Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái-Việt tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan)

VOV.VN - Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, hình ảnh Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom là sự kiện rất có ý nghĩa, để lại nhiều tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp trong mỗi người Việt Nam.

Hòa trong không khí chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô, được sự cho phép của chính quyền sở tại, Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, vùng Đông Bắc Thái Lan hôm nay (10/10) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái - Việt, bước khởi đầu để phát triển nơi đây trở thành Phố Việt Nam (Vietnam Town) thứ 2 của kiều bào tại Thái Lan.

Tham dự lễ khánh thành có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Mạnh Đông, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet (Lào).

Về phía sở tại, quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Ranida Laungthitisakul cùng đại diện các ban ngành của tỉnh, thành phố Nakhon Phanom đã tham dự buổi lễ. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Hội người Việt Nam toàn Thái, lãnh đạo các hội, đoàn và hàng nghìn bà con kiều bào trên khắp Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Ranida Laungthitisakul khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Thái gốc Việt đối với sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh những công trình tiêu biểu như Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháp đồng hồ kỉ niệm Việt kiều hồi hương tại Nakhon Phanom, bà Ranida khẳng định: “Việc xây dựng đường văn hóa Thái Lan-Việt Nam là nhằm tạo điểm nhấn mới thể hiện nét đặc trưng, câu chuyện lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam. Con đường văn hóa sẽ thúc đẩy phát triển nền kinh tế tỉnh Nakhon Phanom, nhất là về du lịch và kinh tế sáng tạo, qua đó góp phần nâng tầm tỉnh Nakhon Phanom trở thành trung tâm du lịch trong thời gian tới”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh buổi lễ khánh thành ngày hôm nay là minh chứng cho thấy cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan không chỉ giữ gìn văn hóa Việt Nam mà còn góp phần phát triển và làm giàu văn hóa bản địa.

Ông Đông khẳng định: “Chúng tôi hiểu rằng, sẽ không có Cổng văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom cũng như tại các địa phương khác nếu không có sự ủng hộ cả về tài chính, pháp lý và tinh thần của chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và chính phủ Thái Lan. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành đến chính phủ Vương quốc Thái Lan, tỉnh Nakhon Phanom đã không chỉ tạo thuận lợi tạo điều kiện cho bà con người Việt Nam sinh sống, làm ăn mà còn giữ bản sắc văn hoá, đóng góp cho sự phát triển quan hệ song phương".

Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom Trần Văn Sáu bày tỏ tin tưởng công trình sẽ góp phần tăng thêm giá trị văn hóa của người Việt Nam tại Thái Lan và trở thành địa điểm thu hút khách du lịch của tỉnh Nakhon Phanom.

Trả lời phỏng vấn VOV tại Thái Lan, Đại sứ  Phạm Việt Hùng mong muốn hình ảnh Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom là sự kiện rất có ý nghĩa, để lại nhiều tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp trong mỗi người Việt Nam: “Tôi tin tưởng và mong muốn rằng việc khánh thành Cổng Phố văn hóa Việt Nam ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu để Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại Nakhon Phanom phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đóng góp vào sự giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan.”

Công trình Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam được chính thức khởi công xây dựng từ ngày 11/12/2023, nằm trên phố Nittayo, tuyến đường huyết mạch của tỉnh Nakhon Phanom. Ngoài ngân sách đầu tư của thành phố Nakhon Phanom là 490.000 Baht (khoảng 350 triệu đồng), kiều bào Việt Nam đã đóng góp khoảng 1,3 triệu Baht để xây dựng công trình này.

Khánh thành cổng chào Nakhon Phanom

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào – Thái Lan ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác
Lào – Thái Lan ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Lào và Thái Lan đã ký 6 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tiếp tục thắt chặt và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên cơ sở láng giềng tốt đẹp lâu dài cũng như quan hệ Đối tác chiến lược vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững giữa hai nước Lào - Thái Lan.

Lào – Thái Lan ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Lào – Thái Lan ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Lào và Thái Lan đã ký 6 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tiếp tục thắt chặt và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên cơ sở láng giềng tốt đẹp lâu dài cũng như quan hệ Đối tác chiến lược vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững giữa hai nước Lào - Thái Lan.

Thái Lan đón lượng khách Trung Quốc tăng mạnh trong “Tuần lễ vàng” 2024
Thái Lan đón lượng khách Trung Quốc tăng mạnh trong “Tuần lễ vàng” 2024

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết nước này dự kiến đón lượng khách Trung Quốc ghé thăm tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc năm nay từ ngày 1 - 7/10 (còn gọi là Tuần lễ vàng).

Thái Lan đón lượng khách Trung Quốc tăng mạnh trong “Tuần lễ vàng” 2024

Thái Lan đón lượng khách Trung Quốc tăng mạnh trong “Tuần lễ vàng” 2024

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết nước này dự kiến đón lượng khách Trung Quốc ghé thăm tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc năm nay từ ngày 1 - 7/10 (còn gọi là Tuần lễ vàng).

Thủ tướng Thái Lan đề xuất giải pháp mở khóa tiềm năng ASEAN
Thủ tướng Thái Lan đề xuất giải pháp mở khóa tiềm năng ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay (7/10) khẳng định ASEAN đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy hòa bình toàn cầu, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp mở khóa tiềm năng ASEAN, nhằm mang lại những hiệu quả kinh tế to lớn hơn cho khu vực và thế giới.

Thủ tướng Thái Lan đề xuất giải pháp mở khóa tiềm năng ASEAN

Thủ tướng Thái Lan đề xuất giải pháp mở khóa tiềm năng ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay (7/10) khẳng định ASEAN đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy hòa bình toàn cầu, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp mở khóa tiềm năng ASEAN, nhằm mang lại những hiệu quả kinh tế to lớn hơn cho khu vực và thế giới.