Khánh thành nhà máy gạch của Việt kiều tại Lào

Sự kiện góp phần tạo hình ảnh đẹp về mối tình hữu nghị gắn bó keo sơn Việt Nam- Lào, cùng chung tay phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh,

Hôm nay 23/5, lãnh đạo Bộ kế hoạch và đầu tư Lào, Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, lãnh đạo Thành phố Vientiane, nhân dân quận Saysettha và bản Hát kiêng, đã làm Lễ khánh thành nhà máy gạch tuy nen lớn nhất nước Lào của Việt kiều.

Nhà máy gạch Tuy nen Chitchareune  được xây dựng  tổng diện tích hơn 12.000 m2 tại quận Saysettha, ngoại ô thủ đô Vientiane, có công suất 40.000 viên/năm với tổng mức đầu tư 2,5 triệu USD. Chủ đầu tư nhà máy gạch này là ông Somvang Vongvilay - Nguyễn Thế Hiển. Đây là một trong 5 nhà máy gạch tuy nen lớn nhất nước Lào đạt tiêu chuẩn Quốc tế, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, giải quyết việc làm tại chỗ cho 70% lao động là người dân địa phương của Lào. Nhà máy có lợi thế khai thác nguyên liệu tại chỗ, lại xa trung tâm đô thị 15 cây số, nên tránh được ô nhiễm cho thành phố thủ đô.

Lễ Khánh thành Nhà máy gạch tuy-nen
Phát biểu tại Lễ khánh thành nhà máy, Phó đô trưởng Vientiane Somvandi Nanthavong cho rằng, việc đưa vào khai thác họat động của nhà máy sẽ tạo thêm nhân tố cho 4 đột phá  mà nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đề ra. Hơn nữa, hoạt động này góp phần tạo hình ảnh đẹp về mối tình hữu nghị gắn bó keo sơn Việt Nam- Lào, cùng chung tay phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, nhân dân 2 nước cùng có lợi.

Công ty Chitchareune là một trong những công ty hàng đầu của Việt kiều có nhiều đóng góp nhiều cho sự phát triển của đất nước Lào. Hiện Công ty khai thác đa nghề chủ yếu phục vụ ngành xây dựng cơ bản, được Đảng và nhà nước Lào đánh giá có uy tín cao trong họat động sản xuất kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên