hữu nghị bền chặt và hỗ trợ lẫn nhau. Thỏa thuận hợp tác giữa St.Petersburg và TP.HCM được ký cách đây 45 năm là một ví dụ về quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác giữa hai thành phố được mở rộng hàng năm. Thống đốc Beglov nhắc nhớ về 5 dự án do Uỷ ban Đối ngoại St.Petersburg khởi xướng để hiện thức hóa quyết định của ông trong năm 2020, về chọn Việt Nam là hướng ưu tiên hợp tác trong chính sách đối ngoại, đã đạt nhiều kết quả. Ông tuyên bố về dự án thứ 6, dành riêng cho kỷ niệm một trăm năm đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến Petrograd.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp St.Petersburg Nicolai Bondarenko khẳng định, hợp tác giữa St.Petersburg và TP.HCM được xây dựng trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và từ lâu đã phát triển thành tình cảm anh em chân thành. Các quan hệ đối tác tập trung trong các lĩnh vực du lịch, y học, CNTT, công nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị và thương mại.

Trong quá trình thực hiện dự án của Ủy ban Đối ngoại Petersburg “Đối tác chiến lược toàn diện.Triển vọng hợp tác sâu rộng”, công việc được tập trung vào sự tương tác trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin, y học và chính sách thanh niên. Những nỗ lực chung trong nhiều năm của các cấp chính quyền hai thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển mối quan hệ sâu sắc và toàn diện, có thể trở thành hình mẫu cho hợp tác địa phương giữa LB Nga và Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Truyền thống và hữu nghị, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga cho rằng, trong thời gian qua, với đầy ắp các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tiếp xúc trao đổi thông tin giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của St.Petersburg và TP.HCM, hợp tác giữa hai bên đã đạt được những kết quả cụ thể và thiết thực.

Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao mô hình hợp tác của hai thành phố và tin rằng, hội nghị hôm nay sẽ giúp xác định phương hướng phát triển hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn giữa St.Petersburg và TP.HCM, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phuket của Thái Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam
Phuket của Thái Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Phuket-Thái Lan mong muốn thúc đẩy kết nghĩa hợp tác với các địa phương có điểm tương đồng như thành phố Đà Nẵng và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nhằm thúc đẩy kết nối du lịch, giao thông, hạ tầng, đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa các địa phương.

Phuket của Thái Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam

Phuket của Thái Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Phuket-Thái Lan mong muốn thúc đẩy kết nghĩa hợp tác với các địa phương có điểm tương đồng như thành phố Đà Nẵng và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nhằm thúc đẩy kết nối du lịch, giao thông, hạ tầng, đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa các địa phương.

Tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) muốn hợp tác với các địa phương Việt Nam
Tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) muốn hợp tác với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Ngày 27/8, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Chanthaburi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) muốn hợp tác với các địa phương Việt Nam

Tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) muốn hợp tác với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Ngày 27/8, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Chanthaburi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Nhiều địa phương Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Nhiều địa phương Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác

VOV.VN - Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Nhiều địa phương Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Nhiều địa phương Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác

VOV.VN - Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Đại sứ Việt Nam tại Chile thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
Đại sứ Việt Nam tại Chile thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Chile Phạm Trường Giang mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Los Rios. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Chile thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước

Đại sứ Việt Nam tại Chile thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Chile Phạm Trường Giang mới đây đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Los Rios. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và EU
Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và EU

VOV.VN - Tọa đàm “Đẩy mạnh hợp tác giữa một số địa phương Việt Nam và Liên minh châu Âu” nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và EU

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và EU

VOV.VN - Tọa đàm “Đẩy mạnh hợp tác giữa một số địa phương Việt Nam và Liên minh châu Âu” nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).